Thái Lan có đủ “hoả lực” để gây khó cho Việt Nam trong trận đấu tối nay?

Song Minh |

Chỉ với 1 tiền đạo trong đội hình 23 cầu thủ, câu hỏi đặt ra là liệu Thái Lan có đủ “hoả lực” để gây khó cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vòng loại World Cup tối nay?

Trang Fox Sports Asia đã đưa ra những phân tích về việc Thái Lan liệu có đủ mạnh để gây rắc rối cho đội tuyển Việt Nam hay không trong trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2022 được ví như cuộc đua tranh cho ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Từ lâu "Voi chiến" đã coi Teerasil Dangda là chân sút số 1 trên hàng tiền đạo trong thời gian gần đây. Mới đây, ngôi sao 17 tuổi Suphanat Mueanta được hứa hẹn là người kế nhiệm cho vai trò của Teerasil.

Nhưng với chấn thương của các tiền đạo Teerasil Dangda và Suphanat Mueanta, huấn luyện viên Akira Nishino lần này chỉ gọi tiền đạo Supachai Jaided cho các trận đấu với Việt Nam và Indonesia.

Supachai là một tiền đạo tài năng và cầu thủ 20 tuổi này đã có 4 bàn thắng sau 14 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong đó có những màn trình diễn ấn tượng trong các trận đấu bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

Tuy nhiên, Supachai chủ yếu xuất sắc như một tiền đạo cánh hay tiền đạo lùi, sử dụng các pha đi bóng thông minh để tận dụng khai thác khoảng trống để lôi kéo hàng thủ đối phương, giúp tiền đạo chính có thời cơ ghi bàn - cách chơi mà Teerasil hoặc thậm chí Adisak Kraisorn chuyên làm ở tuyển Thái Lan gần đây.

Huấn luyện viên Nishino không có nhiều lựa chọn khi tiền đạo bản địa tốt nhất cũng chỉ có 7 bản thắng ở Thai League 1 trong mùa này. Tuy nhiên trong số những chân sút này lại không đủ thuyết phục nhà cầm quân Nhật Bản.

Theo Fox Sports Asia, có vẻ như Supachai sẽ phải đảm nhiệm vai trò tiền đạo trong trận Thái Lan gặp Việt Nam, bởi Suphanat bị chấn thương, Teeraphol Yoryoei thường được xếp ở vị trí tiền vệ tấn công và Apiwat Pengprakon, cầu thủ chưa khoác áo đội tuyển quốc gia lần nào dù đã 31 tuổi.

Tuy nhiên, theo Fox Sports Asia, Thái Lan có thể tự hào khi Chanathip Songkrasin được xem là một con át chủ bài và tiền đạo xuất sắc, chắc chắn có thể tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu và chớp thời cơ ghi bàn bất cứ lúc nào.

Tiền vệ Thitipan Puangchan cũng đã có được kinh nghiệm quý giá khi chơi ở J-League 1 với câu lạc bộ Oita Trinita và đang cố gắng gây ảnh hưởng nhiều hơn ở hàng tiền vệ tuyển quốc gia.

Ngoài ra, Thái Lan vẫn còn có những lựa chọn tiền vệ tấn công thú vị như Supachok Sarachat, Bordin Phala và Ekanit Panya.

Tuy nhiên, thực tế của vấn đề vẫn là tất cả những cầu thủ này sẽ phát huy vai trò của mình nếu hàng công Thái Lan có một trung phong cắm thực sự, việc đã được Teerasil đảm nhiệm và làm khá tốt trong hơn một thập niên qua - Fox Sports Asia viết.

Đối đầu với một Việt Nam đang trên đà phát triển hoàn hảo với chiến thuật 3-4-3 của huấn luyện viên Park Hang-seo, vẫn còn phải xem ngà của “Voi chiến” có đủ sắc để xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam hay không - Fox Sports Asia kết luận.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Xem lại chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở King's Cup

C.T (Nguồn Next Sports/VTC) |

Tại King's Cup 2019, tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan sau hơn 90 phút thi đấu đầy căng thẳng bằng bàn thắng ở phút bù giờ của "lão tướng" Anh Đức.

Từ Ánh Viên đến Văn Hậu: Đừng để SEA Games mãi trở thành ám ảnh

HOÀI THU |

Thêm một cầu thủ nữa của bóng đá Việt Nam sang Châu Âu chơi bóng. Không ai có thể đảm bảo rằng Hậu sẽ tỏa sáng, được thi đấu thường xuyên. Nhưng nếu không chấp nhận thử thách thì thành công có đến?

Cổ động viên Việt Nam muốn nhuộm đỏ sân nhà Thái Lan

ĐĂNG HUỲNH |

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xem lại chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở King's Cup

C.T (Nguồn Next Sports/VTC) |

Tại King's Cup 2019, tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan sau hơn 90 phút thi đấu đầy căng thẳng bằng bàn thắng ở phút bù giờ của "lão tướng" Anh Đức.

Từ Ánh Viên đến Văn Hậu: Đừng để SEA Games mãi trở thành ám ảnh

HOÀI THU |

Thêm một cầu thủ nữa của bóng đá Việt Nam sang Châu Âu chơi bóng. Không ai có thể đảm bảo rằng Hậu sẽ tỏa sáng, được thi đấu thường xuyên. Nhưng nếu không chấp nhận thử thách thì thành công có đến?

Cổ động viên Việt Nam muốn nhuộm đỏ sân nhà Thái Lan

ĐĂNG HUỲNH |

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.