Thành bại của những cầu thủ World Cup thi đấu tại V.League

ĐÌNH THẢO |

Trước khi Daisuke Matsui cập bến câu lạc bộ Sài Gòn, V.League cũng từng chứng kiến 2 tuyển thủ dự World Cup đến chơi bóng.

Câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Daisuke Matsui từ Yokohama FC, đội đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Daisuke Matsui được biết đến là cựu tiền vệ nổi tiếng của tuyển Nhật Bản, từng vào vòng 16 đội World Cup 2010, vô địch Asian Cup 2011. Tổng cộng, anh có 31 lần khoác áo tuyển Nhật Bản, ghi 1 bàn thắng.

Với việc cập bến đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, Daisuke Matsui trở thành tuyển thủ quốc gia từng thi đấu tại World Cup thứ 3 trong lịch sử đến V.League chơi bóng. Trước đó là siêu sao của tuyển Brazil Denilson, nhà vô địch World Cup 2002 và Nastja Ceh của tuyển Slovenia chơi tại World Cup 2002.

Denilson từng là ngôi sao World Cup thất bại ở V.League khi khoác áo Hải Phòng. Ảnh: T.L
Denilson từng là ngôi sao World Cup thất bại ở V.League khi khoác áo Hải Phòng. Ảnh: T.L

Xét về mức độ nổi tiếng và thành công ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh, có lẽ Denilson là thành công hơn cả bởi chân sút của Brazil đã cùng các đồng đội giành ngôi Á quân World Cup 1998, rồi sau đó vô địch World Cup 2002. Tuy vậy, khi đến V.League chơi bóng cho Hải Phòng ở mùa giải 2009, thì Denilson lại mang đến sự thất vọng.

Dù được cho là đã “hết thời” nhưng câu lạc bộ Hải Phòng khi đó được cho là chi ra một số tiền khổng lồ để có được chữ kí của Denilson. Đổi lại chân sút của Brazil chỉ thi đấu chưa hết 1 trận, ghi 1 bàn thắng từ cú đá phạt trực tiếp rồi sau đó đề nghị đội bóng đất Cảng thanh lí hợp đồng để về nước. Lý do bởi Denilson chấn thương gối, không thể đá chuyên nghiệp được nên xin rút. Tất cả diễn ra chóng vánh và nhà vô địch World Cup 2002 sau đó được coi là bản hợp đồng “bom xịt” của Hải Phòng tại V.League.

Không có được thành công ở World Cup như Denilson, bởi Nastja Ceh của đội tuyển Slovenia chỉ chơi vỏn vẹn 40 phút sau 3 trận vòng bảng ở World Cup 2002, trước khi nói lời chia tay giải đấu bằng tấm thẻ đỏ ở trận đấu cuối vòng bảng với Paraguay. Tuy nhiên, khi chuyển tới chơi bóng cho Thanh Hóa, Nastja Ceh lại có nhiều dấu ấn, được xem là một trong những ngoại binh thành công trong lịch sử V.League.

Nastja Ceh, tuyển thủ Slovenia dự World Cup 2002 có nhiều thành công ở V.League khi khoác áo Thanh Hóa. Ảnh: VFF
Nastja Ceh, tuyển thủ Slovenia dự World Cup 2002 có nhiều thành công ở V.League khi khoác áo Thanh Hóa. Ảnh: VFF

Đội bóng xứ Thanh dưới đầu tàu Nastja Ceh đã từng hướng đến mục tiêu vô địch V.League các mùa giải 2013 và 2014 nhưng tham vọng không thành hiện thực. Và sau 2 năm gắn bó, Nastja Ceh đã chia tay Thanh Hóa và rời Việt Nam, không tiếp tục chơi bóng cho đội bóng nào tại V.League.

Sau Denilson và Nastja Ceh, một cái tên từng dự World Cup khác là Daisuke Matsui cũng cập bến V.League để chơi bóng cho câu lạc bộ Sài Gòn. Chân sút 39 tuổi từng cùng tuyển Nhật Bản dự World Cup 2010 được kì vọng sẽ thay đổi lối chơi của Sài Gòn ở mùa giải mới với đẳng cấp đã được khẳng định của mình.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Chiêu mộ cầu thủ 39 tuổi từng dự World Cup và cái lý của Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở tuổi 39, Daisuke Matsui vẫn là bản hợp đồng đáng kỳ vọng với Sài Gòn nhờ đẳng cấp cao, tác phong chuẩn mực và thi đấu… được nhiều vị trí.

Câu lạc bộ Sài Gòn chiêu mộ ngôi sao Nhật Bản từng dự World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 3.12, câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Daisuke Matsui từ Yokohama FC, đội đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Sài Gòn "thần tốc" hoàn tất đội hình mùa 2021

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chuẩn bị hoàn tất danh sách 30 cầu thủ tham dự các đấu trường trong năm 2021.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chiêu mộ cầu thủ 39 tuổi từng dự World Cup và cái lý của Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở tuổi 39, Daisuke Matsui vẫn là bản hợp đồng đáng kỳ vọng với Sài Gòn nhờ đẳng cấp cao, tác phong chuẩn mực và thi đấu… được nhiều vị trí.

Câu lạc bộ Sài Gòn chiêu mộ ngôi sao Nhật Bản từng dự World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 3.12, câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Daisuke Matsui từ Yokohama FC, đội đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Sài Gòn "thần tốc" hoàn tất đội hình mùa 2021

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chuẩn bị hoàn tất danh sách 30 cầu thủ tham dự các đấu trường trong năm 2021.