Thầy Park nhận hàng loạt tin kém vui trước trận đấu then chốt với Malaysia

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục đón nhận những tin kém vui trong năm 2020, trước thềm cuộc đối đầu then chốt với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam mở màn năm 2020 với hành trình tại Vòng chung kết U23 Châu Á. Đó là giải đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể vượt qua được vòng bảng để có thể lập lại kì tích như 2 năm trước tại Thường Châu (Trung Quốc).

Đáng nói hơn, giải đấu đó cũng mở ra “chuỗi” những tin kém vui với chiến lược gia người Hàn Quốc, với tấm thẻ đỏ của trung vệ Đình Trọng ở lượt trận cuối vòng bảng với Triều Tiên.

Tấm thẻ đỏ này khiến trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội phải vắng mặt ở ở trận đấu kế tiếp của đội tuyển Việt Nam, do Đình Trọng đã hết tuổi tham dự giải U23, đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ này ở trận đấu với Malaysia vào ngày 31.3 tới.

Đình Trọng vắng mặt ở trận đấu với Malaysia vì án treo giò của AFC. Ảnh: T.L
Đình Trọng vắng mặt ở trận đấu với Malaysia vì án treo giò của AFC. Ảnh: T.L

Tiếp đó, thầy Park cũng không thể điền tên tiền vệ Huy Hùng ở đợt tập trung tháng 3. Nguyên nhân là bởi tiền vệ này dính chấn thương khá nặng, buộc phải phẫu thuật và dự kiến chỉ có thể trở lại sau ít nhất 3 tháng. Hiện tại Huy Hùng đang tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju-young tại trung tâm PVF.

Thêm một thông tin không vui khác với huấn luyện viên Park Hang-seo đó là việc ông bị Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) phạt số tiền 5.000 USD cùng với đó là cấm chỉ đạo 4 trận (chỉ tính ở những trận giao hữu) do tấm thẻ đỏ ông nhận ở trận chung kết SEA Games 30 với U22 Indonesia.

Ngay sau đó, tiền vệ Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai cũng có những dấu hiệu chấn thương khiến ông Park không thể an tâm trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang khủng hoảng hàng tiền vệ. Dù vậy, Tuấn Anh cũng lên tiếng khẳng định mình chỉ bị đau nhẹ chứ không chấn thương quá nghiêm trọng.

Thầy Park và tuyển Việt Nam đón nhận nhiều tin không vui trước trận đấu với Malaysia. Ảnh: AFF
Thầy Park và tuyển Việt Nam đón nhận nhiều tin không vui trước trận đấu với Malaysia. Ảnh: AFF

Mới đây nhất, việc tuyển Iraq hủy đá trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26.3 vì lo ngại dịch COVID-19 cũng khiến cho quá trình chuẩn bị của thầy Park trước thềm trận đấu với Malaysia bị ảnh hưởng. Việc không tìm được “quân xanh” chất lượng kịp thời sẽ là một khó khăn với tuyển Việt Nam khi không có được tập dượt trước trận đấu then chốt với đối thủ đang đứng nhì bảng G.

Nên nhớ, Malaysia đang có được 9 điểm, xếp nhì bảng G và chỉ kém tuyển Việt Nam 2 điểm. Hơn thế nữa, đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vừa nhập tịch ngoại binh chất lượng, lại được chơi trên sân nhà nên sẽ là một thử thách không hề nhỏ với thầy trò ông Park.

Trong bối cảnh phải đón nhận hàng loạt tin kém vui cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình chuẩn bị lực lượng cũng như kế hoạch của tuyển Việt Nam trước trận đấu then chốt này. Và tất nhiên, người hâm mộ lại phải chờ vào “tài dụng binh” của thầy Park.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại sự nghiệp thăng trầm của Lee Nguyễn trước tin đồn về V.League

Cát Tường - Nhật Huy |

Những ngày gần đây, rộ tin đồn tiền đạo Lee Nguyễn sẽ trở về thi đấu tại V.League khoác áo câu lạc bộ TP.HCM. Cầu thủ gốc Việt từng có thời gian khoác áo HAGL, sau đó chuyển sang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) và đạt những thành công nhất định.

Iraq huỷ đá giao hữu ảnh hưởng đến kế hoạch đội tuyển Việt Nam thế nào?

HOÀI ĐAN |

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Iraq đã không tham gia trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Iraq hủy đá giao hữu tuyển Việt Nam, án phạt thầy Park vẫn giữ nguyên

ĐÌNH THẢO |

Thay vì đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26.3, đội tuyển Iraq bất ngờ thông báo sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 25.3.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhìn lại sự nghiệp thăng trầm của Lee Nguyễn trước tin đồn về V.League

Cát Tường - Nhật Huy |

Những ngày gần đây, rộ tin đồn tiền đạo Lee Nguyễn sẽ trở về thi đấu tại V.League khoác áo câu lạc bộ TP.HCM. Cầu thủ gốc Việt từng có thời gian khoác áo HAGL, sau đó chuyển sang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) và đạt những thành công nhất định.

Iraq huỷ đá giao hữu ảnh hưởng đến kế hoạch đội tuyển Việt Nam thế nào?

HOÀI ĐAN |

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Iraq đã không tham gia trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Iraq hủy đá giao hữu tuyển Việt Nam, án phạt thầy Park vẫn giữ nguyên

ĐÌNH THẢO |

Thay vì đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26.3, đội tuyển Iraq bất ngờ thông báo sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 25.3.