Sức sống ngoại binh ở V.League

Đăng Huỳnh |

Tiền đạo Đỗ Merlo bật cao hơn tất cả, đánh đầu ghi bàn giúp Nam Định giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha bóng đó là hình ảnh thu nhỏ của vòng 2 V.League 2020.

Đấy là bàn thắng thứ 2 mà Đỗ Merlo ghi được sau 2 trận, đều là những pha bật nhảy gõ đầu tung lưới. Trong trận thua 2-4 của Nam Định trước Hà Nội ở vòng 1, Đỗ Merlo cũng đã ghi một bàn thắng tương tự. Và khi đặt vấn đề với trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội rằng, phải chăng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh còn thiếu kinh nghiệm kèm Tây trong lần đầu thi đấu ở V.League nên đã để Merlo dễ dàng ghi bàn, câu trả lời là: Tình huống tranh chấp đó, không thể trách hậu vệ bởi Đỗ Merlo chơi quá tốt. Đó là pha bóng sở trường và điển hình làm nên thương hiệu của Merlo trong suốt những năm tháng thi đấu cho Đà Nẵng, bật cao đón quả tạt bổng và đánh đầu trong sự bất lực của các hậu vệ, dù biết trước.

Điều đáng nói là Đỗ Merlo đã 35 tuổi, độ tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp và liên tục bị hành hạ bởi chấn thương. Thế nhưng tính hiệu quả của cầu thủ nhập tịch này vẫn còn nguyên vẹn, và chân sút này là một minh chứng rõ nhất cho quan điểm bóng đá “yếu trâu hơn khỏe bò” trong việc dùng ngoại binh tại V.League.

Hình ảnh của Đỗ Merlo khiến nhiều người nhớ lại Huỳnh Kesley ở mùa giải 2019. Dù chạm mốc 40 tuổi nhưng cầu thủ gốc Brazil này vẫn ra sân đá chính và ghi bàn cho TPHCM. Anh không những là trụ cột mà còn được HLV Chung Hae-seong trao chiếc băng đội trưởng. Theo HLV người Hàn Quốc đánh giá thì Huỳnh Kesley chuyên nghiệp từ việc sinh hoạt, tập luyện và cả thái độ chuẩn bị trận đấu. Anh giúp đỡ các cầu thủ trẻ rất nhiều và điều đó cũng giúp ban huấn luyện tạo nên một đội bóng chuyên nghiệp, hướng đến thành công.

Thực tế, đó là điều mà nhiều cầu thủ Việt Nam còn thiếu, trừ những cầu thủ được “ăn cơm đội tuyển” thời gian gần đây. Thế nên, tính chuyên nghiệp ở một đội bóng V.League cần những cầu thủ như Đỗ Merlo, Huỳnh Kesley…

V.League sau hơn 20 năm lên chuyên nghiệp vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của những ngoại binh. Ngay cả đội bóng mạnh như Hà Nội cũng phải dựa chủ yếu vào ngoại binh để giành những chức vô địch liên tiếp. Đã có một thời, các đội bóng V.League xây dựng chiến thuật kiểu “bơm” bóng cho ngoại binh và đua nhau nhập tịch cho họ, dù lớn tuổi hoặc chuyên môn không nổi trội ngoài lợi thế thể hình, sức mạnh. Đây chính là vấn đề khiến những người làm bóng đá và cả giới các cầu thủ Việt Nam cần phải suy nghĩ như chính bày tỏ của HLV Park Hang-seo nhiều lần về quan điểm cần giảm bớt suất ngoại binh để cầu thủ nội có cơ hội nhiều hơn...

Kết quả vòng 2 V.League 2020: 

Hải Phòng 1-1 Quảng Nam, Dược Nam Hà Nam Định 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA 1-0 Bình Dương, Đà Nẵng 1-4 Sài Gòn, Than Quảng Ninh 3-1 Hà Nội, Viettel 3-3 HAGL, TPHCM 1-0 Thanh Hóa.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Mới đá 2 vòng, V.League 2020 đã có bàn thắng lịch sử

ĐÌNH THẢO |

Bàn thắng ở giây thứ 12 của Pedro Paulo trong chiến thắng của Sài Gòn trước Đà Nẵng tại vòng 2 LS V.League 2020 là pha lập công nhanh nhất trong lịch sử V.League.

Có nên tạm dừng V.League 2020?

Đăng Huỳnh |

Trong khi các giải đấu bóng đá lớn trên toàn thế giới đều tạm hoãn vì dịch COVID-19 thì V.League 2020 vẫn diễn ra. Dù rằng, VPF vẫn kiểm soát được tình hình trên các khán đài không khán giả, nhưng vấn đề có hay không tiếp tục tổ chức giải đấu này vẫn cần được cân nhắc kỹ.

V.League 2020 chính thức tạm dừng đến hết tháng 3 vì dịch COVID-19

HOÀI ĐAN |

Sau khi kết thúc vòng 2, V.League 2020 sẽ chính thức tạm hoãn đến hết tháng 3. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mới đá 2 vòng, V.League 2020 đã có bàn thắng lịch sử

ĐÌNH THẢO |

Bàn thắng ở giây thứ 12 của Pedro Paulo trong chiến thắng của Sài Gòn trước Đà Nẵng tại vòng 2 LS V.League 2020 là pha lập công nhanh nhất trong lịch sử V.League.

Có nên tạm dừng V.League 2020?

Đăng Huỳnh |

Trong khi các giải đấu bóng đá lớn trên toàn thế giới đều tạm hoãn vì dịch COVID-19 thì V.League 2020 vẫn diễn ra. Dù rằng, VPF vẫn kiểm soát được tình hình trên các khán đài không khán giả, nhưng vấn đề có hay không tiếp tục tổ chức giải đấu này vẫn cần được cân nhắc kỹ.

V.League 2020 chính thức tạm dừng đến hết tháng 3 vì dịch COVID-19

HOÀI ĐAN |

Sau khi kết thúc vòng 2, V.League 2020 sẽ chính thức tạm hoãn đến hết tháng 3.