Sử dụng cầu thủ trẻ ở V.League nhìn từ bài học Hoàng Anh Gia Lai

Đăng Huỳnh |

Sau 6 mùa giải chơi ở V.League, các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được nhiều bài học kinh nghiệm.

Từ câu chuyện của Hoàng Anh Gia Lai

Năm 2015, bầu Đức đã đưa ra quyết định bất ngờ khi “thay máu” lực lượng gần như cả đội hình, đôn toàn bộ lứa cầu thủ trẻ U.19 Hoàng Anh Gia Lai lên chơi V.League. Để có được sự đặc cách này, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn... đã có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U.19 Việt Nam, tạo ra một cơn sốt chưa từng có với bóng đá trẻ.

Tuy nhiên, quyết định của bầu Đức thời điểm đó đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải khi đó đang dẫn dắt Bình Dương là người phản biện mạnh mẽ nhất, ông nói rằng: “Việc thành công của lứa cầu thủ này thì phải chờ thời gian. Đối tượng nào thì phải chờ điều kiện, hoàn cảnh khả năng của đối tượng đó. V.League là nơi góp mặt của những đội bóng hay nhất của Việt Nam nên khi thi đấu ở môi trường này, chưa chắc các em đã thành công”.

Thậm chí, ông Hải còn tuyên bố khá “phũ” khi cho rằng không cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nào đủ trình đá cho Bình Dương, với quan điểm: “Nếu được chọn một vài cầu thủ của U.19 Việt Nam thì tôi không chọn ai cả. Lý do để giải thích là các em chưa đủ khả năng để chơi. Tôi xin nhắc lại, đây mới chỉ là đội U, đội trẻ mà đội trẻ thì chỉ chơi với nên đối đầu với đội trẻ mà thôi”.

Thực tế đã chứng minh ông Lê Thụy Hải đúng. Lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mùa giải đó thua tan tác. Họ suýt chút nữa đã phải nhận vé xuống hạng. Suốt những mùa giải sau đó, Hoàng Anh Gia Lai đều ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng. Sau này, chính bầu Đức cũng thừa nhận rằng, với những cầu thủ 19 tuổi, đá trụ hạng được đã là thành công. Còn huấn luyện viên Graechen - người thầy giáo của các cầu thủ trẻ năm ấy đã nói rằng, những học trò của mình bị chín ép.

Sử dụng cầu thủ trẻ không dễ

Vấn đề được chỉ ra, muốn sử dụng cầu thủ trẻ phải đan xen với những cầu thủ có kinh nghiệm chứ không sử dụng ồ ạt. Bên cạnh đó, lựa từng thời điểm để sử dụng. Thông thường các câu lạc bộ chỉ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở các trận đấu ít quan trọng hoặc ở những thời điểm thế trận đã an bài. Rất hiếm huấn luyện viên thử nghiệm cầu thủ trẻ ở những trận đấu quan trọng hay thời điểm mà đội bóng cần thành tích.

Thông qua những trận đấu như vậy, dần dần các cầu thủ tích luỹ được kinh nghiệm cho bản thân. Họ sẽ được sắm vai chính khi đã thể hiện được bản thân trong vai trò kép phụ. Đó là những giai đoạn không thể đốt cháy, ngoại trừ những trường hợp thuộc dạng thần đồng.

Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo nêu quan điểm, các câu lạc bộ V.League nên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thay vì dựa vào ngoại binh. Điều này sẽ có lợi cho đội tuyển quốc gia về lâu dài. Vấn đề này đã và đang nhận được những ý kiến phản biện khác nhau. Đó là một vấn đề đáng được suy nghĩ nghiêm túc. Tuy vậy, vấn đề dùng cầu thủ trẻ như thế nào lại phụ thuộc vào hoàn cảnh của các câu lạc bộ.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nêu quan điểm: “Hiện nay, hầu hết các câu lạc bộ ở V.League đều đã bắt đầu chú trọng vào việc đào tạo trẻ, đây là một tín hiệu đáng mừng và cho thấy các câu lạc bộ đang dần hướng đến việc xây nền vững chắc cho đội nhà, chứ không còn cảnh ăn xổi như trước.

Tuy nhiên, chúng ta cũng biết cầu thủ trẻ thì bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu chính là điểm yếu của họ, nên các huấn luyện viên không dám mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ e cũng dễ hiểu.

Vì thế, phải tuỳ vào nhu cầu của trận đấu và phải đảm bảo được tính chuyên môn thì các huấn luyện viên mới dám tung các cầu thủ trẻ vào sân. Đặc biệt, cầu thủ trẻ phải có các đàn anh dìu dắt, nâng đỡ mới có thể tự tin và phát triển nhanh được”.

V.League 2021 còn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh. Có thể thấy rằng, thị trường chuyển nhượng đang sôi động với những giao dịch liên quan đến cầu thủ ngoại, thậm chí là những cầu thủ lớn tuổi. Rõ ràng, khi các đội bóng cần thành tích thì vẫn chưa thể ưu tiên cầu thủ ngoại.

Điểm đáng chú ý là việc PVF chuyển nhượng 20 cầu thủ xuất sắc cho các câu lạc bộ V.League, hạng Nhất. Tuy nhiên, liệu rằng trong số này sẽ có bao nhiêu cầu thủ sẽ được ra sân thi đấu và có phù hợp với triết lý ngoài PVF? Sẽ rất khó tạo cơ chế cho cầu thủ trẻ khi 14 câu lạc bộ có chất lượng đào tạo không cân bằng. Trong khi PVF đào tạo tốt lại không có đội chuyên nghiệp. Còn Hoàng Anh Gia Lai thì bê nguyên cả đội trẻ mà không có tính kế thừa. Đấy vẫn là những bất cập của cả nền bóng đá.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam mất cầu thủ trẻ nhất vì chấn thương như Văn Hậu

Cát Tường - Linh Thiện |

Tiền vệ Nguyễn Hai Long của đội tuyển Việt Nam được chẩn đoán rách sườn sau sụn chêm ngoài đầu gối trái, tương tự chấn thương của Đoàn Văn Hậu.

HLV Bình Dương: "Các cầu thủ trẻ phải chơi với cái chất địa phương"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cho biết mục tiêu chính của Bình Dương ở giai đoạn 2 V.League 2020 là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Triệu tập gần 50 cầu thủ trẻ, thầy Park có đang tự làm khó mình?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có quãng thời gian 10 ngày làm việc với gần 50 cầu thủ U22 Việt Nam mà ông chưa thuộc tên và nắm được thông tin.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Tuyển Việt Nam mất cầu thủ trẻ nhất vì chấn thương như Văn Hậu

Cát Tường - Linh Thiện |

Tiền vệ Nguyễn Hai Long của đội tuyển Việt Nam được chẩn đoán rách sườn sau sụn chêm ngoài đầu gối trái, tương tự chấn thương của Đoàn Văn Hậu.

HLV Bình Dương: "Các cầu thủ trẻ phải chơi với cái chất địa phương"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cho biết mục tiêu chính của Bình Dương ở giai đoạn 2 V.League 2020 là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Triệu tập gần 50 cầu thủ trẻ, thầy Park có đang tự làm khó mình?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có quãng thời gian 10 ngày làm việc với gần 50 cầu thủ U22 Việt Nam mà ông chưa thuộc tên và nắm được thông tin.