Thầy Park đang “tận dụng” nguồn lực ở Đội tuyển Việt Nam

Đăng Huỳnh |

HLV Park Hang-seo đang tận dụng mọi nguồn lực để duy trì được sự ổn định cho ĐT Việt Nam đến khi các giải đấu quốc tế diễn ra.

Hai trận đấu với U.22

ĐT Việt Nam tập trung đợt duy nhất trong năm 2020 kéo dài đến 20 ngày. Mục đích cuối cùng mà ông Park mong muốn là để các cầu thủ không “quên bài”. Kết quả của đợt tập trung này sẽ được đánh giá sau 2 trận đấu với U.22 Việt Nam sắp tới. Đó là hai trận đấu mà ĐT Việt Nam khó có những trận đấu đạt chất lượng như mong đợi.

Trong cuộc họp báo trước hai trận đấu, phóng viên Lao Động đã đặt câu hỏi cho ông Park rằng: “Nhìn vào tương quan lực lượng có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa hai đội tuyển, ông có lo ngại về chất lượng của những buổi kiểm tra sắp tới”. Ông Park nói rằng: “Trận đấu chưa diễn ra, chưa biết đội nào hơn đội nào. Có khi đội U.22 thắng đội tuyển quốc gia, bóng đá có nhiều biến số. Về mặt kinh nghiệm, đội tuyển quốc gia có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng nếu trận đấu chênh lệch, chúng ta cũng có thể rút ra nhiều vấn đề để bổ sung những lỗ hổng.

Thời gian này, đội tuyển quốc gia không thể trận đấu giao hữu quốc tế là bất khả kháng vì dịch COVID-19. Các đội khác đến Việt Nam cũng phải cách ly ít nhất 2 tuần. Tôi nghĩ cách giải quyết hiện nay cũng vì bất khả kháng mà thôi”.

Theo cách mà ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ thì rõ ràng đây là giai đoạn mà ông không thể triệu tập các cầu thủ để tập chay. Cần có những trận đấu để đưa ra đánh giá tổng thể phong độ từng cầu thủ. Ông tận dụng quãng thời gian V.League đang chuẩn bị cho mùa giải mới và tận dụng cả đội hình U.22 với các cầu thủ đã có đến 3 đợt tập trung trong năm 2020.

Trận đấu sắp tới, dù chỉ mang tính giao hữu, cọ xát nhưng lại có ý nghĩa lớn với ĐT Việt Nam. Nếu thắng đội U.22 đó sẽ là câu chuyện không có gì đáng bàn nhưng nếu thua thì đó lại là vấn đề lớn. Điều buộc ông Park sẽ phải đưa ra những sự điều chỉnh về mặt con người và chiến thuật.

Cuộc cạnh tranh vị trí quyết liệt

Theo HLV Park Hang-seo chia sẻ, mỗi huấn luyện viên có phán đoán, nhận định khác nhau, chủ yếu dựa vào 2 yếu tố: Một là những cầu thủ đang có, hai là năng lực của chính cầu thủ đó. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam thời gian qua đã bị đối thủ bắt bài, thế nên ông Park đang cố gắng tập trung phát huy tài năng của các cầu thủ để có thể tạo ra được những chiến thuật hợp lý. Như vậy có thể thấy, ông đang xây dựng chiến thuật dựa vào nguồn lực có trong tay.

Nhìn lại những thành công của ông Park kể từ khi sang Việt Nam, có thể thấy rõ việc ông đã được thừa hưởng thành quả phần lớn của các huấn luyện viên tiền nhiệm và các lò đào tạo có lứa cầu thủ tốt nhất. Kể từ năm 2018, từ U.23 đến đội tuyển quốc gia đều là sự kết hợp của các cầu thủ thuộc thế hệ U.19 Hoàng Anh Gia Lai năm 2014 và lứa cầu thủ U.19 Việt Nam giành vé dự U.20 World Cup 2017. Cho đến bây giờ, đó vẫn là lực lượng nòng cốt của Đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đó là nguồn lực mà ông Park hiểu rằng không thể sử dụng mãi. Việc bị các đối thủ bắt bài về lối chơi bên cạnh đó là phong độ thất thường của các cầu thủ khiến cho ông Park phải đưa ra những con tính riêng của mình.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, các giải quốc tế nghỉ thi đấu cũng khiến ông Park không thể thay đổi chiến thuật khi không có các trận đấu cụ thể. Bên cạnh đó, việc các câu lạc bộ tại V.League chọn phương án an toàn trong giai đoạn vừa qua khi ít dùng cầu thủ trẻ cho các trận đấu quyết định cũng là yếu tố cản trở ông Park tìm kiếm nhân tố mới.

