Thái Lan “tẩy thẻ” cho tiền đạo từng đấm Đình Trọng như thế nào?

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Supachai Jaided sẽ không bị treo giò 2 trận tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, do được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) xóa án phạt.

Trong trận thua 0-4 của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020, tiền đạo Supachai của U22 Thái Lan đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đấm trung vệ Đình Trọng của U22 Việt Nam.

Theo quy định của AFC, án treo giò của một cầu thủ sẽ được thi hành ngay trong giải đấu chính thức tiếp theo ở cùng cấp độ. Thế nhưng, trong khoảng thời gian từ vòng loại U23 Châu Á đến vòng chung kết U23 Châu Á, AFC không có giải đấu nào khác cho lứa tuổi U23.

Supachai Jaided nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng loại U23 Châu Á 2020 hồi tháng 3 tại Hà Nội. Ảnh: H.A
Supachai Jaided nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng loại U23 Châu Á 2020 hồi tháng 3 tại Hà Nội. Ảnh: H.A

Do vậy, với tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp U22 Việt Nam, Supachai Jaided sẽ bị treo giò ít nhất 2 trận ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020 do Thái Lan đăng cai tổ chức.

Tuy nhiên, trước đó, AFC đã công bố việc xóa thẻ cho tiền đạo Supachai Jaided của Thái Lan. Điều này đồng nghĩa Supachai sẽ ra sân ngay từ trận đấu tiên tại giải đấu sắp diễn ra.

AFC giải thích theo điều 38, khoản 3, Bộ luật quy tắc và đạo đức AFC quy định: Nếu đội chủ nhà có một cầu thủ bị treo giò tại vòng loại thì sẽ được tính cho những trận giao hữu bởi họ là đội nhận đặc quyền không phải tham dự vòng loại.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài của U23 Việt Nam bị treo giò trận mở màn với U23 UAE vì nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại. Ảnh: D.P
Hậu vệ Hồ Tấn Tài của U23 Việt Nam bị treo giò trận mở màn với U23 UAE vì nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại. Ảnh: D.P

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) từ đó cũng đã khôn khéo lách luật và “tẩy thẻ” cho Supachai bằng cách cho cầu thủ này ra sân thi đấu các trận giao hữu của U23 Thái Lan.

“AFC đã xem xét 2 trận giao hữu gần đây của thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino với U23 Trung Quốc và U23 Myanmar như trận đấu để xóa thẻ đỏ cho Supachai. Điều này sẽ giúp anh được thi đấu từ đầu tại vòng chung kết U23 Châu Á", FAT thông báo.

Đây là một điểm được cho là không thỏa đáng và có phần “thiên vị” cho đội chủ nhà U23 Thái Lan. Trước đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài của U23 Việt Nam không thể thi đấu trận mở màn Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 với U23 UAE do đã nhận 2 thẻ phạt ở trận đấu với U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở vòng loại.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đình Trọng bị gạch tên ở U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Trung vệ Đình Trọng đã không có tên trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam sẵn sàng ăn Tết xa nhà nếu lọt tới chung kết U23 Châu Á 2020

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo lịch thi đấu, các trận bán kết và chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào dịp Tết Nguyên Đán. Dù vậy, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thể hiện sự tự hào và quyết tâm cao độ nếu được cống hiến cho tổ quốc.

U23 Thái Lan chưa ra quân, HLV Akira Nishino đã nhận tin vui

ĐÌNH THẢO |

Không cần chờ đến kết quả tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 diễn ra ngay trên sân nhà, liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với huấn luyện viên Akira Nishino.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đình Trọng bị gạch tên ở U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Trung vệ Đình Trọng đã không có tên trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam sẵn sàng ăn Tết xa nhà nếu lọt tới chung kết U23 Châu Á 2020

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo lịch thi đấu, các trận bán kết và chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào dịp Tết Nguyên Đán. Dù vậy, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thể hiện sự tự hào và quyết tâm cao độ nếu được cống hiến cho tổ quốc.

U23 Thái Lan chưa ra quân, HLV Akira Nishino đã nhận tin vui

ĐÌNH THẢO |

Không cần chờ đến kết quả tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 diễn ra ngay trên sân nhà, liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với huấn luyện viên Akira Nishino.