Khoảng trống năm 2020
Trong đợt tập trung kéo dài hơn 20 ngày của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã nói rằng, một trong những mục tiêu sẽ là thay đổi chiến thuật. Ông lý giải: “Đội đã có tới 12 cầu thủ lần đầu lên tuyển dưới thời của tôi. Nhóm này có thể đã từng lên tuyển trước đây nhưng dưới thời tôi thì chưa. Tôi muốn họ có thời gian để hòa nhập với chiến thuật ở đội tuyển quốc gia. Mỗi vị trí trên sân đều có cầu thủ mới, tôi mong họ sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh lành mạnh tại đội tuyển”.
Sau những thành công của ĐT Việt Nam suốt 2 năm qua, ông Park đã nhận ra một điều rằng, lối chơi của chúng ta đã bị các đối thủ bắt bài. Trong những trận đấu gần nhất tại Vòng loại World Cup 2022 diễn ra cuối năm 2019, ĐT Việt Nam phần nào đã bị các đối thủ làm khó. Đặc biệt, ở trận đấu gần nhất với Thái Lan, chúng ta đã bị bắt bài và đá dưới cơ đối thủ. Đội tuyển Việt Nam đã may mắn thoát thua trong trận đấu đó nhờ Văn Lâm đã đẩy thành công 11m.
Tuy nhiên, việc trong năm 2020, các giải đấu quốc tế phải nghỉ do dịch COVID-19 khiến cho thầy Park chưa có dịp để tạo ra sự thay đổi như kế hoạch. Trong khi đó, trong đợt tập trung duy nhất vào cuối năm, ông dành phần lớn thời lượng để ôn bài cho các cầu thủ.
Thực tế, trải qua hơn 10 ngày tập luyện, ĐT Việt Nam chủ yếu vẫn theo giáo án cũ. Điều này hoàn toàn có thể hiểu trong bối cảnh mà thầy Park vẫn chưa có những trận đấu cụ thể.Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết: “Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đổi sơ đồ hay chiến thuật 4 hậu vệ, có thể thầy Park vẫn ưu tiên sử dụng sơ đồ cũ. Do đó, các tân binh vẫn sẽ luyện tập và hoà nhập trên căn bản sơ đồ đội hình cũ. Tuy nhiên, toàn đội phải triển khai bóng nhanh và nhuần nhuyễn hơn trong thời gian tới.
Do chiến thuật của đội tuyển Việt Nam đã bị bắt bài nên yêu cầu duy nhất của thầy đến thời điểm hiện tại là chơi bóng nhanh hơn, các đường chuyền bóng phải có sự chính xác cao hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn. Thầy Park luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ có khả năng chơi bóng linh hoạt, để giúp tuyển Việt Nam có lối chơi linh hoạt”.
Chờ gì ở hai trận giao hữu?
Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu với U.22 Việt Nam ngày 23.12 tại Quảng Ninh và 27.12 tại Phú Thọ. Đây được xem là bài kiểm tra để thầy Park đánh giá từng cầu thủ và có những điều chỉnh về chiến thuật. Chỉ có điều, với một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ như U.22 Việt Nam, đây không phải là “quân xanh” chất lượng.
Trong bối cảnh mà chúng ta không thể tổ chức các trận giao hữu quốc tế thì đây được xem là giải pháp bất đắc dĩ. Và có thể, thầy Park cũng chưa thể đưa ra được nhiều sự thay đổi trong chiến thuật. Điều ông có thể thu hoạch được có thể chỉ là về mặt nhân sự. Với sự cạnh tranh 3 cầu thủ chọn 1 vị trí hiện tại, đây sẽ là thời điểm để ông Park sàng lọc lực lượng.
Tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ: “Sắp tới, đội tuyển có 2 trận giao hữu với U.22. Bản thân tôi đang được tập trung tại đội tuyển và thấy đó cũng là chuyện thi đấu bình thường. Ở U.22 Việt Nam hiện tại có rất nhiều gương mặt rất hay và triển vọng. Trước mắt, ở trận đấu tại Cẩm Phả, tôi mong 2 đội sẽ cống hiến hết mình để có trận đấu hay cho người hâm mộ. Hai đội vào sân thì ai cũng sẽ cố gắng hết mình để có trận đấu hay”.
Trong buổi tập gần nhất của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật mở loa trên sân để tạo tiếng ồn, tiếng hò reo kèn trống khi các cầu thủ tập luyện. Đây là phương pháp để toàn đội tập làm quen lại với không khí náo nhiệt của sân vận động trong một thời gian dài các giải quốc tế nghỉ.
Kế hoạch làm mới ĐT Việt Nam của thầy Park chưa thể thực hiện trong năm 2020. Tuy nhiên, sau 2 trận giao hữu với U.22 Việt Nam sẽ giúp ông Park có cái nhìn tổng quan hơn về cả hai đội để có thể chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn năm 2021.