Thấy gì từ việc các đội bóng Thái Lan từ chối nhả cầu thủ cho đội U.23

TAM NGUYÊN |

Tính chuyên nghiệp cần được thể hiện ở mọi góc độ, không có sự ưu tiên…

Từ sự thay đổi định hướng… 

Ở Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan vẫn luôn được coi là đi trước một bước so với các quốc gia còn lại về sự phát triển. Cả bóng đá nam, bóng đá nữ lẫn futsal, sự đầu tư, bài bản đã sớm đưa họ đến với việc dự World Cup (bóng đá nữ và futsal) cũng như giành vé dự vòng loại thứ ba World Cup (bóng đá nam).

Chính nhờ sự đi trước đó, sau khi đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại các kỳ SEA Games, thời gian gần đây, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á cũng như các giải đấu trong khu vực, bóng đá Thái Lan thường dành cơ hội cho các lứa còn trẻ hơn so với tuổi quy định. Việc được cọ xát nhiều chính là yếu tố giúp các cầu thủ trưởng thành nhanh hơn.

Hướng đến SEA Games 31, có tin đồn cho rằng, người Thái thậm chí còn cử đội U.19 đến tham dự. Tất nhiên là ngoài lý do trao cơ hội cho lứa cầu thủ này, vấn đề thực chất là đội U.23 của họ gặp khó khăn trong việc tập trung quân. Đơn giản bởi SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, nên các câu lạc bộ không nhất thiết phải nhả cầu thủ.

Tin từ truyền thông Thái Lan là vậy, nhưng ít ngày qua, đã có những thông tin mới từ những nhân vật có tiếng nói với bóng đá Thái Lan về việc họ vẫn sẽ cử đội U.23 tham gia SEA Games 31. Không chỉ vậy, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia là Alexandre Polking thậm chí còn được bổ nhiệm tạm thời dẫn dắt đội U.23 tại kỳ Đại hội này. Mục tiêu dĩ nhiên là giành lại Huy chương Vàng từ tay U.23 Việt Nam, lấy lại vị thế cho bóng đá Thái Lan sau thất bại ở SEA Games 30 hay gần nhất là giải U.23 Đông Nam Á 2022 - mà họ đều dùng đội trẻ hơn.

Polking cứ nhận trọng trách, phần còn lại để Liên đoàn và nữ trưởng đoàn đầy quyền lực - Nualpham Lamsam, lo. Tất nhiên, ai cũng hiểu nữ tỉ phú sẽ tác động đến các câu lạc bộ theo cách nào, nhưng như phản ánh mới nhất, các câu lạc bộ vẫn tỏ ra cương quyết không nhả cầu thủ vì cách điều chỉnh lịch không hợp lý.

Theo đó, vòng đấu cuối của Thai League được đẩy lên đá sớm 3 ngày (4.5 thay vì 7.5), nhưng tại Cúp Liên đoàn, vòng bán kết và trận chung kết lại bị dời đến 2 tuần (từ 11 và 15.5 lùi lại 25 và 29.5). Nghĩa là trong khi các cầu thủ đã có thể đi nghỉ hè sau ngày 15.5 thì lúc này, câu lạc bộ vẫn phải giữ quân thêm 2 tuần. Đã có những phản ứng rất mạnh từ các câu lạc bộ về việc này và họ khẳng định, sẽ “không nhả bất kỳ cầu thủ nào”, bởi câu lạc bộ có quyền lợi và mục tiêu của họ cũng là chức vô địch.

Sự chuyên nghiệp cần được thể hiện

Từ câu chuyện của bóng đá Thái Lan nhìn sang cách làm và cách xử lý vấn đề của VFF, của các câu lạc bộ tại V.League sẽ thấy rằng, bóng đá Việt Nam chưa chuyên nghiệp và vẫn đặt nặng thành tích. Nhiều quan điểm thậm chí còn cho rằng, Huấn luyện viên Park Hang-seo được “chiều” quá mức, để dẫn đến việc cả hệ thống thi đấu của các giải trong nước phải tạm dừng 4 tháng để ưu tiên cho đội U.23 tại SEA Games.

Những phân tích chỉ ra rằng, các giải bóng đá trong nước thực tế “chỉ” gián đoạn 2 tháng vì Cúp Quốc gia vẫn diễn ra và 2 câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Viettel sẽ tham dự các giải đấu của khu vực, thế nhưng, đó vẫn chỉ là chuyện đánh tráo khái niệm.

Như đã nói, SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, môn bóng đá nam lại dành cho lứa cầu thủ trẻ, nên như các nơi trên thế giới, giải trẻ diễn ra song song với giải vô địch quốc gia. Liệu có thể lấy lý do thiếu sân để không thể cả SEA Games và V.League diễn ra cùng lúc? Rõ ràng là không. Hơn thế nữa, phục vụ cho giải đấu diễn ra trong 3 tuần đâu cần mất nhiều thời gian đến vậy?

Và nếu nhìn cách các câu lạc bộ Thái Lan phản ứng với điều mà Liên đoàn bóng đá dành sự ưu ái cho đội U.23, sẽ thấy câu lạc bộ của Việt Nam “yếu ớt” thế nào.

Tất nhiên, mục tiêu chung là hỗ trợ tối đa cho U.23 bảo vệ chức vô địch, nhưng thể hiện sự chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh lại quan trọng hơn cho cả nền bóng đá.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan: "Bóng đá Thái Lan không còn khủng hoảng nữa"

NGUYỄN ĐĂNG |

Bà Nualphan Lamsam nhấn mạnh thành công của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 cho thấy bóng đá nước này đã vực dậy mạnh mẽ, sau một thời gian sa sút.

Bóng đá Thái Lan dồn toàn lực giúp HLV Polking vô địch AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Công ty TNHH Thai League đã đề xuất điều chỉnh lịch thi đấu giải vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia Thái Lan, để giúp thầy trò Alexandre Polking có thêm thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ thua kiện hơn 300 tỉ

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thua kiện đơn vị chủ quản của tờ báo Siam Sport và phải bồi thường số tiền 450 triệu baht (hơn 317 tỉ đồng).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan: "Bóng đá Thái Lan không còn khủng hoảng nữa"

NGUYỄN ĐĂNG |

Bà Nualphan Lamsam nhấn mạnh thành công của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 cho thấy bóng đá nước này đã vực dậy mạnh mẽ, sau một thời gian sa sút.

Bóng đá Thái Lan dồn toàn lực giúp HLV Polking vô địch AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Công ty TNHH Thai League đã đề xuất điều chỉnh lịch thi đấu giải vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia Thái Lan, để giúp thầy trò Alexandre Polking có thêm thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ thua kiện hơn 300 tỉ

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thua kiện đơn vị chủ quản của tờ báo Siam Sport và phải bồi thường số tiền 450 triệu baht (hơn 317 tỉ đồng).