Thấy gì từ danh sách đội tuyển Việt Nam đi UAE của thầy Park?

Đăng Huỳnh |

Huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách 29 cầu thủ dự Vòng loại World Cup 2022 với những bất ngờ mang tên Văn Hậu, Văn Lâm và cả Hai Long…

Hai Long và bài học cho U.22

Trong ngày đầu tiên tập trung của U.22 Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp mặt và đưa ra một thông điệp rõ ràng về mục tiêu: “U.22 Việt Nam chính là lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia. Khi đã xác định theo đuổi con đường thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, mỗi cầu thủ cần phải hướng tới mục tiêu cao nhất, đó là góp mặt trong đội hình của đội tuyển quốc gia. Muốn vậy, các bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội mới có thể theo kịp được các đàn anh. Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện nay như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Hoàng Đức… đã trở thành thành viên của đội tuyển khi chỉ mới ở độ tuổi 20. Đó chính là tấm gương để nhìn vào và phấn đấu. Các bạn được trao cơ hội thì cần phải biết trân trọng để rèn luyện và tu dưỡng, hình thành ý thức chuyên nghiệp trong sinh hoạt, tập luyện và khát vọng trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia”.

Trong đợt tập trung đầu tiên của U.22 Việt Nam năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các cầu thủ không chỉ duy trì tập chuyên môn và còn phải nâng cao tính kỷ luật. Đặc biệt, với các cầu thủ trẻ thì đây lại là dịp để rèn bản lĩnh. Thế nên những gì mà ông Tuấn nói đã được ứng dụng ngay ở lần tập trung này.

Sau quá trình tập luyện thì Hai Long chính là cầu thủ duy nhất lọt vào đội hình của đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE dự Vòng loại World Cup 2022. Tiền vệ sinh năm 2000 được xem là một bất ngờ trong danh sách rút gọn của ông Park. Chưa nói đến cơ hội thi đấu, việc được “ăn tập” cùng các anh lớn trong một giải đấu chính thức là điều mà không nhiều cầu thủ có cơ hội. Nhìn Hai Long, nhiều người tiếc cho trường hợp cầu thủ trẻ Hữu Thắng, khi trước đó bị trả về câu lạc bộ. Thắng là cầu thủ duy nhất của U.22 ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong 2 trận giao hữu ngày 18.5, còn ở đợt tập trung cuối năm 2020 cũng là cầu thủ có 1 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Hữu Thắng gần đây được biết đến như ngôi sao mới nổi, chỉ tiếc rằng gương mặt trẻ chưa tận dụng được cơ hội dành cho mình, giống như Hai Long, khi cánh cửa đội tuyển quốc gia vẫn luôn mở với các tài năng, như thầy Park khẳng định.

Niềm tin với Văn Hậu, Văn Lâm

Không chỉ mở cửa với cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo còn dành niềm tin tuyệt đối cho những “công thần”. Thậm chí là những người mới trở lại sau chấn thương và hơn 1 năm không thi đấu như Văn Hậu. Ngay cả vị trí cầu môn, cần đến sự ổn định, ông Park vẫn tin dùng Văn Lâm dù gần 1 năm qua không thi đấu.

Trong 5 trận đấu đã qua ở Vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ sử dụng 18 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Văn Lâm đã chơi trọn vẹn 450 phút, trong khi đó, Văn Hậu cũng chơi hơn 370 phút. Việc đội tuyển Việt Nam đang có 11 điểm dẫn đầu bảng G, ghi được 5 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn chính là cơ sở để ông Park tiếp tục đặt niềm tin ở những người cũ.

Chẳng có lý do nào để ông Park phải gạt đi Văn Hậu, Văn Lâm trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam cần sự ổn định trong 3 trận đấu còn lại. Đó cũng là lý do mà hầu hết các cầu thủ chia tay đội tuyển đều là những tân binh như Cao Văn Triền, Phạm Văn Phong, Tô Văn Vũ, Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh…

Ông Park đưa ra mục tiêu giành từ 4-6 điểm trong 3 trận và có đủ cơ sở để đặt niềm tin lẫn kế hoạch hành động, cho tấm vé lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Văn Lâm chưa thể tập trung, Văn Hoàng được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Thủ thành Nguyễn Văn Hoàng là cái tên cuối cùng nằm trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 tại UAE.

Hai Long và mục tiêu kép, tâm ý của thầy Park với đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Việc mang Hai Long đến UAE khi đang là thành viên của U22 Việt Nam cho thấy nhiều toan tính dài hơi của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Danh sách đội tuyển Việt Nam đi UAE: Ông Park chọn Đặng Văn Lâm, Hai Long

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền tên Hai Long, Đặng Văn Lâm vào danh sách 29 cầu thủ sang UAE tham dự Vòng loại World Cup 2022.

Chủ tịch VFF muốn đội tuyển Việt Nam mang tinh thần "Chiến binh sao vàng"

ĐĂNG HUỲNH |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải mong muốn đội tuyển Việt Nam thể hiện tinh thần của những "Chiến binh sao vàng" ở Vòng loại World Cup 2022.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Văn Lâm chưa thể tập trung, Văn Hoàng được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Thủ thành Nguyễn Văn Hoàng là cái tên cuối cùng nằm trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 tại UAE.

Hai Long và mục tiêu kép, tâm ý của thầy Park với đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Việc mang Hai Long đến UAE khi đang là thành viên của U22 Việt Nam cho thấy nhiều toan tính dài hơi của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Danh sách đội tuyển Việt Nam đi UAE: Ông Park chọn Đặng Văn Lâm, Hai Long

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền tên Hai Long, Đặng Văn Lâm vào danh sách 29 cầu thủ sang UAE tham dự Vòng loại World Cup 2022.

Chủ tịch VFF muốn đội tuyển Việt Nam mang tinh thần "Chiến binh sao vàng"

ĐĂNG HUỲNH |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải mong muốn đội tuyển Việt Nam thể hiện tinh thần của những "Chiến binh sao vàng" ở Vòng loại World Cup 2022.