Sức sống của bóng đá Syria

ĐĂNG HUỲNH |

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Syria trong trận đấu quyết định đến tấm vé tứ kết U23 Châu Á 2018. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ đối đầu với một đối thủ mạnh Tây Á mà còn đối diện với sức sống của một nền bóng đá từng ngày vươn lên trong chiến tranh.

Từ khoá “Syria” khiến nhiều khán giả nhớ đến hình ảnh những lần các đội tuyển bóng đá nước này đến Việt Nam thi đấu cũng với dòng chữ ấy trên lưng áo. Thông điệp mà những cầu thủ của đất nước này muốn gửi đến tất cả là dù trong chiến tranh, bom đạn thì "Syria vẫn đang sống"!

Chiến tranh khiến cho những cầu thủ Syria phải tha phương để tìm kiếm cơ hội và nuôi dưỡng sự nghiệp. Còn nhớ, đội hình 23 cầu thủ mà Syria mang sang Việt Nam đá giao hữu quốc tế năm 2016 chỉ có 4 cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội. Syria cho đến hiện tại thậm chí không có một học viện bóng đá thực sự nào.

Trong lúc các cô gái Syria đang tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch Châu Á 2018 tại Việt Nam hồi tháng 4.2017 thì đất nước họ vừa phải chịu một đợt dội bom mới, với sự đổ nát và tang thương hiện diện. 

Sau 11 năm, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Syria mới được thành lập trở lại. Họ chỉ có 1 tháng để tập trung và tập luyện. Hầu hết đều là cầu thủ chuyên nghiệp, thế nhưng do chiến tranh, 6 năm qua các giải VĐQG không được tổ chức và các CLB cũng không được thi đấu. Vì vậy mà các nữ cầu thủ Syria phải làm đủ mọi nghề khác nhau để kiếm sống. Họ là sinh viên, giáo viên, bán hàng…, và những cô gái ấy thậm chí còn được nhận xét là "không biết đá bóng".

Thế nhưng bóng đá Syria vẫn vươn mình bằng khát vọng và tình yêu. Hồi tháng 9.2017, sau khi chứng kiến đội Syria quả cảm cầm hòa Iran 2-2, qua đó giành vé đấu trận play-off với Australia để tiếp tục tranh suất tới dự World Cup 2018, cây bút Lindsey Kennedy của Guardian (Anh) đã bình luận: “Trong làn đạn của cuộc nội chiến, người Syria có thể ngã xuống nhưng tinh thần các thành viên trong ĐTQG Syria vẫn đứng vững vàng”.

Bây giờ, đến lượt U23 Syria cũng đang trên hành trình khẳng định “sức sống” của chính mình ở đấu trường Châu Á.  Cuộc đối đầu với U23 Việt Nam chính là cánh cửa để mở ra một chiến tích mới với bóng đá nước này.

Cũng vì đất nước chiến tranh, bóng đá gặp nhiều khó khăn nên HLV Hussein chia sẻ: “U23 Syria không có bất cứ trận giao hữu nào tại Trung Quốc, điều này khiến chúng tôi không thể chuẩn bị tốt nhất về chiến thuật cũng như thể chất cho cầu thủ. Hơn nữa, một số thành viên còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thậm chí có người còn không ra sân ở giải VĐQG”.

Và 90 phút sắp tới, các cầu thủ U23 Việt Nam không chỉ đối đầu với một đối thủ mạnh mà đó còn là sức  sống của cả nền bóng đá đang trỗi dậy từ chiến tranh.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Trước trận cuối bảng D vòng chung kết U23 Châu Á: Ẩn số Syria

Kỳ Duyên |

Từ lúc vượt qua vòng loại cho đến khi đã trải qua hai trận đấu thuộc vòng chung kết U23 Châu Á đến giờ, đội U23 Syria vẫn còn là một ẩn số.

VCK U.23 Châu Á, U.23 Việt Nam - U.23 Syria: Chờ một kỳ tích

ĐĂNG HUỲNH |

Tối nay (17.1), U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định đến tấm vé vào tứ kết khi gặp U.23 Syria ở thử thách mà ông Park sẽ có những con tính để đạt được mục tiêu “tạo kỳ tích” ở VCK U.23 Châu Á 2018.

HLV Syria tự tin đánh bại U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

HLV Hussein Afash cho rằng U23 Syria mới đội bóng đang có được cơ hội tốt nhất để có thể giành vé vào tứ kết VCK U23 Châu Á và tự tin các học trò của mình sẽ đánh bại U23 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng D vào ngày mai (17.1).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trước trận cuối bảng D vòng chung kết U23 Châu Á: Ẩn số Syria

Kỳ Duyên |

Từ lúc vượt qua vòng loại cho đến khi đã trải qua hai trận đấu thuộc vòng chung kết U23 Châu Á đến giờ, đội U23 Syria vẫn còn là một ẩn số.

VCK U.23 Châu Á, U.23 Việt Nam - U.23 Syria: Chờ một kỳ tích

ĐĂNG HUỲNH |

Tối nay (17.1), U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định đến tấm vé vào tứ kết khi gặp U.23 Syria ở thử thách mà ông Park sẽ có những con tính để đạt được mục tiêu “tạo kỳ tích” ở VCK U.23 Châu Á 2018.

HLV Syria tự tin đánh bại U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

HLV Hussein Afash cho rằng U23 Syria mới đội bóng đang có được cơ hội tốt nhất để có thể giành vé vào tứ kết VCK U23 Châu Á và tự tin các học trò của mình sẽ đánh bại U23 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng D vào ngày mai (17.1).