Thái Lan quyết lập hattrick chức vô địch AFF Cup dù chỉ dùng "đội hình 2"

VIỆT HÙNG |

AFF Cup giờ không còn là mục tiêu hàng đầu của Thái Lan nhưng thầy trò HLV Rajevac vẫn muốn lần thứ 3 liên tiếp vô địch ở giải đấu cao nhất Đông Nam Á.

Chiều 5.11, HLV Rajevac đã công bố danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018. Đúng như tiết lộ của ông thầy này trong buổi họp báo đầu tháng 10, họ đã "cất" 4 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài là thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda.

Chanathip (trái) hiện là ngôi sao hàng đầu Thái Lan, đang chơi tốt ở giải VĐQG Nhật Bản - J.League. Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Chanathip (trái) hiện là ngôi sao hàng đầu Thái Lan, đang chơi tốt ở giải VĐQG Nhật Bản - J.League. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Quyết định của HLV Rajevac cũng thống nhất với chủ trương của LĐBĐ Thái Lan. Giờ đây, mục tiêu của họ là Asian Cup 2019. Xa hơn, tấm vé tham dự World Cup 2022 được đặt lên hàng đầu. Ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan đã đi tới vòng loại thứ 3 và suýt chút nữa làm nên điều kì diệu.

Việc "Messi  Thái" Chanathip cùng "họng pháo" Dangda vắng mặt sẽ gây tiếc nuối ít nhiều cho những người hâm mộ bộ đôi ngôi sao này. Tuy nhiên, Asian Cup 2019 đã cận kề, tất cả cần giữ được thể lực tốt nhất để hiện thực hóa tham vọng của bóng đá xứ chùa Vàng.

Dangda cũng đang chơi tốt ở Nhật Bản trong màu áo Sanfrecce Hiroshima. Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Dangda cũng đang chơi tốt ở Nhật Bản trong màu áo Sanfrecce Hiroshima. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Không có Chanathip hay Dangda, Thái Lan vẫn còn bộ ba đáng sợ là Adisak Kraisorn, Chananan Pombuppha và Supachai Jaided. Đây là những chân sút triển vọng đang gây ấn tượng tại Thai League. Nổi bật nhất là Kraisorn, người đã ghi 8 bàn trong mùa vừa rồi. Dù 2 người còn lại là Pombuppha hay Jaided chưa lập công nhưng không vì vậy, họ bị đánh giá thấp.

Ở tuyến tiền vệ, trụ cột Mongkol Tossakrai sẽ song hành cùng Tanaboon Kesarat, Pokklaw Anan hay Sanrawat Dechmitr. Trong đó, Tossakrai đã 2 lần đăng quang AFF Cup (2014 và 2016) và được ví như thủ lĩnh hàng tiền vệ với nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng điều phối nhịp độ tuyệt vời.

Mongkol Tossakrai đang là trụ cột hàng tiền vệ. Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Mongkol Tossakrai đang là trụ cột hàng tiền vệ. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Cũng như Việt Nam, bóng đá Thái Lan không chuộng các cầu thủ nhập tịch để phục vụ ĐTQG. Tuy nhiên, những trường hợp có gốc là người Thái vẫn được hoan nghênh. Ở giải năm nay, trung vệ "Thái Kiều" Marco Ballini sẽ góp mặt. 

Cầu thủ điển trai 20 tuổi gốc Italia đang là trung vệ được săn đón hàng đầu tại Thai League. Thể hình vượt trội cùng sức chiến đấu tốt khiến Ballini là nỗi khiếp sợ cho bất cứ hàng công nào, nhất là khoản không chiến. Phong cách chơi bóng kiểu Châu Âu của Ballini là nét mới trong đội hình Thái Lan năm nay.

Ballini (phải) đang là nhân tố đặc biệt của bóng đá Thái. Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Ballini (phải) đang là nhân tố đặc biệt của bóng đá Thái. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Thái Lan hiện vẫn là đội có nhiều chức vô địch Đông Nam Á nhất với 5 lần. Họ đang có chuỗi 2 lần liên tiếp vào các năm 2014 và 2016.

Nếu tiếp tục đăng quang ở giải lần này, đội bóng xứ chùa Vàng thêm một lần khẳng định vị thế tuyệt đối trong khu vực.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bóng AFF Cup 2018 chưa lăn, tuyển Việt Nam được thưởng 4.000 USD

ĐÌNH THẢO |

Trái bóng AFF Cup 2018 chưa lăn, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận số tiền thưởng động viên 4.000 USD. 

Tin AFF Cup 2018 ngày 6.11: Tuyển Việt Nam gặp khó trên đất Lào; Thái Lan sử dụng 4 "ngoại binh"

Cát Tường |

Tuyển Việt Nam gặp khó trên đất Lào; Thái Lan sử dụng 4 "ngoại binh"; Báo Châu Á phân tích về Xuân Trường; HLV Park Hang-seo cảnh báo học trò... là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 6.11.

"Việt Nam là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018"

ĐÌNH THẢO |

Trong số 5 điều đáng chờ đợi nhất tại AFF Cup 2018 do trang chủ AFF liệt kê, ĐT Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bóng AFF Cup 2018 chưa lăn, tuyển Việt Nam được thưởng 4.000 USD

ĐÌNH THẢO |

Trái bóng AFF Cup 2018 chưa lăn, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận số tiền thưởng động viên 4.000 USD. 

Tin AFF Cup 2018 ngày 6.11: Tuyển Việt Nam gặp khó trên đất Lào; Thái Lan sử dụng 4 "ngoại binh"

Cát Tường |

Tuyển Việt Nam gặp khó trên đất Lào; Thái Lan sử dụng 4 "ngoại binh"; Báo Châu Á phân tích về Xuân Trường; HLV Park Hang-seo cảnh báo học trò... là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 6.11.

"Việt Nam là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018"

ĐÌNH THẢO |

Trong số 5 điều đáng chờ đợi nhất tại AFF Cup 2018 do trang chủ AFF liệt kê, ĐT Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.