Cuộc làm việc quan trọng
Trước giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan, chúng ta đã biết được gần như chắc chắn chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở lại Nhật Bản thi đấu theo đúng hợp đồng với đội bóng PFU Bluecats vào tháng 9.2023.
Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có cuộc làm việc cụ thể với đội bóng của Nhật Bản để đạt được sự đồng ý cho Thanh Thúy tham dự ASIAD 19 từ ngày 30.9 đến 7.10 theo lịch thi đấu. Để có sự gật đầu của đội bóng của Nhật Bản, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải làm việc kĩ càng và tất cả đạt được sự đồng thuận cao nhất.
Thực tế chuyên môn, chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy là tay đập chủ lực của bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta đã giành ngôi vô địch cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 (tháng 4.2023), huy chương bạc SEA Games 32, vô địch AVC Challenge Cup 2023, hạng nhì giải bóng chuyền nữ quốc tế Đông Nam Á – SEA V.League 2023 và có hạng tư giải bóng chuyền vô địch châu Á 2023, trong đó chủ công Trần Thị Thanh Thúy là một trong những người đóng góp chuyên môn tốt nhất.
Cô là cầu thủ ghi điểm hiệu quả nhất và chiếm thành công 60% của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại các giải đấu trên. Thanh Thúy thành công chuyên môn là từ tố chất về thể hình (cao 1m93) và được thi đấu nước ngoài để tích lũy tốt nhất khả năng. Vì thế, người hâm mộ đón nhận thông tin ở việc Thanh Thúy chắc chắn sẽ dự ASIAD 19 là sự mừng.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chuẩn bị nhiều phương án cầu thủ thay thế vị trí nếu Thanh Thúy vắng mặt ở ASIAD 19 nhưng chưa ai có được sự tin tưởng tốt nhất. Tuy vậy, tay đập này thể hiện chuyên môn quá hiệu quả ở giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 để lần đầu tiên chúng ta đạt được hạng tư.
Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết ban huấn luyện biết được thông tin ở việc Thanh Thúy sẽ dự ASIAD 19 và có các phương án chuẩn bị chuyên môn và sẽ ổn định tốt nhất các tuyển thủ để đạt được phong độ tốt nhất. Quan trọng nhất, Thanh Thúy là cầu thủ tạo dựng được tinh thần cho tập thể đội bóng nên khi cô không phải vắng mặt ASIAD 19 thì người hâm mộ có quyền hy vọng về thành tích vượt ngưỡng.
Sẽ vươn được tầm hạng tư ASIAD 19?
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có vị trí hạng tư tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 và đây là lần đầu tiên một đội tuyển bóng chuyền quốc gia giành được điều này. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khiến cả châu Á phải ngỡ ngàng và có sự vị nể bởi cầu thủ Việt Nam chơi thành công, đạt được thành tích đúng chuyên môn.
Tuy nhiên, ASIAD vẫn là một đấu trường cho sự cạnh tranh thành tích không dễ dàng. Bốn đội bóng đứng đầu châu Á 2023 là Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam là những đội có vị thế khi tham dự ASIAD 19. Thế nhưng, thi đấu ASIAD 19, các đội tuyển bóng chuyền nữ của châu Á mới cử đội hình mạnh nhất và lúc đó, đội bóng có chiến thắng mới thật sự khẳng định được chuyên môn.
Bóng chuyền Đông Nam Á đã có sự tự hào đáng kể khi đội nữ Thái Lan giành ngôi vô địch châu Á 2023 và đội nữ Việt Nam có hạng tư. Không dễ để đạt được thành tích ấy. Tại ASIAD 18-2018 ở Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng sau chung cuộc nhưng lần này, ông Kiệt cho biết toàn đội có một quyết tâm cao nhất để vượt ngưỡng chuyên môn.
Bài toán đặt ra là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được huy chương tại ASIAD 19 là khó xảy ra do ban huấn luyện cùng nhà quản lý dự báo được chuyên môn và chúng ta hiểu được thực tế thi đấu. Dù vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đạt được các kết quả trong năm 2023 đến lúc này nên chúng ta tin tưởng ở một tương lai, cơ hội giành được thành tích trong các giải quan trọng là sẽ có. Theo cấp độ châu Á, với bóng chuyền nữ, các giải quan trọng là ASIAD, vô địch châu Á và cúp bóng chuyền nữ châu Á.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham gia những giải đấu trên, theo các năm thi đấu và có được kết quả đảm bảo được chuyên môn. Tại ASIAD 19, chỉ tiêu của đội bóng chuyền nữ Việt Nam là thi đấu cọ xát, tích lũy chuyên môn nhưng từng tay đập đều có quyết tâm để đạt được một vị trí tốt nhất trong khả năng.
Bóng chuyền là một trong số ít môn thể thao có sự phát triển phong trào tốt ở Việt Nam, lượng khán giả cổ vũ đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam và các đội tuyển trẻ rất lớn. Đó lý do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam kì vọng huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ có quyết tâm cao tại tại ASIAD 19.