Những tiểu xảo không đáng có
Sẽ không có điều gì đáng bàn sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar để có vé dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022 nếu như không có tình huống đánh cùi chỏ tiểu xảo của cầu thủ Văn Đạt phút thứ 9. Khi đó, thế trận đang được U23 Việt Nam kiểm soát tốt và tình huống đó chỉ cần Văn Đạt che chắn tốt là U23 Việt Nam đã được hưởng 1 quả ném biên.
Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 7 của U23 Việt Nam lại lựa chọn 1 phương án xử lý xấu chơi khi chủ động thúc cùi chỏ vào mặt một cầu thủ của U23 Myanmar đang theo phía sau. Tình huống diễn ra ngay trước mặt trọng tài biên lẫn trọng tài chính, may mắn là U23 Việt Nam không phải chơi thiếu người vì trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo.
Một trọng tài đẳng cấp FIFA tại V.League khi trao đổi với Lao Động cho rằng hành vi đó của Văn Đạt xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, chứ không đơn giản chỉ là thẻ vàng để cảnh cáo. Theo đánh giá của vị trọng tài này, đây là hành vi cố tình đánh nguội cầu thủ đối phương, lỗi rất nặng trong bóng đá.
Có lẽ, các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam đã “quên” mất các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam cũng đã có không ít tiểu xảo tại vòng loại cuối World Cup 2022 và đã bị VAR trừng phạt. Những tấm thẻ đỏ, những quả phạt 11m đội tuyển Việt Nam phải nhận dường như chưa đủ sức răn đe và làm bài học để U23 Việt Nam rút kinh nghiệm.
Đây chính là điều mà ông Park Hang-seo cùng các cộng sự cần yêu cầu các học trò sửa lỗi để tránh những sai sót mang tính hệ thống về lâu dài.
Điểm cộng về tinh thần thi đấu
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã không ít lần mong người hâm mộ cũng như giới truyền thông ngừng so sánh lứa U23 Việt Nam hiện tại với những Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức… từng giành ngôi á quân U23 Châu Á vào năm 2018.
Hơn ai hết, ông thầy người Hàn Quốc hiểu rõ những khó khăn hiện hữu mà U23 Việt Nam đã và đang trải qua trước thềm vòng loại U23 Châu Á 2022. Việc không được thi đấu cọ xát nhiều, lại gặp áp lực vì “cái bóng” của các “đàn anh” mang đến sức ép cho U23 Việt Nam.
Nhưng, vượt qua hết những khó khăn và áp lực đó, U23 Việt Nam vẫn có những thời điểm thi đấu máu lửa với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Bàn thắng muộn trong chiến thắng 1-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) của Lê Văn Xuân là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực đó. Hay chiến thắng 1-0 trước Myanmar cũng như một sự khẳng định của U23 Việt Nam, dù biết trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, họ vẫn giành vé đi tiếp.
Ngoài những lần giành vé tham dự với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt vào các năm 2016 và 2018, thì hiện tại U23 Việt Nam đã có lần thứ 2 liên tiếp là đội nhất bảng đến với vòng chung kết U23 Châu Á, sau năm 2020. Đó là một thành tích rất đáng khen dù cho những cầu thủ trẻ của ông Park Hang-seo cũng đã trải qua một năm đầy khó khăn.
U23 Việt Nam vẫn giành ngôi nhất bảng ở vòng loại, đến vòng chung kết U23 Châu Á 2022 với tâm thế như những gì mà Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… làm được 2 năm trước.
Không ít những cầu thủ trẻ sẽ chinh phục AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay, sau đó là cả SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân nhà. Đến khi đó, sẽ chờ vào sự tiến bộ của U23 Việt Nam và những gì mà họ thể hiện, tất nhiên là với bàn đạp vòng loại U23 Châu Á 2022 vừa khép lại.