Thái Lan là “ngáo ộp”, còn U22 Việt Nam là gì?

GIANG ANH |

Thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ cần tự hỏi và trả lời, rằng U22 Việt Nam là gì và có gì, khi đối đầu với U22 Thái Lan trong trận đấu chiều nay.

“Trận thua của Việt Nam trước Thái Lan ngay tại Mỹ Đình quá bẽ bàng, vì chúng ta thua từ mọi góc độ, thua mà không nhìn thấy tương lai. Những người xem trận này đều có chung một suy nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ vượt được Thái Lan…”- sau thất bại 0-3 của thầy trò HLV Miura trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, bầu Đức cay đắng phát biểu như vậy.

Trận thua 2 năm trước đó chính là “giọt nước tràn ly” khiến ông bầu quyền lực này có thêm lý do để đả phá, gây áp lực đòi sa thải HLV trưởng khi cho rằng “còn ông Miura, bóng đá Việt Nam không phát triển được”. Thậm chí, Phó Chủ tịch VFF còn mạnh miệng “cho Miura nghỉ, tôi lo tất cho ĐTQG”.

Bầu Đức chấp nhận đánh cược với lứa Công Phượng và tấm HCV SEA Games 29. Ảnh: M.T
“Tôi rất ức vì mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan là cóng chân, chưa đá đã thua. Vì thế, tôi quyết tâm xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG để phải vượt qua người Thái và vô địch Đông Nam Á.

Ở cấp độ U19, chúng ta đã bước đầu làm được khi U19 Thái Lan phải lo sợ, đá xấu, đá láo khi gặp U19 Việt Nam. Dù có đá thế nào, suốt 2 năm qua, gặp U19 Thái Lan thì U19 Việt Nam đều giành chiến thắng”.

Hơn 3 năm trước, khi U19 Việt Nam với nòng cốt là quân Học viện HAGL Arsenal JMG bắt đầu “làm mưa, làm gió” ở các giải trẻ, bầu Đức từng tuyên bố “đá cho người Thái phải sợ” với tất cả sự tự tin, tự hào. Và chính ông, dõng dạc khẳng định: “Không vô địch SEA Games, hãy gọi tôi là Đức “nổ”. Rồi ông bầu quyền lực này “tuyên chiến” với hơn một lần khẳng định chắc nịch: “Không vô địch, tôi sẽ là người nghỉ đầu tiên…”

“Tôi từng đề xuất để vô địch SEA Games 2017, hãy trao cơ hội cho đội U19 Việt Nam. Hãy cứ lấy họ làm nòng cốt, đá tất cả các giải thì đến SEA Games 2017 lứa U19 sẽ rất mạnh và việc đánh bại Thái Lan không phải là vấn đề to tát…”. Năm 2015, sau thất bại ở SEA Games 28, bầu Đức chính thức bắt tay vào việc. Ông đã làm tất cả, cho mục tiêu và tuyên bố của mình, từ việc dùng quyền lực, ảnh hưởng để sa thải HLV Miura rồi ủng hộ HLV Hữu Thắng lên nắm quyền.

HLV Hữu Thắng. Ảnh: D.P
Kế hoạch dùng và duy trì, phát triển lứa U19 được bầu triển khai quyết liệt. Sau khi đôn nguyên lứa đầu của Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1 đá V.League, ông Đức gửi Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật Bản còn Xuân Trường đi Hàn Quốc “du học. Khi gặp vấn đề với việc cạnh tranh vị trí, khẳng định mình và đứng trước nguy cơ thui chột do dự bị quá nhiều, ông bầu này lập tức “giải cứu” Công Phượng, Tuấn Anh để đưa về đá V.League.

Và ngay cả ĐTQG cũng được trẻ hóa triệt để trong suốt 2 năm qua để lấy sân chơi, gây dựng cho cho lứa U19 với tư cách những "diễn viên" chính. Cơ bản, những gì có thể làm thì bầu Đức và lãnh đạo VFF đều cũng đã làm để hướng đến mục tiêu HCV SEA Games 29, giải đấu cuối cùng trong độ tuổi của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Đội hình U22 Việt Nam bây giờ, nếu nhìn lại và so sánh thì vẫn là U19 Việt Nam của 3 năm trước với những bổ sung. Về cơ bản, ước mong của bầu Đức cũng như đông đảo người hâm mộ ngày nào về việc duy trì, xây dựng lứa U19 và tăng cường hàng phòng ngự cũng như các vị trí cần thiết để bù đắp khiếm khuyết lộ ra, bóng đá Việt Nam cũng đã dồn hết cho lứa U22 hướng đến SEA Games.

