Thần đồng U23 Thái Lan lập kỷ lục khó tin trước trận gặp U23 Việt Nam

Cát Tường |

Trong chiến thắng "hủy diệt" của U23 Thái Lan trước U23 Brunei tại vòng loại U23 Châu Á 2020, tiền đạo Suphanat Mueanta đã lập kỷ lục cho riêng mình tại giải đấu.

Tối 24.3, U23 Thái Lan đã có chiến thắng kinh hoàng 8-0 trước U23 Brunei trong khuôn khổ bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020. Ngôi sao Supachai Jaided là người thi đấu nổi bật nhất với một cú hat-trick cho đội bóng xứ chùa Vàng.

Tuy nhiên, sự chú ý của người hâm mộ lại đổ dồn vào thần đồng Suphanat Mueanta, cầu thủ thuộc biên chế Buriram United. Phút 58, tiền đạo trẻ có tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm nâng tỉ số trận đấu lên 3-0.

Suphanat Mueanta lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải U23 Châu Á. Ảnh Fox Sports Asia
Suphanat Mueanta lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải U23 Châu Á. Ảnh Fox Sports Asia

Đáng chú ý, pha ghi bàn của Suphanat vào lưới U23 Brunei được thực hiện khi tiền đạo này mới 16 tuổi, 7 tháng và 22 ngày tuổi. Tiền đạo tuổi teen của Buriram United đã phá vỡ kỷ lục của cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử giải U23 Châu Á (tính cả vòng loại và giải đấu chính thức).

Trước đó, kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn của giải đấu thuộc về Hashim Ali Abdullatif của Qatar, người ghi bàn khi mới 17 tuổi, 5 tháng và 2 ngày tuổi.

Với người Thái, tiền đạo Suphanat Mueanta từ lâu đã không còn xa lạ. Cầu thủ đang khoác áo nhà đương kim vô địch Thai League được xem là thần đồng mới của bóng đá Thái Lan khi đang khoác đội 1 Buriram United.

Chân sút sinh năm 2002 từng lập cú đúp giúp Buriram United hạ gục Air Force Central 5-0 để vô địch lượt đi Thai League 2018. Đáng chú ý, cú đúp cho Buriram United vào ngày 26.5.2018 cũng giúp Suphanat trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Thai League, khi mới 15 tuổi, 9 tháng và 22 ngày.

Ở mùa giải 2019, Suphanat Mueanta thậm chí được ra sân tại AFC Champions League khi Buriram tiếp Jeonbuk Hyundai Motors trên sân nhà ở lượt trận thứ 2. Đây là trận đấu mà tiền vệ tuyển Việt Nam - Lương Xuân Trường phải ngồi trên ghế dự bị.

 
Thần đồng 16 tuổi của Thái Lan có chiều cao lên tới 1m75.

Về thể hình, dù chưa tới 17 tuổi nhưng Suphanat đã sở hữu chiều cao lên tới 1m75. Tiền đạo sinh năm 2002 có thành tích ghi 19 bàn sau 16 trận cho U16 Thái Lan, 4 bàn sau 6 trận cho U19 Thái Lan và ở cấp độ U23 là 1 bàn sau 1 trận.

Với những gì đã thể hiện, Suphanat Mueanta thực sự là tài năng hiếm có của bóng đá Thái Lan. Cầu thủ 16 tuổi sẽ là vũ khí nguy hiểm trên ghế dự bị của U23 Thái Lan trong trận gặp U23 Việt Nam sắp tới.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào 20h00 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng lập cú đúp giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Thái Lan năm 2017

C.T (Nguồn VTV) |

Ngày 15.12.2017, U23 Việt Nam đã có cuộc đối đầu U23 Thái Lan ở giải M-150 Cup. Tiền đạo Công Phượng là người ghi dấu ấn với cú đúp, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 2-1.

Xem Công Phượng tỏa sáng ở trận ra quân vòng loại U23 Châu Á 2018

C.T (Nguồn VFF) |

Ở trận ra quân vòng loại U23 Châu Á 2018 vào ngày 20.07.2017, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U23 Timor Leste. Tiền đạo Công Phượng là người tỏa sáng với cú đúp cho đội bóng của HLV Hữu Thắng.

Quang Hải và những chân sút Hà Nội FC trong đội hình U23 Việt Nam

C.T (Nguồn Hà Nội FC) |

Trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á có tới 6 cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC. Đặc biệt những gương mặt như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng... từng là trụ cột tại giải đấu ở Thường Châu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công Phượng lập cú đúp giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Thái Lan năm 2017

C.T (Nguồn VTV) |

Ngày 15.12.2017, U23 Việt Nam đã có cuộc đối đầu U23 Thái Lan ở giải M-150 Cup. Tiền đạo Công Phượng là người ghi dấu ấn với cú đúp, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 2-1.

Xem Công Phượng tỏa sáng ở trận ra quân vòng loại U23 Châu Á 2018

C.T (Nguồn VFF) |

Ở trận ra quân vòng loại U23 Châu Á 2018 vào ngày 20.07.2017, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U23 Timor Leste. Tiền đạo Công Phượng là người tỏa sáng với cú đúp cho đội bóng của HLV Hữu Thắng.

Quang Hải và những chân sút Hà Nội FC trong đội hình U23 Việt Nam

C.T (Nguồn Hà Nội FC) |

Trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á có tới 6 cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC. Đặc biệt những gương mặt như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng... từng là trụ cột tại giải đấu ở Thường Châu.