Thanh Hoá sẽ thế nào khi bầu Đệ ra đi?

KHÁNH AN |

Bầu Đệ xác nhận rằng sẽ không tiếp tục điều hành Câu lạc bộ Thanh Hoá và điều này tạo ra một tác động rất lớn với đội bóng xứ Thanh, hiện tại và tương lai...

Những màn chuyển giao của bóng đá Thanh Hoá

Bóng đá Thanh Hoá, bao năm qua lên “bờ xuống ruộng” nhưng vẫn cứ tồn tại, bởi họ có nền tảng tài chính tầm trung, không giàu nhưng cũng chẳng nghèo và những thứ thuộc về đặc trưng. Thanh Hoá không thiếu tài năng, cổ động viên cũng rất cuồng nhiệt và lãnh đạo tỉnh thì luôn dành một sự quan tâm lớn với môn thể thao Vua, thế nên bóng đá “không thể chết”.

Vậy lý do gì khiến câu lạc bộ Thanh Hoá không thể phát triển đúng với những gì mà người ta kì vọng? Câu trả lời nằm ở cơ chế và sự bất ổn nơi thượng tầng. Từ thời điểm quay trở lại V.League vào năm 2007, Thanh Hoá đã trải qua 6 lần thay đổi cái chức danh của người ngồi ghế Chủ tịch và lần thứ 7 cũng vừa mới diễn ra, khi bầu Đệ nhường lại ghế nóng cho doanh nhân Cao Tiến Đoan.

Chỉ trong 14 năm mà thượng tầng thay đổi liên tục, chưa kể cũng có ngót nghét hơn 10 HLV đến và đi. Thật khó để đội bóng xứ Thanh có thể đi đúng với lộ trình đề ra và những lần chuyển giao ấy, vốn dĩ cũng không phải chỉ toàn màu hồng.

Năm 2008, nhà tài trợ Halida rút lui và trưởng đoàn Trần Quốc Hưng nhường chỗ cho doanh nhân Nguyễn Công Lý. Lần đầu tiên Thanh Hoá được chuyển giao trọn vẹn cho một doanh nghiệp. Ông Lý đến mang theo một… bao tải tiền thưởng cho cầu thủ, dù họ vừa thua trận. Người ta bắt đầu hy vọng về một luồng sinh khí mới đưa Thanh Hoá thoát nghèo... Nhưng không, ông Lý dần lộ ra mình không hề đủ tầm và cả tâm để điều hành đội bóng. Tình hình kinh doanh bết bát khiến vị Chủ tịch gần như bỏ rơi đội bóng. Chuyện nghiêm trọng đến mức độ một nhóm cổ động viên của Thanh Hoá đã “hành quân” lên nhà máy Xi măng Công Thanh để đòi quyền lợi cho cầu thủ. Khi lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá đòi lại đội bóng thì đã muộn, thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến chính thức xuống hạng sau thất bại trước Quân Khu 4, sau khi các cầu thủ “đình công” vì thiếu tiền ăn và bị hàng quán quanh sân Thanh Hóa xiết.

Lần chuyển giao tai hoạ tiếp theo đáng nói nhất chính là khi Tập đoàn FLC tháo chạy khỏi đội bóng xứ Thanh. Đã có những lùm xùm, tranh cãi xảy ra khi Thanh Hoá từ vị thế một “đại gia” trở lại với bỗng chốc biến thành một đội bóng “con nhà nghèo”. Chỉ trong thời gian ngắn, đội bóng xứ Thanh rơi vào tình trạng hết tiền, khi ông Trần Quốc Hưng trong lần trở lại này hoàn toàn không có khả năng kêu gọi tài trợ mà chỉ biết chờ đợi vào nguồn tiền từ ngân sách.

Đây cũng là thời điểm mà bầu Đệ với tư cách Chủ tịch Tập đoàn Hợp Lực “nghe theo con tim” và quay lại làm bóng đá...

Bầu Đệ ra đi, Thanh Hoá sẽ thế nào?

Thẳng thắn mà nói trong triều đại thứ 2 của mình, bầu Đệ đã gặp không ít rắc rối bởi những quyết định có phần sai lầm, cùng những phát ngôn kỳ dị. Người “thạo tin” thì cho rằng do “tổ tư vấn ẩn danh”, kẻ trung lập thì chê ông bầu này thiếu hiểu biết, thiếu chuyên nghiệp. Có thể đúng hoặc sai nhưng dẫu sao bầu Đệ vẫn là người chịu trách nhiệm cho những quyết định ấy.

Không thể phủ nhận rằng một doanh nhân biết nhiều “ngõ ngách” trong thế giới bóng đá, lại có tiếng nói với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã giúp ích rất nhiều cho bóng đá Thanh Hoá. Bầu Đệ đưa đội bóng xứ Thanh vượt qua “khúc cua định mệnh” ở V.League 2019, khi vượt qua Phố Hiến ở trận play-off của mùa giải.

Nếu Thanh Hoá thực sự phải xuống hạng năm đó, viễn cảnh đội bóng này bị “xoá sổ” hoàn toàn có thể xảy ra, hoặc nếu có tồn tại cũng chỉ là duy trì và sống mòn tại giải hạng Nhất nhưng một số đội bóng miền Tây, miền Bắc hay Tây Nguyên. Bầu Đệ ít nhất đã duy trì được sự hiện diện của đội bóng quê hương ở V.League, một phần nhờ tâm huyết và tiềm lực của bản thân. Công bằng mà nói, Thanh Hoá cần một sự thay đổi mạnh mẽ, bầu Đệ có cái chất riêng nhưng cõ lẽ đã đến lúc ông nên dừng lại. Để đòi hỏi đội bóng xứ Thanh thăng hoa ngay lập tức gần như là không thể, nhưng cũng hãy kì vọng rằng đó là một giai đoạn mới với nhiều nét tươi mới.

Thanh Hoá đã giữ chân thành công toàn bộ trụ cột với những Hoàng Vũ Sam Sơn và Epassi, có thêm 4 tân binh chất lượng bằng những nỗ lực trong phút cuối. Ít nhất với sự chuẩn bị chu đáo trước khi rời nhiệm sở, bầu Đệ có thể đã giúp người kế nhiệm có một bước đệm an toàn…

Bầu Đệ đã “hoàn thành sứ mệnh” của mình, giờ là lúc đển chờ một người mới, một trang mới. Chỉ hy vọng, bóng đá Thanh Hóa gặp “minh chủ” chứ không đi vào “vết xe đổ” với những Chủ tịch ngồi ghế như hơn 10 năm qua...

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Thấy gì từ cuộc chia tay bóng đá của bầu Đệ?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đệ đã chính thức chia tay bóng đá Thanh Hoá sau 2 mùa giải ồn ào ở sân chơi V.League.

Bầu Đệ sẽ lại chia tay bóng đá Thanh Hoá?

AN NGUYÊN |

Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng bầu Đệ sẽ không còn gắn bó với bóng đá Thanh Hoá trong thời gian tới.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thấy gì từ cuộc chia tay bóng đá của bầu Đệ?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đệ đã chính thức chia tay bóng đá Thanh Hoá sau 2 mùa giải ồn ào ở sân chơi V.League.

Bầu Đệ sẽ lại chia tay bóng đá Thanh Hoá?

AN NGUYÊN |

Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng bầu Đệ sẽ không còn gắn bó với bóng đá Thanh Hoá trong thời gian tới.