Thái Lan có thể không tham dự AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan để ngỏ khả năng cử đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm.

FIFA cũng AFC đã quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu quốc tế trong tháng 6 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo dự kiến, các trận đấu bù được tổ chức vào tháng 10 và 11. Đây là thời điểm cận kề với AFF Cup 2020, dự kiến tổ chức từ 23.11 đến 31.12.2020.

Như vậy, không chỉ riêng đội tuyển Việt Nam, Malaysia hay Indonesia mà cả đội tuyển Thái Lan cũng sẽ phải chuẩn bị để tham dự song song cùng lúc 2 giải đấu, AFF Cup 2020 và Vòng loại World Cup 2022.

Để chuẩn bị cho giải đấu khu vực, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trước đó đặt khả năng sẽ cử đội U23 Thái Lan tham dự để đội tuyển quốc gia nước này hướng đến mục tiêu ở sân chơi World Cup.

Đội bóng do huấn luyện viên Akira Nishino dẫn dắt hướng đến mục tiêu ở sân chơi World Cup hơn là giải khu vực. Ảnh: FAT
Đội bóng do huấn luyện viên Akira Nishino dẫn dắt hướng đến mục tiêu ở sân chơi World Cup hơn là giải khu vực. Ảnh: FAT

Tuy nhiên mới đây, Chủ tịch FAT ông Somyot Poompanmuang cho biết có thể sẽ không cử đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự AFF Cup 2020, nếu như Thái League bị hoãn tới tháng 8.

Bởi vòng loại World Cup 2022 là sân chơi mà Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng nhất và tất nhiên những quân bài tốt nhất của xứ sở Chùa vàng sẽ được huấn luyện viên Akira Nishino triệu tập. Nếu thi đấu thì tuyển Thái Lan sẽ tập trung được toàn bộ những cầu thủ tốt nhất theo quy định của FIFA, vì các câu lạc bộ sẽ phải nhả quân cho các đội tuyển.

Tuy nhiên nếu tham dự AFF Cup, những cái tên như thủ thành Kawin, tiền vệ Bunmathan, Chanathip Songkrasin hay chân sút Teerasil Dangda đều đang chơi bóng ở nước ngoài sẽ không thể tham dự vì các câu lạc bộ chủ quản không có nghĩa vụ nhả quân.

Thêm vào đó, điều FAT lo ngại là do thể thức đá sân khách và sân nhà, dù tình hình dịch bệnh lúc đó dù có lắng xuống thì các quốc gia liệu có thể đảm bảo điều kiện an toàn để các đội tuyển nước khác đến thi đấu, trong đó có tuyển Thái Lan.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Chặng đua F1 Việt Nam online đã tìm ra nhà vô địch

HOÀI ĐAN |

Tay đua Charles Leclerc của Ferrari đã giành chiến thắng tại chặng đua Virtual Grand Prix mô phỏng chặng đua F1 Việt Nam.

“Tôi ở nhà để chiến thắng COVID-19”

Nguyễn Thị Nhung (Huấn luyện viên Đội tuyển Bắn súng quốc gia) |

Đây là quãng thời gian mỗi huấn luyện viên, vận động viên được ở nhà bên gia đình. Ở nhà để nâng cao sức khoẻ và truyền đi những thông điệp tích cực cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ bài tập duy trì thể lực thời gian cách ly

Nhóm PV |

Trong thời gian các giải đấu đều hoãn vì dịch COVID-19, và thực hiện cách ly xã hội 15 ngày, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dù không tập bắn được nhưng vẫn duy trì các bài tập về thể lực, nâng cao sức khoẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chặng đua F1 Việt Nam online đã tìm ra nhà vô địch

HOÀI ĐAN |

Tay đua Charles Leclerc của Ferrari đã giành chiến thắng tại chặng đua Virtual Grand Prix mô phỏng chặng đua F1 Việt Nam.

“Tôi ở nhà để chiến thắng COVID-19”

Nguyễn Thị Nhung (Huấn luyện viên Đội tuyển Bắn súng quốc gia) |

Đây là quãng thời gian mỗi huấn luyện viên, vận động viên được ở nhà bên gia đình. Ở nhà để nâng cao sức khoẻ và truyền đi những thông điệp tích cực cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ bài tập duy trì thể lực thời gian cách ly

Nhóm PV |

Trong thời gian các giải đấu đều hoãn vì dịch COVID-19, và thực hiện cách ly xã hội 15 ngày, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dù không tập bắn được nhưng vẫn duy trì các bài tập về thể lực, nâng cao sức khoẻ.