Thái Lan hoãn giải đấu từng thua cay đắng Việt Nam trên sân nhà

ĐÌNH THẢO |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thái Lan phải lùi King’s Cup lần thứ 48 sang năm 2021.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), việc hoãn King’s Cup năm nay là do dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó bảo đảm an toàn về sức khỏe cho cầu thủ và khán giả. Thái Lan tiếp tục duy trì Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6, chưa nối lại các chuyến bay quốc tế và cấm người nước ngoài nhập cảnh vào nước này, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Các trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn rất căng thẳng và kịch tính. Ảnh: T.L
Các trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn rất căng thẳng và kịch tính. Ảnh: T.L

Cũng bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League) cũng phải thay đổi lịch thi đấu, diễn ra từ tháng 9.2020 đến hết tháng 5.2021 và kéo theo việc đội tuyển Thái Lan cũng sẽ phải thay đổi kế hoạch.

King’s Cup là giải giao hữu quốc tế gồm 4 đội bóng (Thái Lan và 3 đội khách mời quốc tế) được khởi động từ năm 1968. Đội tuyển Việt Nam đã từng 4 lần tham dự King’s Cup, trong đó có hai lần trước năm 1975 là các năm 1969 và 1971, còn lại là năm 2006 và 2019. Tại giải King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo đã thi đấu ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 ở trận bán kết.

Ở trận chung kết với Curacao, tuyển Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đối thủ tỉ số 1-1 sau 90 phút thi đấu, tuy nhiên sau đó đã nhận thất bại trên chấm luân lưu và giành ngôi á quân chung cuộc. Đây cũng là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong các lần tham dự King’s Cup.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

“Sốc”: Thai League tuyên bố không nhả cầu thủ cho các đội tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhấn mạnh Thai League vẫn diễn ra cùng lúc với AFF Cup 2020. Vì thế, các đội bóng có quyền không nhả người, trong đó có Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

VFF mời được “thần y” Choi để lo cho các đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đã ký hợp đồng với bác sĩ Choi Ju-young hỗ trợ công tác y tế ở đội tuyển Việt Nam.

Maya Yoshida: “Tuyển Việt Nam tiệm cận đẳng cấp của Nhật Bản”

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Maya Yoshida đã dành lợi khen ngợi cho tuyển Việt Nam, sau những tiến bộ vượt bậc thời gian qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Sốc”: Thai League tuyên bố không nhả cầu thủ cho các đội tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhấn mạnh Thai League vẫn diễn ra cùng lúc với AFF Cup 2020. Vì thế, các đội bóng có quyền không nhả người, trong đó có Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

VFF mời được “thần y” Choi để lo cho các đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đã ký hợp đồng với bác sĩ Choi Ju-young hỗ trợ công tác y tế ở đội tuyển Việt Nam.

Maya Yoshida: “Tuyển Việt Nam tiệm cận đẳng cấp của Nhật Bản”

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Maya Yoshida đã dành lợi khen ngợi cho tuyển Việt Nam, sau những tiến bộ vượt bậc thời gian qua.