Thái Lan sa thải ông Akira Nishino: Chuyện thật như đùa!

ĐÌNH THẢO |

Tròn 1 tuần sau khi huấn luyện viên Akira Nishino bay từ Nhật Bản tới Thái Lan để chuẩn bị tiếp tục công việc, Liên đoàn bóng đá nước này đã tuyên bố sa thải chiến lược gia người Nhật Bản khi ông này đang cách ly tập trung.

Nhận trát sa thải vì… không rành công nghệ?

Sau màn trình diễn bết bát ở 3 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên đất UAE, huấn luyện viên Akira Nishino không bay về Băngkok cùng đội tuyển Thái Lan mà bay thẳng về Nhật Bản lo việc gia đình, cũng như tham dự lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2020. Chính hành động này của ông Nishino đã khiến người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ông Somyot Poompunmuang không hài lòng.

Ông Somyot Poompunmuang bày tỏ quan điểm huấn luyện viên Akira Nishino cần báo cáo kết quả chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với FAT, đồng thời ngồi lại để vạch ra kế hoạch trong thời gian tới cho các đội tuyển bóng đá Thái Lan.

Dù vậy, FAT cho rằng, ông Akira Nishino hoàn toàn mất liên lạc khi về Nhật Bản, buộc FAT phải có động thái bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền cùng 1 vài trợ lí thay cho ông Akira Nishino.

Thất bại của tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020 là một trong những lí do khiến ông Akira Nishino bị sa thải. Ảnh: Thairath
Thất bại của tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020 là một trong những lí do khiến ông Akira Nishino bị sa thải. Ảnh: Thairath

Trước áp lực từ phía FAT cũng như đã hoàn tất công việc của mình ở Nhật Bản, ông Akira Nishino ngay lập tức trở lại Thái Lan và được cách ly tập trung để chờ ngày có cuộc họp với FAT.

Bất ngờ thay, ngày đó sẽ không đến và cũng sẽ không có cuộc họp nào cả khi ông nhận trát sa thải vào chiều 29.7, khi mới chỉ cách ly được ít ngày.

Chủ tịch Somyot Poompunmuang muốn ông Akira Nishino khi vừa đến Thái Lan sẽ phải ngay lập tức họp trực tuyến để báo cáo kết quả với FAT, nhưng lí do ông Nishino đưa ra là…không rành công nghệ và muốn báo cáo trực tiếp với FAT. Như giọt nước tràn ly, FAT sau đó đã “sa thải vắng mặt” ông Akira Nishino bằng một thông báo ngắn gọn trên trang Facebook chính thức của FAT.

Cái kết được dự đoán trước

Theo báo chí Thái Lan, việc sa thải huấn luyện viên Akira Nishino cũng chỉ là vấn đề thời gian, bất chấp việc hợp đồng của ông với FAT còn hiệu lực tới tháng 1.2022. Bởi lẽ, sau thất bại tại vòng loại World Cup 2022, hàng loạt tờ báo thể thao của Thái Lan cũng đã “bóng gió” việc ông Akira Nishino sắp “mất ghế”. Cộng với những động thái của chủ tịch Somyot Poompunmuang, thì càng khẳng định sự chắc chắn cho thông tin này, và chuyện gì đến cũng đã đến.

Ông Akira Nishino là một huấn luyện viên đẳng cấp, điều đó được thể hiện qua mức lương cực khủng mà FAT phải bỏ ra để có được chữ kí của chiến lược gia người Nhật Bản.

Mức lương này cũng được tiết lộ là cao nhất trong lịch sử các đời huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan. Nhưng đổi lại là sự thất vọng đến cùng cực sau hàng loạt thất bại của ông Akira Nishino.

Huấn luyện viên Akira Nishino bị FAT “sa thải vắng mặt“. Ảnh: Thairath
Huấn luyện viên Akira Nishino bị FAT “sa thải vắng mặt“. Ảnh: Thairath

U22 Thái Lan bị loại ở vòng bảng SEA Games 30, U23 Thái Lan chỉ vào đến tứ kết U23 Châu Á diễn ra trên sân nhà, và đội tuyển Thái Lan chỉ xếp thứ 4 tại bảng G vòng loại World Cup 2020. Những thất bại liên tiếp của ông Akira Nishino đã khiến cho FAT không có thể tiếp tục kiên nhẫn để đặt niềm tin vào ông thầy từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018.

FAT cũng như đông đảo người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã đặt rất nhiều kì vọng vào đẳng cấp và kinh nghiệm của huấn luyện viên Akira Nishino sẽ giúp cho Voi chiến lấy lại vị thế vốn có của mình.

Nhưng sau hàng loạt thất bại thì những kì vọng đó lại biến thành sự thất vọng đến cùng cực, nhen nhóm, âm ỉ qua từng chiến dịch của các đội tuyển Thái Lan do ông Akira Nishino dẫn dắt để rồi kết thúc khi hợp đồng còn dang dở.

Nhiều khả năng, FAT sẽ phải mất thêm một khoản đền bù cho ông Akira Nishino khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Nhật Bản.

Mâu thuẫn với chính chủ tịch FAT

Khi tuyển Thái Lan trở về từ loạt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất UAE, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã tố huấn luyện viên Akira Nishino bỏ về Nhật Bản mà không làm báo cáo về nguyên nhân thất bại, thậm chí FAT không thể liên lạc được với ông Akira Nishino.

Nhưng trong khi đó, trả lời truyền thông Nhật Bản, chiến lược gia 66 tuổi cho rằng, ông Somyot Poompanmoung bịa đặt bởi ông vẫn trao đổi công việc thường xuyên với các trợ lí và phiên dịch viên để đảm bảo tiến độ kế hoạch cho bóng đá Thái Lan.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Thái Lan sa thải Akira Nishino: Kiatisak khó có cửa thay thế?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 29.7, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận đã sa thải huấn luyện viên Akira Nishino trước thời hạn, sau khi tuyển Thái Lan bị loại khỏi vòng loại World Cup.

Đồng niên thầy Park Hang-seo và sứ mệnh chinh phục HCV tại Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kim Hak-bum, đồng niên và là đối thủ 1 thời của ông Park Hang-seo được đặt niềm tin rất cao để cùng U23 Hàn Quốc chinh phục tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Thái Lan sa thải huấn luyện viên Akira Nishino

MINH PHONG |

Sau cuộc họp tổng kết giữa các bên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định sa thải huấn luyện viên Nishino sau thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển Thái Lan sa thải Akira Nishino: Kiatisak khó có cửa thay thế?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 29.7, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận đã sa thải huấn luyện viên Akira Nishino trước thời hạn, sau khi tuyển Thái Lan bị loại khỏi vòng loại World Cup.

Đồng niên thầy Park Hang-seo và sứ mệnh chinh phục HCV tại Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kim Hak-bum, đồng niên và là đối thủ 1 thời của ông Park Hang-seo được đặt niềm tin rất cao để cùng U23 Hàn Quốc chinh phục tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Thái Lan sa thải huấn luyện viên Akira Nishino

MINH PHONG |

Sau cuộc họp tổng kết giữa các bên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định sa thải huấn luyện viên Nishino sau thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.