“Sự tàn bạo” với các cầu thủ

LÊ VINH |

Liệu có sự trùng hợp nào không khi 2 đội vào chung kết giải U.19 Đông Nam Á đều ở bảng B có 5 đội và cũng có thể xảy ra điều tương tự tại giải AFF Cup của các cầu thủ nữ?

Ngày 13.7, giải U.19 Đông Nam Á chứng kiến 2 kết quả bất ngờ, khi U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan lần lượt thua U.19 Malaysia và U.19 Lào với tỉ số lần lượt 0-3, 0-2. Cũng ngày hôm đó, lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2022 của các đội tuyển nữ khép lại, xác định 2 cặp bán kết là Thái Lan gặp Myanmar và Việt Nam gặp Philippines.

Trận chung kết và tranh Huy chương Đồng U.19 và vòng bán kết AFF Cup nữ đều diễn ra trong ngày hôm nay (15.7). Có điều gì đáng chú ý trong câu chuyện này? Không để ý thì sẽ không nhận thấy được, nhưng hãy chú ý lời huấn luyện viên Alen Stajcic của tuyển nữ Philippines: “5 trận đấu (450 phút) chỉ trong 9 ngày trong những điều kiện này là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi chưa từng thấy điều này ở các giải bóng đá quốc tế cấp cao và thậm chí là bóng đá trong nước. Nó tàn bạo và cực hình cho các cầu thủ. Chúng tôi đã thấy một số cầu thủ đã ngất xỉu vì thi đấu với mật độ này”. Đó chính là vấn đề. Bóng đá Đông Nam Á gần đây đang được chứng kiến những lịch trình thi đấu vô cùng phi lý với nhịp độ 2 ngày/trận. Từ SEA Games 31 cho đến 2 giải đấu đang diễn ra, mật độ thi đấu như vậy - đúng như ông Stajcic nói, thực sự là một cực hình. Ở Đông Nam Á, thể hình và thể lực vốn đã là điểm yếu, nhưng các cầu thủ lại phải “cày ải” một cách đáng lo ngại trong tiết trời mùa hè xứ nhiệt đới. Ban tổ chức muốn gói gọn giải đấu nhất có thể, nhưng rõ ràng, nó dẫn đến sự không công bằng cho chính cầu thủ và cho các đội bóng...

Tại SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam đá 2 trận để vào bán kết, thêm 2 trận nữa để vô địch, trong khi Myanmar đá 5 trận khi vào chung kết. Tại giải U.19 Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan đá 5 trận vòng bảng, trong khi Lào và Malaysia - 2 đội vào chung kết, đá 4 trận vòng bảng. Còn tại AFF Cup nữ, Việt Nam và Myanmar sẽ gặp lại ở chung kết khi chỉ phải đá 4 trận tại vòng bảng, còn Thái Lan và Philippines đá 5 trận…

Đã đến lúc cần phải thay đổi.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

U19 Việt Nam hướng đến tương lai sau trận thua bán kết U19 Đông Nam Á

Thanh Vũ |

Hiểu được tình hình của U19 Việt Nam nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không đặt nặng thành tích đối với thầy trò ông Đinh Thế Nam tại giải Đông Nam Á 2022. Trái lại, sân chơi này được coi là một bước đệm của quá trình chuẩn bị cho mục tiêu chính là vòng loại U20 Châu Á 2023.

Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á 2022: U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan

Bảo Bình - Dương Anh |

Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2022. Trận đấu tranh hạng ba giữa đội tuyển U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan diễn ra vào 15h30 ngày 15.07.2022.

U19 Việt Nam và sự thiếu ổn định của bóng đá trẻ

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhấn mạnh yếu tố tâm lý cũng như sự thiếu ổn định của U19 Việt Nam chính là nguyên nhân khiến họ nhận thất bại 0-3 trước U19 Malaysia ở bán kết U19 Đông Nam Á 2022.

HLV U19 Malaysia chia sẻ bí quyết đánh bại U19 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ U19 Malaysia đã thực hiện xuất sắc chiến lược mà huấn luyện viên Hasan Sazali Waras đề ra để đánh bại U19 Việt Nam 3-0, qua đó giành quyền vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết và bài học tâm lý

DIỆU LINH |

U19 Việt Nam đã thất bại trước U19 Malaysia và dừng bước ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 với nhiều bài học được rút ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

U19 Việt Nam hướng đến tương lai sau trận thua bán kết U19 Đông Nam Á

Thanh Vũ |

Hiểu được tình hình của U19 Việt Nam nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không đặt nặng thành tích đối với thầy trò ông Đinh Thế Nam tại giải Đông Nam Á 2022. Trái lại, sân chơi này được coi là một bước đệm của quá trình chuẩn bị cho mục tiêu chính là vòng loại U20 Châu Á 2023.

Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á 2022: U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan

Bảo Bình - Dương Anh |

Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2022. Trận đấu tranh hạng ba giữa đội tuyển U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan diễn ra vào 15h30 ngày 15.07.2022.

U19 Việt Nam và sự thiếu ổn định của bóng đá trẻ

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhấn mạnh yếu tố tâm lý cũng như sự thiếu ổn định của U19 Việt Nam chính là nguyên nhân khiến họ nhận thất bại 0-3 trước U19 Malaysia ở bán kết U19 Đông Nam Á 2022.

HLV U19 Malaysia chia sẻ bí quyết đánh bại U19 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ U19 Malaysia đã thực hiện xuất sắc chiến lược mà huấn luyện viên Hasan Sazali Waras đề ra để đánh bại U19 Việt Nam 3-0, qua đó giành quyền vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết và bài học tâm lý

DIỆU LINH |

U19 Việt Nam đã thất bại trước U19 Malaysia và dừng bước ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 với nhiều bài học được rút ra.