Thầy Park dự khán, U22 Việt Nam để U22 Ulsan Huyndai cầm hòa 0-0

ĐÌNH THẢO |

Trong ngày mà HLV Park Hang-seo dự khán trên khán đài SVĐ Hàng Đẫy thì U22 Việt Nam vẫn không thể để lại nhiều dấu ấn khi bị đối thủ U22 Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) cầm hòa với tỉ số 0-0.

Chưa đầy 2 tuần hội quân, U22 Việt Nam đã có trận giao hữu quốc tế với đối thủ U22 Ulsan Hyundai trên SVĐ Hàng Đẫy để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia vào nửa cuối tháng 2.2019.

Đáng chú ý, trận đấu này có sự theo dõi của HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự trên khán đài, dù cho chỉ trước đó ít giờ chiến lược gia người Hàn Quốc mới cùng các học trò đáp chuyến bay về Hà Nội sau VCK Asian Cup 2019.

Dù được chơi trên sân nhà, với sự cổ vũ của rất đông người hâm mộ trên SVĐ Hàng Đẫy, thế nhưng U22 Việt Nam vẫn không thể có được thế trận lấn lướt so với đối thủ đến từ Hàn Quốc.

U22 Việt Nam và U22 Ulsan Huyndai cầm hòa nhau tỉ số 0-0 sau 90 phút trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Zing.vn
U22 Việt Nam và U22 Ulsan Huyndai cầm hòa nhau tỉ số 0-0 sau 90 phút trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Zing.vn

Thậm chí, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn nhập cuộc khá bị động khi bị lối chơi thiên về thể lực của đối thủ lấn lướt ngay từ những phút đầu trận đấu. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Phan Văn Biểu, có lẽ khung thành U22 Việt Nam đã sớm rung lên sau sức ép liên tục của đối thủ.

Trong đó đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là tình huống Văn Xuân cứu thua ngay trên vạch vôi khi mà thủ thành Văn Biểu đã không thể cản phá cú sút của Ulsan Hyundai.

Những Đinh Thanh Bình, Hữu Thắng... đều được kì vọng nhưng lại không thể để lại dấu ấn trước lối chơi kín kẽ của đối thủ. Đây đều là những cái tên được hứa hẹn sẽ là “đàn em” của những Công Phượng, Quang Hải trong tương lai với lối chơi sáng tạo và có khả năng tạo đột biến.

Dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng đại diện đến từ Hàn Quốc là Ulsan Hyundai vẫn không thể ghi được bàn thắng nào vào lưới thủ thành Văn Biểu. Trong khi đó, U22 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã cho thấy một lối chơi phòng ngự chặt chẽ và kỉ luật, qua đó cầm hòa đối thủ với tỉ số 0-0 chung cuộc.

Đây được xem là bước chuẩn bị đầu tiên của U22 Việt Nam để hướng tới giải U22 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 18.2 đến 2.3.2019.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại bàn thắng của Công Phượng đẹp nhất vòng 1/8 ASIAN Cup 2019

Văn Thắng (TH) |

Tiền đạo Công Phượng đã giành danh hiệu bàn thắng đẹp nhất vòng 1/8 Asian Cup 2019, đây là phần thưởng do các khán giả, CĐV bình chọn. Bàn thắng của Công Phượng đến ở phút 51 trong trận đấu giữa Jordan và Việt Nam. Trong tình huống này, mặc dù được các trung vệ Jordan theo kèm rất sát nhưng Công Phượng di chuyển khôn ngoan để nhận quả tạt từ Nguyễn Trọng Hoàng, sau đó dứt điểm đánh bại thủ môn Jordan.

Dàn soái ca Quế Hải, Duy Mạnh tươi rói xách đầy quà xuống sân bay

Nhóm PV |

Chiều 26.1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Ban lãnh đạo của VFF cũng tới sân bay Nội Bài đón đội tuyển Việt Nam về nước sau Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam xuất hiện rạng rỡ ở Nội Bài sau hành trình Asian Cup 2019

Nhóm PV |

Chiều 26.1, ĐT Việt Nam đã chính thức đặt chân về nước sau khi hành trình Asian Cup 2019 khép lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhìn lại bàn thắng của Công Phượng đẹp nhất vòng 1/8 ASIAN Cup 2019

Văn Thắng (TH) |

Tiền đạo Công Phượng đã giành danh hiệu bàn thắng đẹp nhất vòng 1/8 Asian Cup 2019, đây là phần thưởng do các khán giả, CĐV bình chọn. Bàn thắng của Công Phượng đến ở phút 51 trong trận đấu giữa Jordan và Việt Nam. Trong tình huống này, mặc dù được các trung vệ Jordan theo kèm rất sát nhưng Công Phượng di chuyển khôn ngoan để nhận quả tạt từ Nguyễn Trọng Hoàng, sau đó dứt điểm đánh bại thủ môn Jordan.

Dàn soái ca Quế Hải, Duy Mạnh tươi rói xách đầy quà xuống sân bay

Nhóm PV |

Chiều 26.1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Ban lãnh đạo của VFF cũng tới sân bay Nội Bài đón đội tuyển Việt Nam về nước sau Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam xuất hiện rạng rỡ ở Nội Bài sau hành trình Asian Cup 2019

Nhóm PV |

Chiều 26.1, ĐT Việt Nam đã chính thức đặt chân về nước sau khi hành trình Asian Cup 2019 khép lại.