Dù không mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất khi trong danh sách của ĐT futsal Thái Lan có đến 5 cầu thủ thuộc U20 quốc gia. Cùng với đó ngôi sao số 1 của làng futsal Thái Lan là Suphawut cũng không có tên trong danh sách sang Việt Nam lần này.
Lí giải về điều này, ĐT Thái Lan - Jose María Pazos Mendez cho biết: “Các cầu thủ của Thái Lan thi đấu với mật độ rất dày trong thời gian qua. Như Suphawut chẳng hạn. Anh ấy chơi trong nước rồi sang Iran thi đấu, sau đó lại quay lại Thái Lan chơi ở giải quốc nội. Ở cấp độ ĐTQG, Suphawut cũng phải cày liên tục từ SEA Games đến Indoor Games nên họ cần có thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu”.
Dù không có sự phục vụ của ngôi sao số 1 Suphawut, nhưng trong đội hình Thái Lan vẫn còn đó Kritsada, Spiwat, Jessada...những cầu thủ cũng rất nổi bật trong đội hình futsal Thái Lan. Họ cũng là những cái tên từng không ít lần khiến futsal Việt Nam ôm hận.
Mục tiêu mà VFF đề ra là ĐT futsal Việt Nam sẽ vào đến trận chung kết, thậm chí đánh bại cả “đại kình địch” Thái Lan. Cùng với đó là giành vé tham dự VCK futsal Châu Á 2018. Thế nhưng mục tiêu này lại “giảm” đi khi HLV Miguel khá khiêm tốn với mục tiêu của mình.
“Mục tiêu của ĐT futsal Việt Nam là trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất để có vé dự VCK futsal Châu Á 2018. Đây là một giải đấu khó khăn khi trình độ phát triển của các đội bóng khác cũng tiến bộ rất nhanh. Tôi chỉ yêu cầu các học trò phải chơi với hơn 100% sức mạnh và tinh thần để có được kết quả tốt nhất”, HLV Miguel chia sẻ.
9 đội dự giải được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm ĐT Việt Nam, Indonesia, Brunei, Philippines, Myanmar còn Thái Lan, Malaysia, Timor Leste và Lào ở bảng B. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng vào sẽ vào bán kết. 4 đội vào bán kết sẽ giành quyền dự VCK châu Á 2018.
LỊCH THI ĐẤU NGÀY 26.10:
12h00: Myanmar – Brunei
Philippines – Indonesia
17h00: Thái Lan – Lào
19h30: Malaysia – Timor Leste