Có thể thấy, trong danh sách 36 cầu thủ hiện tại đều là những gương mặt đầy đủ, có kinh nghiệm. Chỉ có 3 cầu thủ ở độ tuổi U.22 nằm trong danh sách ĐT Việt Nam là: Thủ môn Văn Toản, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Hai Long. Tuy nhiên, 2/3 cầu thủ này chấn thương. Việc có đến 3 cầu thủ cạnh tranh 1 vị trí sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí quyết liệt. Đó cũng là mục đích mà ông Park muốn tận dụng thời gian này để không bỏ sót các gương mặt thân quen. Ông muốn phát huy tối đa năng lực cá nhân của từng cầu thủ dựa trên những nguồn lực đang có. Khi không thể làm mới đội hình bằng các cầu thủ trẻ thì đây là phương án khả thi nhất.

Như đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ thì: “Đây là thời điểm mà ĐT Việt Nam có sự cạnh tranh mạnh mẽ ở các tuyến. Tôi cho rằng, mọi người đều sẽ cố gắng khi có cơ hội vào sân”.

Hai trận đấu giao hữu sắp tới của ĐT Việt Nam với U.22 vì thế mang đến nhiều mục đích. Như thầy Park chia sẻ thì mong muốn của ông là được đứng trên khán đài quan sát cả hai đội thay vì xuống trực tiếp chỉ đạo. Bởi đó mới là góc nhìn tổng quan nhất để xây dựng những kế hoạch mới trong năm 2021.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã thắng U22"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã chiến thắng U22 trong 2 trận giao hữu sắp tới.

HLV Park Hang-seo làm khách mời đặc biệt tại trận tranh đai vô địch boxing

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông bầu Kim Sang-bum cho biết sẽ mời huấn luyện viên Park Hang-seo, diễn viên từng đóng phim Vua bánh mì – Yoon Shi-yoon… đến Việt Nam tham dự sự kiện tranh đai vô địch WBO thế giới của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi.

"HLV Park Hang-seo yêu cầu đội tuyển Việt Nam dứt điểm nhiều hơn"

HOÀI MINH |

Tiền đạo Văn Quyết tiết lộ, huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm nhiều yêu cầu mới đối với các cầu thủ, nhằm hướng tới thay đổi lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu dày đặc của huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2021

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một năm 2021 bận rộn khi dẫn dắt cả U22 và đội tuyển Việt Nam dự nhiều giải đấu lớn.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã thắng U22"

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã chiến thắng U22 trong 2 trận giao hữu sắp tới.

HLV Park Hang-seo làm khách mời đặc biệt tại trận tranh đai vô địch boxing

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông bầu Kim Sang-bum cho biết sẽ mời huấn luyện viên Park Hang-seo, diễn viên từng đóng phim Vua bánh mì – Yoon Shi-yoon… đến Việt Nam tham dự sự kiện tranh đai vô địch WBO thế giới của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi.

"HLV Park Hang-seo yêu cầu đội tuyển Việt Nam dứt điểm nhiều hơn"

HOÀI MINH |

Tiền đạo Văn Quyết tiết lộ, huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm nhiều yêu cầu mới đối với các cầu thủ, nhằm hướng tới thay đổi lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu dày đặc của huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2021

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một năm 2021 bận rộn khi dẫn dắt cả U22 và đội tuyển Việt Nam dự nhiều giải đấu lớn.