Tấm gương và hành trình theo bước thần tượng

AN NGUYÊN |

Rất nhiều người nhận xét Hồ Khắc Lương có nhiều nét giống với đàn anh Quế Ngọc Hải, thế nhưng trung vệ trẻ này chỉ suy nghĩ về những điều giản đơn nhất...

Từ lò trẻ Sông Lam đến trung vệ thép của Phù Đổng

Câu lạc bộ Phù Đổng đang là hiện tượng đầu thú vị của giải hạng Nhất Quốc gia 2021. Tân binh này xếp thứ 4 với 11 điểm sau 7 trận đấu và điều đáng ngạc nhiên hơn, họ chỉ mới để thủng lưới 1 bàn. Phải đến vòng 7 thì Phù Đổng mới phải nhận bàn thua ấy, còn 6 lượt trận trước đó hàng thủ vẫn giữ sạch lưới. Nhân tố tạo nên sự chắc chắn đáng kinh ngạc ấy lại là những gương mặt trẻ như Đình Huyên, Văn Thắng, Hữu Tuấn, Tiến Long và đặc biệt là Hồ Khắc Lương. Trung vệ sinh năm 2001 chơi 6/7 trận trận kể từ đầu mùa, thể hiện phong độ cao với tư cách trụ cột trong hệ thống phòng ngự của Phù Đổng.

Thực ra Hồ Khắc Lương là một “sản phẩm” đặc trưng của lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Lương vốn dĩ đã nổi khi khoác áo các cấp độ đội tuyển trẻ như U.17 và U.18 Việt Nam. Ở các giải đấu trẻ, sau Đặng Văn Lắm, Trần Ngọc Ánh, Văn Việt... đã được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An thì Khắc Lương, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh hay Xuân Bình... cũng là những cái tên tạo ra điểm nhấn và được xây dựng cho tương lai.

“Tôi cảm thấy may mắn khi được các thầy tạo điều kiện cho ra thi đấu ở môi trường tốt như Phù Đổng. Tôi nghĩ mình cũng chơi ở mức đạt yêu cầu nhưng không thể nói là góp công lớn cho đội bóng được. Từ giữa mùa trước ở hạng Nhì, tôi bắt đầu chơi cho Phù Đổng và được thầy Trung Kiên cũng như ban huấn luyện giúp đỡ rất nhiều. Được thi đấu ở giải bóng đá chuyên nghiệp là cơ may lớn với cầu thủ trẻ như tôi”, Hồ Khắc Lương giản dị nói.

“Có họ hàng gì với… Hồ Khắc Ngọc hay không?”. Suốt quá trình tập trẻ, câu hỏi mà chàng trai 20 tuổi này nhận được nhiều nhất là vậy, và thường xuyên phải trả lời. “Gia đình, họ hàng không có ai chơi bóng đá chuyên nghiệp và tôi cũng không có họ hàng với anh Khắc Ngọc. Thật sự, tôi cũng thấy vui và tự hào, vì được tập rồi cống hiến cho Sông Lam Nghệ An như các anh cũng chính là ước mơ từ khi bắt đầu tập luyện bóng đá. Trước đó, anh trai tôi cũng thử sức nhưng không theo chuyên nghiệp được vì thể hình...”.

Hành trình vươn lên của chàng cầu thủ “mít ướt”

Khắc Lương có thể xem là một trong những cầu thủ được đào tạo “cẩn thận” nhất, bởi anh vào lò Sông Lam Nghệ An từ năm 10 tuổi. Khi ấy, Lương vẫn là một đứa trẻ “khóc hết nước mắt” vì xa nhà. Bố anh, một cổ động viên nhiệt thành của Sông Lam Nghệ An, dù thương con nhưng vẫn phải động viên và đôi khi là cả quyết liệt để cậu bé tiếp tục giấc mơ bóng đá.

Nhìn vào những bước phát triển trong sự nghiệp rồi phong cách thi đấu, quả thật Hồ Khắc Lương có nhiều nét tương đồng với đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. Cũng như đàn anh, ban đầu Khắc Lương bắt đầu tập luyện ở vị trí tiền vệ, nhưng rồi lại được phát hiện phù hợp với vị trí hậu vệ và được chuyển xuống trung vệ.

“Tôi không dám nhận, khi mọi người nói mình có nét giống anh Quế Ngọc Hải. Anh Hải chơi bóng ở đẳng cấp rất cao và tôi còn cách rất xa trình độ ấy. Tôi thần tượng anh Hải và đó là hình mẫu chơi bóng mà tôi theo đuổi. Ngoài ra, bản thân tôi cũng phải học hỏi thêm các trung vệ khác như Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng hay Duy Mạnh. Các anh ấy ai cũng có cái hay riêng, những cầu thủ trẻ như tôi chỉ mong được đứng cạnh để học hỏi dần...”. Cầu thủ quê ở huyện Quỳnh Lưu chia sẻ khi nhắc đến đội trưởng đội tuyển Việt Nam, cũng là thần tượng lâu nay.

Với một vị trí yêu cầu đặc thù yếu tố kinh nghiệm như trung vệ thì sẽ cần một thời gian dài nữa để Hồ Khắc Lương mới có thể chơi bóng tại V.League. Và ngay cả sân chơi hạng Nhất cũng chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Môi trường bóng đá hiện đại, chuyên nghiệp như Phù Đổng là cơ sở và cơ hội để Khắc Lương tiếp tục vươn tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp.

Câu lạc bộ Phù Đổng đang là hiện tượng đầy thú vị của giải hạng Nhất Quốc gia 2021. Tân binh này xếp thứ 4 với 11 điểm sau 7 trận đấu và điều đáng ngạc nhiên hơn, họ mới chỉ thủng lưới đúng 1 bàn duy nhất. Phải đến vòng 7 thì Phù Đổng mới phải nhận bàn thua ấy và 6 vòng trước đó hàng thủ của đội bóng đóng quân tại Thủ đô vẫn giữ sạch lưới.

Hồ Khắc Lương sinh ngày 10.1.2001, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Trung vệ này từng cùng lứa trẻ xứ Nghệ vô địch U.13 Quốc gia, Á quân U.17 Quốc gia, 2 lần giành huy chương đồng U.19 Quốc gia và mới đây nhất là Á quân U.21 Quốc gia 2020. Hồ Khắc Lương từng là “trò cưng” của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U.18 Việt Nam. Dưới thời “phù thuỷ trắng” Philippe Troussier, Lương cũng là “hạt nhân” của U.19 Việt Nam và U.22 Việt Nam.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sắp sang trang sử mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc vòng 13 hoãn do dịch và V.League 2021 nghỉ dài nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam giúp ban lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có thời gian để nhìn nhận, đánh giá lại chặng đường đã qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sắp sang trang sử mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc vòng 13 hoãn do dịch và V.League 2021 nghỉ dài nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam giúp ban lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có thời gian để nhìn nhận, đánh giá lại chặng đường đã qua.