Tài trợ cho... tương lai

HOÀI VIỆT |

Sau Tiến Minh, Phạm Cao Cường với tư cách đại diện của cầu lông Việt Nam đã tìm được nhà tài trợ là một hãng sản xuất đồ thể thao của Nhật Bản. Đây là tín hiệu tích cực nên được xem là một hình mẫu để không chỉ các VĐV mà cả các môn thể thao tích cực hơn nữa trong việc vận động, kiếm tìm động lực lẫn cách thức để được “tài trợ cho… tương lai”.

Cao Cường và tín hiệu vui

Ở buổi ra mắt gương mặt Phạm Cao Cường, đại diện hãng sản xuất đồ thể thao Nhật Bản tại Việt Nam - ông Tống Đức Thuận - chia sẻ: “Chúng tôi tìm hiểu, cân nhắc và nhìn thấy ở Cao Cường một triển vọng thành công trong tương lai nên mong muốn được song hành, tài trợ và có thêm nguồn lực cho gương mặt tài năng, triển vọng này phát triển. Bởi sự phù hợp, Cường có tố chất từ khả năng tới nhiệt huyết với nghề nên hai bên đi tới quyết định đồng hành cùng nhau…”.

Thương hiệu Mizuno chủ động tìm tới Phạm Cao Cường để đạt thỏa thuận tài trợ cá nhân. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ.

Thêm nữa, ngoài giá trị tài chính và nguồn lực để phát triển, đó còn là vinh dự, tự hào và sự khẳng định của tay vợt này, với tư cách đại diện của cầu lông Việt Nam và khả năng kiếm tìm nguồn lực để phát triển.

Trước Cao Cường, nhãn hiệu Nhật Bản trên cũng đã tài trợ (tổng trị giá 1 tỉ đồng) cho tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh trong năm 2016. Với những VĐV đã khẳng định được tên tuổi và có bộ sưu tập thành tích có tiếng như Tiến Minh, chuyện nhà tài trợ tìm đến không thiếu và bản thân VĐV chủ động lựa chọn cũng như không qua một cầu nối giới thiệu nào. Tuy nhiên, chúng ta không có nhiều VĐV cầu lông nói riêng và thể thao nói chung nổi bật, hội tụ đủ yếu tố nên nếu muốn có được nhà tài trợ thì đa phần đều cần những mối quen giới thiệu, hỗ trợ.

Đừng để VĐV đơn độc

Tay vợt nữ trẻ Nguyễn Thùy Linh là trường hợp như vậy. Năm 2017 này, Thùy Linh đã được hãng Dunlop ký tài trợ với khoản tiền khoảng 12.000USD/năm và trong đó được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu 5 giải quốc tế. Thùy Linh có thời gian được thương hiệu Astec của Indonesia tài trợ, nhưng không hiệu quả, vì thế VĐV này đã phải nhờ bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) giúp trong việc tìm tài trợ mới và hợp đồng với Dunlop đã hiện thực. Đặt trường hợp không có sự giúp sức như vậy, khả năng Thùy Linh đơn độc và không tìm được nhà tài trợ hiệu quả cho bản thân là thực tế.

Lê Thu Huyền và Phạm Hồng Nam của cầu lông Hà Nội hiện được Lining (Trung Quốc) tài trợ chuyên biệt. Là cũng nhờ sự tư vấn từ bộ môn cầu lông của thể thao Hà Nội, hãng này mới tìm tới Huyền và Nam và tài trợ với tư cách gương mặt đại diện.

Đại diện thương hiệu Sunrise-Yonex ở Việt Nam - ông Lê Đức Nghĩa từng xác nhận hai vợ chồng VĐV Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đã chủ động kết nối với phía mình, qua đó muốn hãng Yonex tài trợ cá nhân để có điều kiện phát triển và theo đuổi sự nghiệp.

Người trong nghề đều ý thức, biết rõ đơn vị là nhà cung cấp sản phẩm tại thị trường Việt Nam này không thể gật đầu mà phải bàn bạc, tính toán và báo cáo kế hoạch về công ty mẹ ở Nhật Bản rồi mới chính xác tài trợ Tiến Minh, Vũ Thị Trang như thế nào. Thật may mắn, Tiến Minh và Vũ Thị Trang được tín nhiệm, nhận được sự ủng hộ.

“Để tài trợ cho VĐV, chúng tôi phải tìm hiểu sức ảnh hưởng của người đó cũng như khả năng chuyên môn. Tất nhiên, việc phát triển thị trường còn là yếu tố quan trọng. Tiến Minh hay Vũ Thị Trang đều đã có tiếng ở Việt Nam và trong quá khứ Tiến Minh từng được hãng tài trợ nên có sự thuận lợi” - ông Nghĩa từng chia sẻ.

Trong nỗ lực của mình, năm 2016 bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) cùng Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã tìm được đối tác từ Hàn Quốc tài trợ chuyên biệt cho 4 VĐV trẻ với gói tài trợ 5.000USD kéo dài hết năm 2019. Năm 2017, khoản tài trợ này đã tăng lên 10.000USD và sẽ còn tăng thêm, phụ thuộc vào chính các VĐV cũng như những người có trách nhiệm quản lý, điều hành và huấn luyện.

Rõ ràng, nếu không có sự giao kết với đối tác từ phía Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và bộ môn cầu lông, VĐV trẻ không được hưởng lợi từ những hợp đồng tài trợ như vậy. “Dù tiền không nhiều, nhưng nguồn tài trợ giúp thêm VĐV trẻ được cơ hội thi đấu một số giải quốc tế, như vậy sẽ tích lũy thêm chuyên môn và có thêm động lực với nghề” - Trưởng bộ môn cầu lông - ông Lê Thanh Hà - chia sẻ.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Sau Tiến Minh, Cao Cường được thương hiệu Nhật "gửi vàng"

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 7.12, VĐV cầu lông Phạm Cao Cường đã chính thức được công bố là gương mặt đại diện thương hiệu Mizuno.

Công nhân với tình yêu thể thao

NGUYỄN NGA |

Đối với công nhân (CN) các khu công nghiệp - chế xuất (KCN-CX), thời gian chủ yếu của họ dành cho công việc, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà họ phải tăng ca, làm thêm cả thời gian nghỉ. Nhưng không vì thế mà họ bỏ qua các hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông… vui chơi, thư giãn.

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội nhất toàn đoàn

PHƯƠNG THU |

Chiều 10.10, Giải cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ tư năm 2017 đã bế mạc với giải nhất thuộc về ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sau Tiến Minh, Cao Cường được thương hiệu Nhật "gửi vàng"

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 7.12, VĐV cầu lông Phạm Cao Cường đã chính thức được công bố là gương mặt đại diện thương hiệu Mizuno.

Công nhân với tình yêu thể thao

NGUYỄN NGA |

Đối với công nhân (CN) các khu công nghiệp - chế xuất (KCN-CX), thời gian chủ yếu của họ dành cho công việc, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà họ phải tăng ca, làm thêm cả thời gian nghỉ. Nhưng không vì thế mà họ bỏ qua các hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông… vui chơi, thư giãn.

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội nhất toàn đoàn

PHƯƠNG THU |

Chiều 10.10, Giải cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ tư năm 2017 đã bế mạc với giải nhất thuộc về ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.