Tết ấm áp dành cho những cựu cầu thủ gặp khó khăn

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngồi trên xe lăn, cánh tay run lẩy bẩy di biến chứng của một lần tai biến, cựu thủ môn Sở Công nghiệp TPHCM Trần Văn Hiệp xúc động nghẹn ngào khi nhận được sự sẻ chia từ những tấm lòng trước thềm Tết Tân sửu 2021.

Từ 4 năm nay, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng đều đặn tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà Tết cho các cựu tuyển thủ gặp hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, các cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng nam, nữ đều không thể tham dự do bận thi đấu tại V.League cũng như tập trung tuyển quốc gia. Thay vào đó, những cầu thủ đoạt giải của futsal đã có mặt để san sẻ yêu thương với các bậc cha, chú đi trước.

Vui Tết cùng các cựu tuyển thủ

Việc giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau sau khi giã từ sự nghiệp là điều được Liên chi hội cựu cầu thủ TPHCM làm từ vài năm nay. Ông Hồ Thanh Cang - cựu cầu thủ đội Hải Quan, người từng đoạt Huy chương Bạc SEAP Games 1973 (tiền thân của SEA Games) được France Football viết bài ca ngợi nhấn mạnh các ông không có nhiều tiền để giúp đỡ các đồng nghiệp. Vì thế, ông cùng với mọi người sẽ tổ chức các chương trình gây quỹ, lên danh sách những cựu cầu thủ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, bệnh tật để các Mạnh Thường Quân giúp đỡ.

Ở tuổi xế chiều, các cựu danh thủ ngày nào đều ít nhiều gặp khó khăn trong cuộc sống, từ chuyện tiền bạc, cho đến sức khỏe. Trần Văn Hiệp (Hiệp gỗ), cựu thủ môn Sở Công nghiệp một thời tung hoành trên sân cỏ, từ hơn 1 năm nay phải ngồi xe lăn do bị tai biến. Ông thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện y học dân tộc.

Cựu cầu thủ Trần Kim Sang (Sang “Hoàng đế”), từng có quá khữ lẫy lừng với tài năng chơi bóng tài hoa và xuất thân khá giả. Nhưng từ vài năm nay, ông bị bệnh tim nặng, liệt nửa người, gia cảnh vô cùng khó khăn. Nhờ việc điều trị tích cực, ông đã có thể vận động nhẹ, nhưng không thể nói được. Có mặt tại buổi lễ, cựu danh thủ ngày nào mắt rưng rưng xúc động trước tấm lòng hảo tâm từ những Mạnh Thường Quân, các thế hệ đàn em dành cho mình cũng như đồng nghiệp.

Phùng Trọng Luân - Quả bóng Đồng futsal Việt Nam 2020 - bồi hồi khi ngồi cùng các thế hệ đi trước sáng 25.1. Mùa bóng trước, anh thi đấu xuất sắc với việc đoạt ngôi Vua phá lưới 2 giải, dù đã bước sang tuổi 35. Cựu tuyển thủ quốc gia này hiểu rõ giá trị của sức khỏe, vì thế anh chỉ mong các các bậc cha chú như: Đỗ Cẩu, Lê Văn Tư, Lưu Kim Hoàng, Phan Trung Việt… có được thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống.

Những tấm lòng với thế hệ đi trước

Cận kề những ngày giáp Tết Tân Sửu, những chương trình tri ân, giúp đỡ các cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cũng diễn ra nhiều hơn. Hôm 23.1, nghệ sĩ Việt Anh đã phối hợp cùng các Mạnh Thường Quân khác tổ chức chương trình “Cây mùa xuân”, cùng những trận đấu hữu nghị, thấm đẫm tình nhân ái. Tại đây, những tấm lòng thơm thảo từ khắp nơi, đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ với 40 cựu cầu thủ tại TPHCM neo đơn, khó khăn trong cuộc sống.

Chương trình này vốn xuất phát từ ý tưởng của cựu danh thủ Võ Thành Sơn, để tri ân, ủng hộ các đồn đội, đàn anh có một cái Tết ấm áp, đủ đầy. Năm nay, “Cây mùa xuân” có sự góp mặt của cựu danh thủ Thể Công - Cao Cường cùng một loạt các cựu cầu thủ khu vực phía Bắc. Gặp lại các cựu đồng nghiệp ở tuổi xế chiều, họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời trai trẻ, siết tay nhau động viên giữ gìn sức khỏe để có dịp tái hợp.

Câu lạc bộ Sài Gòn luôn rất xem trọng các công việc thiện nguyện, đặc biệt là chăm lo, hỗ trợ cho các cựu cầu thủ của địa phương. Chủ tịch đội bóng ông Trần Hòa Bình mới đây đã tặng cho chương trình “Cây mùa xuân” 50 triệu đồng. Ngoài ra, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cùng các cầu thủ cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những danh thủ thế hệ đi trước, tiếp thêm cho họ niềm vui, động lực ở tuổi xế chiều.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.