Suýt vỡ sân đại chiến TP.HCM và Hà Nội, nhìn HAGL của bầu Đức mà chạnh lòng

ĐÌNH THẢO |

“Chung kết sớm” giữa TP.HCM và Hà Nội được hâm nóng một phần cũng bởi phát ngôn tuyên bố TP.HCM không thể vô địch của bầu Đức. Và hàng vạn CĐV có mặt tại SVĐ Thống Nhất chứng kiến một trận cầu được xem là hay nhất Wake-up 247 V.League 2019.

15.000 khán giả là con số mà BTC thống kê sau trận đấu giữa TP.HCM và ĐKVĐ Hà Nội. Nhưng có lẽ, con số thực tế phải lớn hơn rất nhiều khi khán đài của SVĐ Thống Nhất đã không còn một chỗ trống. Đó là chưa kể số đông người hâm mộ phải “đứng tiếc rẻ” ở ngoài sân vì không kịp sở hữu 1 tấm vé xem trận đấu này.

Nếu không tính các trận đấu ở các giải quốc tế thì ít nhất phải chục năm rồi, SVĐ Thống Nhất mới lại mở hội như vậy ở một trận đấu tại giải VĐQG.

Còn đâu những khán đài SVĐ Pleiku ken chặt khán giả mỗi cuối tuần để xem HAGL thi đấu. Ảnh: VPF
Còn đâu những khán đài SVĐ Pleiku ken chặt khán giả mỗi cuối tuần để xem HAGL thi đấu. Ảnh: VPF

Cuộc đối đầu giữa đội nhất bảng TP.HCM và nhì bảng Hà Nội, khi mà giải còn 8 vòng đấu nữa sẽ khép lại, dù chưa thể cho là mang tính chất quyết định cuộc đua vô địch nhưng là “cuộc đua” của lòng tự tôn và sự trân trọng dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quả thực, trận đấu đã diễn ra theo kiểu rất... đàn ông.

Sòng phẳng, quyết liệt, hấp dẫn cùng những pha bóng tiểu xảo, điều không thể thiếu để góp phần làm nên sự căng thẳng và kịch tính của trận đấu được xem là hay nhất V.League mùa này.

Không làm bóng đá kiểu ồn ào, chắt chiu từng trận đấu, lấy được tình cảm từ người hâm mộ qua từng vòng đấu, TP.HCM cứ thế vươn lên trở thành đội bóng được mến mộ tại V.League 2019.

SVĐ Thống Nhất như “sống lại” với quá khứ một thời huy hoàng của bóng đá Thành phố mang tên Bác. Ảnh: CLB TP.HCM
SVĐ Thống Nhất như “sống lại” với quá khứ một thời huy hoàng của bóng đá Thành phố mang tên Bác. Ảnh: CLB TP.HCM

Ở chiều ngược lại, HAGL của bầu Đức vốn luôn vô đối ở “hậu trường” khi có lượng người hâm mộ khổng lồ. Thế nhưng chính phát ngôn “HAGL đá cho vui” của bầu Đức đã khiến CĐV đội bóng phố Núi muốn quay lưng với đội bóng của mình. Tấm băng rôn với dòng chữ “Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ” của hội CĐV HAGL ở trận đấu trên sân của Than Quảng Ninh ở vòng 15 V.League 2019.

Khác với HAGL thời điểm 2015 khi lần đầu tiên được bầu Đức đưa lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... lên chơi V.League. Đám trẻ nhà bầu Đức tới sân nào thì BTC sân lại lo nơm nớp vì sợ vỡ sân.

Bầu Đức liệu có chạnh lòng khi nhìn HAGL của mình ngụp lặn nơi cuối BXH, còn NHM thì cũng muốn quay lưng với đội bóng vì những phát ngôn của mình. Ảnh: Đ.T
Bầu Đức liệu có chạnh lòng khi nhìn HAGL của mình ngụp lặn nơi cuối BXH, còn NHM thì cũng muốn quay lưng với đội bóng vì những phát ngôn của mình. Ảnh: Đ.T

Ấy vậy mà chỉ sau vài năm, cảnh tượng đó đã không còn. Thậm chí, ngay cả khi HAGL đá sân nhà thì các khán đài SVĐ Pleiku cũng không thể được lấp đầy.

Và rồi khi mà bầu Đức chứng kiến cuộc chiến giữa “thằng béo” TP.HCM và “1 trong 5 thằng gầy” là CLB Hà Nội đá trên SVĐ Thống Nhất được lấp kín, liệu ông có chạnh lòng không khi nhìn về HAGL, về khán đài sân Pleiku hiu hắt mỗi cuối tuần?

Bầu Đức có đau khi mà đám trẻ giờ vẫn lại ra sân chật vật tìm kiếm những điểm số để thoát khỏi cảnh phải rơi hạng, hay phải đá Play-off ở mùa giải năm nay?

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

2 cầu thủ “đen” nhất V.League 2019 sau đại chiến TP.HCM và Hà Nội

ĐÌNH THẢO |

Màn so tài giữa TP.HCM và Hà Nội ở vòng 18 V.League 2019 ngoài sự hấp dẫn và kịch tính ở yếu tố chuyên môn còn chứng kiến 2 cầu thủ “đen” nhất mùa giải năm nay.

HLV Park Hang-seo “thoát vòng vây”, xuống sân bắt tay các “trò cưng”

ĐÌNH THẢO |

Có mặt dự khán trận “chung kết sớm” giữa TP.HCM và Hà Nội, HLV Park Hang-seo đã bị “phát hiện” và phải nhờ lực lượng chức năng can thiệp mới có thể thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ.

HLV Chung Hae-seong: “Không quan trọng 3 điểm hay 1 điểm, TP.HCM đá vì NHM"

ĐÌNH THẢO |

CLB TP.HCM đã có trận đấu được xem là hay nhất của cả mùa giải khi cầm hòa kịch tính ĐKVĐ Hà Nội tỉ số 2-2 ở những phút cuối trận đấu. SVĐ Thống Nhất trong ngày chật kín khán giả đã không ngớt lời tán dương dành cho đoàn quân của HLV Chung Hae-seong.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

2 cầu thủ “đen” nhất V.League 2019 sau đại chiến TP.HCM và Hà Nội

ĐÌNH THẢO |

Màn so tài giữa TP.HCM và Hà Nội ở vòng 18 V.League 2019 ngoài sự hấp dẫn và kịch tính ở yếu tố chuyên môn còn chứng kiến 2 cầu thủ “đen” nhất mùa giải năm nay.

HLV Park Hang-seo “thoát vòng vây”, xuống sân bắt tay các “trò cưng”

ĐÌNH THẢO |

Có mặt dự khán trận “chung kết sớm” giữa TP.HCM và Hà Nội, HLV Park Hang-seo đã bị “phát hiện” và phải nhờ lực lượng chức năng can thiệp mới có thể thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ.

HLV Chung Hae-seong: “Không quan trọng 3 điểm hay 1 điểm, TP.HCM đá vì NHM"

ĐÌNH THẢO |

CLB TP.HCM đã có trận đấu được xem là hay nhất của cả mùa giải khi cầm hòa kịch tính ĐKVĐ Hà Nội tỉ số 2-2 ở những phút cuối trận đấu. SVĐ Thống Nhất trong ngày chật kín khán giả đã không ngớt lời tán dương dành cho đoàn quân của HLV Chung Hae-seong.