Thái Lan vô địch SEA Games lần thứ 16 nhờ "quà biếu" từ thủ môn Malaysia

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành U22 Malaysia đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi đã “biếu” cho U22 Thái Lan một bàn thắng trong hiệp 1 và cũng là bàn thắng duy nhất của trận chung kết SEA Games 29, giúp người Thái lần thứ 16 vô địch.

Với tư cách là chủ nhà, nhận được sự ủng hộ của 80 ngàn CĐV trên SVĐ Shah Alam, U22 Malaysia cho thấy họ là đối trọng đáng gờm của U22 Thái Lan khi toàn thắng cả 5 trận trên hành trình đến chung kết.

Đoàn quân của ông Ong Kim Swee cũng thể hiện khả năng công thủ toàn diện với 11 pha lập công và để thủng lưới 4 bàn. Đó chính là lí do họ nhập cuộc khá tự tin và nắm thế chủ động trước ĐKVĐ Thái Lan. Thậm chí, U22 Malaysia thi đấu khá khởi sắc với lối đá tấn công đa dạng, mảng miếng khá rõ ràng.

 Thái Lan vẫn vô đối và ngự trị ở đỉnh cao môn bóng đá nam khu vực

Trong khi đó Thái Lan chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ và chơi phòng ngự phản công. Thế nhưng, khi các chân sút 2 đội chưa kịp trổ tài thì thủ thành của Malaysia lại “gây ấn tượng” khi "biếu không" cho đối thủ một bàn thắng ngớ ngẩn.

Trước pha đá phạt góc không mấy nguy hiểm của cầu thủ bên phía Thái Lan, thủ thành Bin Nadzli của đội chủ nhà lại chọn cách đấm bóng... vào lưới nhà giúp U22 Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn trước bởi bàn thua ngớ ngẩn nhưng U22 Malaysia vẫn chơi khá điềm tĩnh. Tuy vậy, những nỗ lực của các học trò HLV Ong Kim Swee trong hiệp 2 cũng không thể giúp họ có được bàn gỡ hòa, qua đó chấp nhận thua cuộc với tỉ số 0-1, ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch ngay trên chảo lửa Shah Alam.

Với U22 Thái Lan, đây là lần thứ 16 họ vô địch SEA Games và tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 môn bóng đá ở khu vực.

Ở trận tranh Huy chương Đồng trước đó, U22 Indonesia đã ngược dòng để đánh bại U22 Myanmar với tỉ số 3-1.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.