NĂM 2017, VIỆT NAM CÓ 6 ĐỘI TUYỂN DỰ VCK CHÂU Á:

“Sự chuyển biến tích cực của bóng đá Việt Nam”

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện) |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ nhìn nhận trong cuộc trao đổi với Lao Động, sau khi ĐT Việt Nam đã trở thành đội tuyển thứ 6 của bóng đá Việt Nam giành quyền góp mặt tại VCK đấu trường Châu lục, sau ĐT nữ Việt Nam, các đội U.22, U.19, U.16 và futsal.

Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam vượt qua vòng loại để có mặt ở VCK Asian Cup 2019. Là Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông đánh giá thế nào về thành tích này?

- Bóng đá Việt Nam trong năm nay tiếp tục gặt hái những thành quả rất đáng tự hào khi là một trong số ít quốc gia có 6 ĐTQG giành quyền góp mặt tại VCK Châu lục trong năm tới. Đây là cơ hội rất tốt để các đội tuyển ở mọi cấp độ được tiếp cận với trình độ đỉnh cao Châu Á, qua đó nâng cao và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế để hoàn thiện vấn đề chuyên môn.

Trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế thì kết quả này có thể xem là nỗ lực rất lớn của các CLB và VFF trong việc xây dựng lực lượng, phối hợp đảm bảo thực hiện các kế hoạch chuyên môn cho các ĐTQG trong quá trình tập luyện, tập huấn và tham dự các giải đấu.

ĐT Việt Nam đã trở thành đội tuyển thứ 6 của bóng đá Việt Nam giành quyền góp mặt tại VCK đấu trường Châu lục, sau thành công của ĐT nữ Việt Nam, U.23 Việt Nam, U.19 Việt Nam, U.16 Việt Nam và ĐT Futsal Việt Nam. Chuỗi thành tích này cho thấy điều gì, theo ông?

- Sự kiện 6 đội giành quyền tham dự VCK Châu lục chính là sự phản ảnh chân thực nhất về sự chuyển biến tích cực của bóng đá Việt. Đáng mừng nhất là 3 đội trẻ quốc gia U.16, U.19, U.23 đều góp mặt tại VCK Châu Á 2 kỳ liên tục gần đây. Điều này hứa hẹn tạo ra sự ổn định về lực lượng ở các tuyến trong tương lai.

Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam giành vé dự Asian Cup trực tiếp, sau năm 2007 đặc cách vì là chủ nhà. Mục tiêu mà VFF đưa ra cho đấu trường Châu lục cụ thể là gì?

- Năm 2007, chúng ta được đặc cách vào thẳng vì là quốc gia chủ nhà nhưng đã thi đấu rất ấn tượng và lọt vào đến tứ kết. Gần đây nhất, chúng ta có hai đội tuyển tham dự đấu trường tầm cỡ thế giới là futsal và U.20 QG. Dù lần đầu góp mặt nhưng cả hai đội tuyển này đều để lại dấu ấn trước bạn bè quốc tế. ĐT Futsal lọt vào vòng 1/8 World Cup 2016 còn U.20 cũng giành được 1 kết quả hòa mang tính lịch sử tại vòng bảng U.20 World Cup tại Hàn Quốc. Đó cũng là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin vào ĐT Việt Nam sẽ có sự thể hiện tốt khi tham dự VCK Asian Cup 2019.

VFF sẽ có kế hoạch cụ thể gì cho ĐT Việt Nam ở đấu trường tầm cỡ Châu lục này?

- Để có được thành công thì công tác chuẩn bị là vô cùng quan trọng. Một điều chắc chắn là nếu không có sự đầu tư chuẩn bị thật tốt chúng ta sẽ khó có cơ hội tạo nên bất ngờ. Đây cũng là vấn đề khiến VFF rất trăn trở bởi trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động thì để có thể huy động được đủ các nguồn lực cần thiết phục vụ cho 6 đội tuyển tập trung, tập huấn và thi đấu tại VCK Châu Á là điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này Thường trực VFF đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn tất kế hoạch hoạt động cho năm 2018, phối hợp với Công ty VPF xây dựng lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp cho phù hợp với lịch hoạt động của các đội tuyển, làm việc với Hội đồng HLVQG, BHL các đội tuyển, GĐKT để lên bộ khung chương trình hoạt động của các đội tuyển.

Ông Park Hang-seo có nói đến điểm yếu muôn thuở của bóng đá Việt Nam là vấn đề thể lực, VFF sẽ hỗ trợ BHL thế nào để cải thiện điều này, nhất là trong năm 2019, chúng ta sẽ tham dự sân chơi số 1 Châu lục với các đối thủ tầm cỡ?

- Dù đã có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cũng thuê chuyên gia nước ngoài hỗ trợ cho BHL nhưng thực tế thể lực vẫn còn đang là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam. Cùng với tầm vóc khiêm tốn, vấn đề về thể lực đã khiến các cầu thủ của chúng ta thường tỏ ra thua thiệt trong tranh chấp với các đối thủ trội hơn về thể hình, thể lực cũng như gặp khó khăn trong triển khai đấu pháp của BHL.

Tuy nhiên, để giải quyết tốt bài toán về thể lực của các cầu thủ Việt Nam thì cần một chiến lược cụ thể, dài hơi và đòi hỏi sự đồng bộ về phương pháp huấn luyện, chế độ dinh dưỡng từ cấp CLB cho đến cấp đội tuyển. Khi tập trung đội tuyển, nền tảng thể lực của các cầu thủ sẽ được điều chỉnh tốt hơn thông qua giáo án tập luyện của chuyên gia nước ngoài, thông qua các chuyến tập huấn. Nhưng tất cả cũng chỉ là giải pháp mang tính ngắn hạn và về lâu dài, thể lực và thể hình các cầu thủ phải được đảm bảo có sự cải thiện ngay từ cấp CLB, đặc biệt là ngay từ giai đoạn tuyển chọn ban đầu.

- Xin cảm ơn!

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.