Thái Lan hết tiền đạo vì Thai League, y hệt "bệnh" của V.League

BÍCH THÙY |

Cựu danh thủ Somchai Chuayboonchum thừa nhận lo lắng khi bóng đá Thái Lan khan hiếm tiền đạo giỏi.

“Tiền đạo Thái Lan sắp tuyệt chủng”, đó là hàng tít được tờ Siam Sports dùng để nói về thực trạng đáng buồn của bóng đá Thái Lan. Và đến giờ, chân sút Teerasil Dangda được xem là tiền đạo đẳng cấp nhất của Thái Lan dù đã lên hàng lão tướng. 33 tuổi và Dangda chưa có được người kế tục xứng đáng.

“Thai League ngày càng phát triển, do đó các câu lạc bộ đều muốn nhanh chóng có được thành công. Tiền đạo Thái Lan vì thế có ít cơ hội giành suất đá chính, khi so sánh về kỹ năng, các chân sút ngoại vẫn được đánh giá cao hơn”, Somchai cho biết.

Thai League có quy định mỗi được được phép đăng ký 4 cầu thủ ngoại, gồm 3 ngoại binh có quốc tịch bất kỳ và 1 ngoại binh thuộc Châu Á. Chính vì số lượng lớn như vậy, các đội bóng Thái League đều tích cực bổ sung những chân sút ngoại chất lượng, đảm trách khâu ghi bàn.

Thái Lan có quá ít tiền đạo trẻ sớm tạo được chỗ đứng vững chắc như Suphanat. Ảnh: Bangkok Post.
Thái Lan có quá ít tiền đạo trẻ sớm tạo được chỗ đứng vững chắc như Suphanat. Ảnh: Bangkok Post.

Vấn đề của Thai League khá giống với V.League bao năm qua, khi các đội Việt Nam đều sử dụng ngoại binh trên hàng tấn công và cầu thủ nội chỉ đóng vai phụ trợ. Bên cạnh đó, trào lưu nhập tịch từ cách đây 1 thập kỷ cũng khiến các tiền đạo Việt Nam không thể cạnh tranh được. Khi ý thức được vấn đề, V.League mới thắt lại quy định chỉ được phép đăng ký 2 ngoại binh, đất diễn cho tiền đạo nội mới nhiều hơn.

Trở lại câu chuyện của bóng đá Thái Lan, theo Somchai thì các đội bóng Thai League có xu hướng sử dụng một trung phong cắm là ngoại binh. Kể cả khi sử dụng cặp tiền đạo, họ vẫn thích dùng các chân sút Brazil hay "hàng ngoại" hơn vì tính hiệu quả. Nếu muốn có chỗ đứng, tiền đạo Thái Lan phải chơi dạt cánh, như Ekanit Panya hay Pakorn Premrak đã làm.

“Tôi nghĩ thời đại của Teerasil Dangda đã kết thúc. Tôi không biết tuyển Thái Lan sẽ sử dụng Suphanat Mueantan như thế nào nhưng chắc chắc cậu ấy cần thời gian dài để có thể thay thế”, Somchai kết luận.

Teerasil Dangda, sinh năm 1988, khoác áo đội tuyển quốc gia 104 trận, ghi 45 bàn. Anh là chân sút chủ lực của Thái Lan trong hơn 1 thập kỷ qua. Còn Suphanat sinh năm 2002, được xem là “thần đồng” của bóng đá Thái Lan, có tương lai rất hứa hẹn.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Một dự án khiến Ngoại hạng Anh thi đấu bằng mọi giá

HOÀI MINH |

Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League nhiều khả năng vẫn sẽ tái khởi động bất chấp trở ngại và dịch COVID-19 khiến nhiều giải Châu Âu phải chùn bước.

Hạng Nhất Anh giữa thời COVID-19: "Cấp dưới" sẽ hy sinh cho Premier League

HOÀI MINH |

Giải hạng Nhất Anh và nhiều giải đấu cấp thấp khác có thể phải hủy phần còn lại của mùa giải 2019/20 để nhường những điều kiện tốt nhất cho Premier League "về đích an toàn".

Van Bakel và ước mong làm cầu nối đưa cầu thủ Việt sang Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi học viện đào tạo trẻ tại Nha Trang hoàn tất, Nguyễn Van Bakel hy vọng có thể làm cầu nối, đưa nhiều cầu thủ Việt Nam qua Châu Âu thi đấu, như đã hỗ trợ Đoàn Văn Hậu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Một dự án khiến Ngoại hạng Anh thi đấu bằng mọi giá

HOÀI MINH |

Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League nhiều khả năng vẫn sẽ tái khởi động bất chấp trở ngại và dịch COVID-19 khiến nhiều giải Châu Âu phải chùn bước.

Hạng Nhất Anh giữa thời COVID-19: "Cấp dưới" sẽ hy sinh cho Premier League

HOÀI MINH |

Giải hạng Nhất Anh và nhiều giải đấu cấp thấp khác có thể phải hủy phần còn lại của mùa giải 2019/20 để nhường những điều kiện tốt nhất cho Premier League "về đích an toàn".

Van Bakel và ước mong làm cầu nối đưa cầu thủ Việt sang Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi học viện đào tạo trẻ tại Nha Trang hoàn tất, Nguyễn Van Bakel hy vọng có thể làm cầu nối, đưa nhiều cầu thủ Việt Nam qua Châu Âu thi đấu, như đã hỗ trợ Đoàn Văn Hậu.