Sự cố, sáng tạo không đúng lúc và lời xin lỗi

LÊ VINH |

Bất ngờ xảy đến thường khó đối phó, nhưng cũng có những chuyện có thể lường trước được…

Nếu ví ngày 7.5 là “ngày đen đủi của bóng đá Thái Lan” thì ngày 8.5 là “chuyện của bóng đá Việt Nam”. Nói đen đủi cũng đúng, mà nói “vấn đề tự thân” cũng không sai.

Sân Việt Trì ở Phú Thọ được chọn để đăng cai các trận đấu của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, địa phương đã có những nỗ lực trong công tác chuẩn bị để đảm bảo việc tổ chức được thành công nhất. Tuy vậy, đã sớm xuất hiện những vấn đề để thấy rằng, chưa hoàn toàn có sự sẵn sàng cho một sự kiện lớn.

Trước trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines, âm thanh trên sân có vấn đề nên không thể tiến hành phần nghi thức chào cờ. Nếu gọi là lỗi, thì đó là một lỗi không nhỏ chút nào, dù biết rằng, sự cố có thể xảy ra bất ngờ, nhất là khi ở trận đấu trước đó giữa U.23 Timor-Leste và U.23 Myanmar, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Ban tổ chức sân có lẽ chưa tính đến phương án khi sự cố xảy ra nên phải mất vài phút để có quyết định cho 2 đội làm thủ tục thi đấu.

Đây không phải lần đầu tiên sân Việt Trì có sự cố. Còn nhớ, ở trận giao hữu giữa U.23 Việt Nam và U.20 Hàn Quốc trước thềm SEA Games, một dàn đèn tắt dần khiến một góc sân không đảm bảo điều kiện ánh sáng. Bước vào SEA Games, dàn đèn đã ổn hơn, nhưng vẫn phải tính đến các sự cố có thể xảy ra để lên phương án phản ứng nhanh.

Cũng trước trận đấu của U.23 Việt Nam với U.23 Philippines, một hành động cổ vũ của các cổ động viên được cho là khá sáng tạo. Những cuộn giấy trắng được ném từ khán đài xuống, để tạo ra hình ảnh khá đẹp mắt. Bóng đá thế giới có không ít trường hợp thực hiện như thế, tuy nhiên, sự đẹp mắt chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, để rồi sau đó lại là câu chuyện khác.

Giấy được ném xuống là giấy cuộn vệ sinh gặp trời mưa và trở thành một loại rác khó dọn dẹp. Không chỉ giấy mà cả những chiếc áo mưa mặc một lần bị bỏ lại và dĩ nhiên, không phải ai ném cũng ở lại dọn dẹp…

Ít nhiều là sự lãng phí và cũng không ít người có sự liên hệ hành động này với chuyện U.23 Việt Nam chỉ có kết quả hòa 0-0. Chỉ giành 1 điểm trước U.23 Philippines có phải là “sự cố”? Hay có người đặt câu hỏi, phải chăng Huấn luyện viên Park Hang-seo đang tính để “né” U.23 Thái Lan?

Đội trưởng Hùng Dũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, hẳn là đội đã không tính đến lối đá phòng ngự của đối thủ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Nếu vậy, đó thực sự là “sự cố” mà thầy Park cần rút kinh nghiệm.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Sức hút U.23 Việt Nam, SEA Games 31 nhìn từ Việt Trì

THỪA PHONG |

Trận ra quân của U.23 Việt Nam tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 với U.23 Indonesia một lần nữa tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động tại Việt Trì (Phú Thọ).

U.23 Việt Nam: Sức ép với “người bảo vệ” Huy chương Vàng SEA Games

TAM NGUYÊN |

Không cần nói ra thì ai cũng biết sức ép dành cho Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ lớn đến mức nào. Bởi lẽ, bóng đá Việt Nam lúc này giống như sự chơi vơi giữa 2 điểm, không quá vượt trội ở Đông Nam Á mà cũng chưa đủ tầm Châu Á...

U.23 Việt Nam: Vì sao thầy Park chọn Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh?

TAM NGUYÊN |

3 suất quá tuổi cho đội hình U.23 sẽ gánh trách nhiệm lớn trong nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31.

U.23 Việt Nam và sứ mệnh tại vòng loại World Cup 2026

PHẠM ĐÌNH (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết lực lượng cầu thủ U.23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 là nguồn lực lượng bổ sung cho Đội tuyển quốc gia dự Vòng loại World Cup 2026.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sức hút U.23 Việt Nam, SEA Games 31 nhìn từ Việt Trì

THỪA PHONG |

Trận ra quân của U.23 Việt Nam tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 với U.23 Indonesia một lần nữa tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động tại Việt Trì (Phú Thọ).

U.23 Việt Nam: Sức ép với “người bảo vệ” Huy chương Vàng SEA Games

TAM NGUYÊN |

Không cần nói ra thì ai cũng biết sức ép dành cho Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ lớn đến mức nào. Bởi lẽ, bóng đá Việt Nam lúc này giống như sự chơi vơi giữa 2 điểm, không quá vượt trội ở Đông Nam Á mà cũng chưa đủ tầm Châu Á...

U.23 Việt Nam: Vì sao thầy Park chọn Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh?

TAM NGUYÊN |

3 suất quá tuổi cho đội hình U.23 sẽ gánh trách nhiệm lớn trong nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31.

U.23 Việt Nam và sứ mệnh tại vòng loại World Cup 2026

PHẠM ĐÌNH (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết lực lượng cầu thủ U.23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 là nguồn lực lượng bổ sung cho Đội tuyển quốc gia dự Vòng loại World Cup 2026.