Thầy Park học tiếng Việt và bóng đá của chúng ta

HOÀI ĐAN |

Trong giai đoạn tất cả các giải bóng đá tạm dừng vì dịch COVID-19, Huấn luyện viên Park Hang-seo dành thời gian học tiếng Việt.

Trước thềm vòng chung kết U.23 Châu Á 2020, U.23 Việt Nam đã có chuyến tập huấn Hàn Quốc. Trong buổi gặp gỡ truyền thông tại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ về chuyện học tiếng Việt. 

“Khi làm việc ở Việt Nam, việc biết tiếng Việt là điều rất quan trọng, đặc biệt khi giao tiếp với các cầu thủ trong lúc tập luyện. Tiếng Việt rất khó, hiện nay tôi vẫn chưa thể giao tiếp thông thường với mọi người nên sẽ cố gắng học”. Tưởng như đó chỉ là câu chuyện truyền thông, thế nhưng ông Park đã bắt tay vào học trong mùa dịch COVID-19.

Khi các giải đấu trong nước và quốc tế đồng loạt tạm dừng, nhiều huấn luyện viên và cầu thủ chọn cho mình một hình thức giải trí hoặc tập luyện, Huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu kế hoạch học tiếng Việt. Không những vậy, ông còn yêu cầu các trợ lý người Hàn Quốc tận dụng thời gian rảnh này để học cùng. Thậm chí, ông Park còn tiến hành cả việc đi thực tế đến các phòng, ban của VFF để tập nói tiếng Việt. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Park đã nói thành thạo được một số câu cơ bản như: “Xin chào”, “Chúc sức khoẻ”, “Xin cảm ơn”,  “Anh, chị tên là gì?”...

Ngay trên sóng truyền hình quốc gia, Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có một cuộc trao đổi ngắn với biên tập viên Quốc Khánh bằng tiếng Việt. Đó là điều khá thú vị mà ông Park đang khiến các học trò cũng cần học tập trong mùa dịch, không chỉ hành động có ý nghĩa với xã hội mà còn có ích cho bản thân.

Chuyện học tiếng Việt chỉ là một trong số những hành động thể hiện tính cầu thị của ông Park kể từ khi sang Việt Nam làm việc. Bởi lẽ, mọi sự học hỏi hay “nhập gia tuỳ tục” đều phục vụ tốt nhất cho công việc của ông.

“Tôi sẽ nói về tình yêu bóng đá của Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam, đó là tình yêu chân thành”. Trong lần gia hạn hợp đồng mới với VFF, ông Park từng nói rằng khi trở lại Hàn Quốc, điều mà ông sẽ nói về Việt Nam. Còn câu chuyện mà nhiều người vẫn nhắc nhớ về ông Park chứng minh cho chữ “yêu”, đó là việc mỗi lần quốc ca Việt Nam lên trước các trận đấu, ông thường đặt tay lên ngực trái. Và ông đã nói về điều này rằng: “Tôi là người Hàn Quốc nhưng tôi đang là huấn luyện viên Đội tuyển Việt Nam, đại diện cho tập thể cầu thủ Việt Nam. Việc tôi để tay lên ngực áo khi chào cờ Việt Nam là muốn thể hiện tình cảm của mình và phép lịch sự của mình”.

Sự học của ông Park bất luận vì công việc hay vì tình yêu, cuộc sống... thì đến giờ phút này có ý nghĩa với ông và với cả bóng đá Việt Nam. Như một học trò của ông là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng đang đầu tư cho việc học tiếng Anh của mình cũng vậy. Đó là cách để mỗi cá nhân tự hoàn thiện mình trong từng điều kiện, hoàn cảnh, lứa tuổi khác nhau.

Còn với bóng đá Việt Nam, chúng ta cũng cần rút ra những bài học cho chính mình thời điểm mà tất cả cùng “ngồi im” vì dịch bệnh. Thế nhưng ngồi im để chống dịch chứ không nên ngồi mà không làm gì cả để bóng đá tê liệt.

Ngay cả VFF, những bài học lớn cũng cần được rút ra lúc này khi muốn nghĩ về World Cup - “từ khoá” mà căn cứ vào những nền bóng đá của chúng ta đang có, chắc tất cả mới chỉ dám... đánh vần.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo nói tiếng Việt trên truyền hình quốc gia

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park hang-seo đã nói được những câu tiếng Việt đầu tiên, sau quá trình học tập nghiêm túc.

Thực hư chuyện thầy Park Hang-seo mua nhà để ra ở riêng

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã mua một căn hộ riêng tại Hà Nội nhưng có ra ở riêng hay không vẫn chưa được tính đến.

Thầy Park Hang-seo ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch COVID-19" 5.000 USD

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 26.3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao 5.000 USD ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch COVID-19”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

HLV Park Hang-seo nói tiếng Việt trên truyền hình quốc gia

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park hang-seo đã nói được những câu tiếng Việt đầu tiên, sau quá trình học tập nghiêm túc.

Thực hư chuyện thầy Park Hang-seo mua nhà để ra ở riêng

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã mua một căn hộ riêng tại Hà Nội nhưng có ra ở riêng hay không vẫn chưa được tính đến.

Thầy Park Hang-seo ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch COVID-19" 5.000 USD

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 26.3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao 5.000 USD ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch COVID-19”.