Tập trung hai đội bóng chuyền quốc gia: Vắng Từ Thanh Thuận, Trần Thị Thanh Thúy chưa về Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Hai đội bóng chuyền nam, nữ quốc gia đã có danh sách tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 31 và đáng chú ý là những chủ công quan trọng là Từ Thanh Thuận và Trần Thị Thanh Thúy sẽ chưa góp mặt vì những lý do khác nhau.

Chủ công Từ Thanh Thuận (Sanest Khánh Hòa) đã không có tên ở danh sách tập trung đội tuyển nam năm mới 2022 của huấn luyện viên trưởng người Trung Quốc Li Huan Ning trong khi Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình điền Long An) được điền tên vào danh sách gọi tập trung đội nữ quốc gia nhưng cô còn đang ở Nhật Bản.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã gửi danh sách tập trung hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ ở năm 2022 đến Tổng cục Thể dục - Thể thao và dự kiến ngày 24.1 sẽ có quyết định thành lập. Ngày 8.2, các cầu thủ hội quân tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

Các cầu thủ nữ được tập trung đội tuyển quốc gia gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Trần Việt Hương, Nguyễn Thị Phương (Bộ tư lệnh Thông tin FLC); Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Thanh Liên (Hóa chất Đức Giang Hà Nội), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Liên (Than Quảng Ninh); Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy (Ninh Bình); Nguyễn Thị Uyên (Thái Bình); Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công thương); Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình điền Long An).

Hiện tại, chủ công Trần Thị Thanh Thúy không ở Việt Nam và khoác áo đội PFU BlueCats thi đấu giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản. Giải đấu kết thúc ngày 16.4 nên sau đó Thanh Thúy mới trở lại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, tay đập quan trọng nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia không thể tập cùng đồng đội ở những tháng đầu tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31. Thời gian SEA Games 31 diễn ra được dự kiến từ ngày 12.5.

Trong khi đó, đội tuyển nam tập trung các cầu thủ: Giang Văn Đức, Lâm Văn Sanh, Trịnh Duy Phúc, Cù Văn Hoàn, Nguyễn Văn Quốc Duy (Tràng An Ninh Bình); Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động); Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Nam (Thể Công); Nguyễn Đình Nhu, Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực (Sanest Khánh Hòa); Lê Văn Thành (Hà Tĩnh); Phạm Văn Hiệp (Biên Phòng); Trần Anh Tú (VLXD Bình Dương); Vũ Ngọc Hoàng (Hà Nội), Đinh Văn Tú (TP.Hồ Chí Minh), Phạm Quốc Dư (Long An).

Tổng thư ký VFV - ông Lê Trí Trường đã cho biết, việc chủ công Từ Thanh Thuận vắng mặt là theo ý định chuyên môn tập huấn của chuyên gia Li Huan Ning. “Chuyên gia sẽ có những điều chỉnh về chuyên môn trong quá trình tập luyện và chọn thời điểm thích hợp để có thể trao cơ hội lên tuyển đối với Từ Thanh Thuận. Danh sách các cầu thủ tập trung chưa phải là những người sẽ dự SEA Games 31”, ông Trường bày tỏ.

VĐV Thanh Thuận. Ảnh: Ngọc Hải
VĐV Thanh Thuận. Ảnh: Ngọc Hải
Tại lần tập trung thứ ba của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia (tháng 5.2021), chuyên gia Li Huan Ning cũng không điền tên Từ Thanh Thuận vào danh sách để chủ công này chữa trị hồi phục chấn thương.

Ngoài các cầu thủ, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng chốt các phương án nhân sự ban huấn luyện hai đội. Theo đó, chuyên gia Li Huan Ning là huấn luyện viên (HLV) trưởng đội nam và các trợ lý gồm HLV Trần Đình Tiền, Trần Thanh Tùng và Nguyễn Đình Lập. HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ là ông Thái Thanh Tùng (đến từ đội nữ Ninh Bình). Phụ tá cho ông Tùng có các HLV Nguyễn Trọng Linh, Lê Thị Hiền, Lê Thái Bình.

Chỉ tiêu thành tích SEA Games 31 mà VFV đặt ra cho đội bóng chuyền nam là giành Huy chương Vàng còn đội nữ là Huy chương Bạc.

Điều khiến nhiều người quan ngại là trong quá trình tập huấn, hai đội tuyển sẽ không có nhiều cuộc đấu cọ xát mà chủ yếu tập nội bộ. Một phương án được đưa ra để xem xét là có thể để hai đội tuyển dự cúp bóng chuyền Hoa Lư 2022 tổ chức trung tuần tháng 3 tại Ninh Bình.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Những gương mặt nổi bật của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Giang Văn Đức, Phạm Phạm Thái Hưng hay Từ Thanh Thuận,... đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm và nhiều năm chinh chiến trong đội hình tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Bóng chuyền Việt Nam và cơ hội để tìm lại vị thế

MINH PHONG |

Bóng chuyền Việt Nam tụt hạng khá sâu trên bảng xếp hạng thế giới sau 1 năm đầy biến động. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có cơ hội cải thiện điểm số để tìm lại vị thế trong năm 2022.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 thi đấu với thể thức mới

MINH PHONG |

Mùa giải 2022 sẽ ghi dấu sự thay đổi trong thể thức thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi các đội bóng chỉ thi đấu 1 lượt và có 2 đội bóng phải xuống hạng.

Những vận động viên xinh đẹp, tài năng của làng bóng chuyền Việt Nam

MINH PHONG |

Lê Thanh Thuý, Nguyễn Thu Hoài, Bùi Thị Ngà hay Trần Việt Hương,... là những vận động viên "tài sắc vẹn toàn" của bóng chuyền Việt Nam.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Những gương mặt nổi bật của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Giang Văn Đức, Phạm Phạm Thái Hưng hay Từ Thanh Thuận,... đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm và nhiều năm chinh chiến trong đội hình tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Bóng chuyền Việt Nam và cơ hội để tìm lại vị thế

MINH PHONG |

Bóng chuyền Việt Nam tụt hạng khá sâu trên bảng xếp hạng thế giới sau 1 năm đầy biến động. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có cơ hội cải thiện điểm số để tìm lại vị thế trong năm 2022.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 thi đấu với thể thức mới

MINH PHONG |

Mùa giải 2022 sẽ ghi dấu sự thay đổi trong thể thức thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi các đội bóng chỉ thi đấu 1 lượt và có 2 đội bóng phải xuống hạng.

Những vận động viên xinh đẹp, tài năng của làng bóng chuyền Việt Nam

MINH PHONG |

Lê Thanh Thuý, Nguyễn Thu Hoài, Bùi Thị Ngà hay Trần Việt Hương,... là những vận động viên "tài sắc vẹn toàn" của bóng chuyền Việt Nam.