Văn Hậu là đại diện cho một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: D.P
Những nhân tố nổi bật, tốt nhất của lứa U20 vào đến bán kết giải U19 Châu Á rồi dự World Cup U20 được nhấc lên U22. Trên hàng công, vị trí trung phong ngoài Đức Chinh có Tuấn Tài (SLNA), Thanh Bình (FLC Thanh Hóa). Trong khung gỗ, bên cạnh Minh Long của U19 ngày nào vẫn luôn có suất có thêm Tiến Dũng của U20. Còn hàng hậu vệ, bên cạnh những Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh có thêm Đình Trọng (CLB Sài Gòn), Văn Kiên (CLB Hà Nội) rồi Văn Hậu của U20.

Một cuộc sàng lọc khắc nghiệt kéo dài gần 2 năm qua nhiều giải đấu với nhiều đợt tập huấn, kiểm tra và những người trụ lại bên cạnh lứa U19 ngày nào vẫn gần như nguyên vẹn, đều không phải “tay mơ”.

Này nhé, trung vệ Đình Trọng đá chính ở hạng Nhất rồi V.League từ 3 năm qua, khi mới 18 tuổi và được xem là “chuyên gia kèm Tây”. Quang Hải và Minh Long là trụ cột ở CLB Hà Nội, đóng góp công lớn trong chức vô địch V.League 2016. Cầu thủ đa năng mới 19 tuổi Đoàn Văn Hậu thì tài tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam, liên tục tiến những bước dài hơn 1 năm qua từ cấp CLB đến các ĐTQG trẻ, từ giải U19 QG đến U21 QG rồi ĐT U19, U20 và giờ là U22 Việt Nam.

Niềm hy vọng Văn Toàn - Công Phượng. Ảnh: D.P
Dài dòng một chút để thấy rằng, U22 Việt Nam cũng bao gồm những gương mặt trẻ “cứng cựa” và so với nhiều lứa trước, sự đồng đều, chất lượng cũng như quá trình chuẩn bị đều hơn hẳn. Và có lẽ sau lứa 86-88 năm 2009, chưa có SEA Games nào bóng đá Việt Nam sở hữu lực lượng có khả năng thuyết phục số đông, gây dựng sự tin tưởng như hiện nay, nhất là khi bộ khung được duy trì liên tục và những vị trí chủ chốt đều đã tham dự vài giải đấu khu vực, quốc tế, thậm chí khoác áo ĐTQG đóng vai chính.

Con người, chuẩn bị cả quá trình như thế và những gì thể hiện ở SEA Games 29 này qua 4 trận đấu trong đó có cả trận hòa 0-0 với U22 Indonesia mà thầy trò HLV Hữu Thắng “đè ngửa” đối thủ ra đá và không thắng do bỏ lỡ nhiều cơ hội, có lý do gì để e ngại U22 Thái Lan?

Chẳng có lý do nào cả, khi chính Công Phượng cùng các đồng đội ở U19 mới hôm nào vẫn thường chơi sòng phẳng và có thể thắng Thái Lan. Thậm chí, chỉ có ở lứa cầu thủ này, bóng đá Việt Nam mới chơi trên chân và có một vị thế hoàn toàn khác trước đối thủ kỵ giơ nhất này.

HLV Hữu Thắng đã chuẩn bị cho trận quyết đấu với U22 Thái Lan. Ảnh: D.P
Tất nhiên, U19 của 2-3 năm trước là câu chuyện khác và U22 Việt Nam bây giờ ở tình huống khác. Thế nên đá “xanh chín” với U22 Thái Lan, đội bóng có thể xem là yếu nhất trong nhiều năm trở lại đây do những vấn đề nội tại cũng như việc “chán SEA Games” do vô địch quá nhiều, có lẽ điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ là câu hỏi: U22 Việt Nam là ai và cái gì?

Hỏi với tự tin và kiêu hãnh bản thân để bước ra sân, chơi bóng với khả năng đã được khẳng định, cái gì đến sẽ đến thôi…

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 15h00 chiều nay và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Sau 4 lượt đấu, cả hai đội đều có 10 điểm và thầy trò HLV Hữu Thắng xếp trên do hơn hiệu số thắng bại, chỉ cần một kết quả hòa là có vé vào bán kết.
GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.