"Sóng gió" ở thượng tầng VFF: Đừng để “trăm dâu lại đổ đầu... V.League”

HOÀI ĐAN |

Tuần qua, người hâm mộ bị cuốn theo những phát ngôn, tranh cãi đến từ thượng tầng VFF mà quên rằng, Toyota V.League 2017 đang cần động lực và cả sự hỗ trợ, quan tâm để trở lại sau quãng thời gian “hy sinh” cho các đội tuyển quốc gia.

Chuyện facebook và thượng tầng VFF

Sau thất bại của ĐT U.22 Việt Nam tại SEA Games 29 và cú ngã của U.18 tại Giải vô địch U.18 Đông Nam Á 2017, VFF phải đối mặt với nhiều làn sóng chỉ trích, trong đó có một bộ phận vì bức xúc, và có cả những người vì động cơ cá nhân khác để “đục nước béo cò”.

Bây giờ mạng xã hội chính là vũ khí nguy hiểm nhất để người ta công kích, đấu đá nhau. Nhất là khi những nguồn thông tin thật giả lẫn lộn vẫn được đăng tải trên những trang facebook cá nhân một cách tràn lan. Bởi lẽ, đó là quyền riêng tư, không cần qua kiểm duyệt và chỉ cần một thao tác chia sẻ và nút “thích”, kết quả thật khó lường. Còn nếu có bị dư luận ném đá nhiều quá thì chỉ cần viết lên một vài dòng thanh minh rằng: Face bị hack, hoặc… đó là tài khoản giả. Thế là xong!

Chẳng thế mà HLV Hoàng Anh Tuấn từng vướng vào chuyện lùm xùm này khi tài khoản facebook có tên Tuan Hoang Anh đăng tải hình ảnh Công Phượng đội nón lá với dòng chú thích: “Cậu ấy không có lỗi!!! Hãy trao cậu ấy cho tôi!!! Tiên trách kỷ…!!!”. Ngay lập tức, những dòng trạng thái đó được các tờ báo dẫn lại. Và bầu Đức cũng đã lên tiếng đấu “tay đôi” chỉ trích HLV người Khánh Hoà trên một tờ báo với một câu cũng rất “chợ”: “Trao Công Phượng để làm gì? Có biết đào tạo đâu mà trao”.

Sau vụ lùm xùm liên quan tới Công Phượng trên facebook cá nhân, cũng trên tài khoản đó, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng rằng, ông bị “hack nick” và không phải chính ông đăng tải nội dung đó. Và chỉ vài ngày sau, facebook cá nhân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức bị khóa.

“Cuộc chiến” trên mạng xã hội diễn ra ồn ào, ầm ĩ đến mấy nhưng cũng có thể kết thúc chóng vánh bằng nút xoá hoặc một lời đính chính kiểu như tài khoản “Tuan Hoang Anh”.

Còn chuyện nói công khai trước báo chí và được ghi lại thì khó có thể xoá được. Đó là câu chuyện về cuộc họp báo của VFF hôm 12.9 sau vụ “mổ xẻ” thất bại của U.22 Việt Nam tại SEA Games 29. Những gì ông Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển nói trước truyền thông và những phát ngôn của lãnh đạo VFF về HLV Hữu Thắng là “giữa ban ngày”. Thế nên chính ông Nguyễn Sỹ Hiển sau đó cũng rơi vào thế “việt vị” và Hội đồng HLV Quốc gia của ông cũng bị chỉ trích thậm tệ, thậm chí bầu Đức còn đòi dẹp cả Hội đồng này vì không hiệu quả.

Hay như HLV Hữu Thắng, dù đã xin từ chức, nhận trách nhiệm về phần mình rồi vẫn không được ghi nhận bởi… “Hội đồng” VFF. Và trong một lần bộc bạch những chia sẻ thẳng thắn, chân thành với báo chí ở góc độ chuyên môn, những phát ngôn ấy lại gây ra những “lùm xùm” không đáng có. Cũng từ đó mà HLV Hữu Thắng mới giật mình nhận ra, mình bị lợi dụng cho những mục đích đấu đá cá nhân.

Từ cuộc họp báo lẽ ra phải được tổ chức chu đáo hơn và những phát ngôn lẽ ra phải cân nhắc người trả lời của Hữu Thắng, người ta mới thấy sự lợi hại của... facebook. Bởi lẽ, VFF chẳng thể giải thích cuộc họp báo bị “ma làm” hay Hữu Thắng giải thích mình bị “kích động” được. Tất cả là người thật, việc thật chứ không thể ấn nút “xoá” như trên mạng xã hội.

Và sau tất cả những phát ngôn, tranh cãi, khẩu hiệu “chấn hưng bóng đá Việt Nam” được giương lên. Tai hại ở chỗ dư luận mặc định hiểu rằng cả nền bóng đá này đang gặp vấn đề, dù thực chất vấn đề đang được “mổ xẻ” chỉ nằm ở chuyện thành tích của các ĐTQG.

Và chính V.League lại đang bị ảnh hưởng phần nào bởi “cơn bão” từ thượng tầng VFF.

V.League lại… “hứng bão”

Trong khi tất cả đang bị cuốn theo những lùm xùm mà quên rằng Toyota V.League 2017 đã trở lại và đối diện với thực trạng nhiều đội bóng đã bị ảnh hưởng, tác động nặng nề bởi quãng nghỉ quá dài, sau khi gián đoạn liên tục ở mùa giải này. Chính V.League cũng đang phải “gồng” mình lên để “khắc phục hậu quả” sau SEA Games, nhưng mặt khác những người tổ chức lại thêm lo lắng những “sóng gió” từ thượng tầng VFF sẽ làm ảnh hưởng đến giải đấu.

Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình rằng: “Nhân tình thế thái: Chưa đến Đại hội mà náo nhiệt vậy các anh, chờ V.League kết thúc hãy đánh nhau có được không?”.

Là đơn vị tổ chức V.League, VPF đã phải chấp nhận hy sinh gián đoạn giải đấu nhiều lần trong năm để cho các ĐTQG tập trung. Bây giờ khi trở lại được hai vòng đấu, V.League chưa hết lo ngại về chất lượng vì các đội nghỉ quá lâu thì lại phải bận tâm đến mối lo những chuyện “đấu đá” ở thượng tầng VFF sẽ làm người hâm mộ đánh đồng và quay lưng với giải đấu.

Ông Cao Văn Chóng chia sẻ: “Chúng tôi rất lo lắng đối với những thông tin như vừa qua, những thông tin này hoàn toàn không có lợi cho bóng đá Việt Nam nói chung và cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia nói riêng. Do không phải là người trong cuộc nên cho phép tôi không bình luận về tính đúng sai của câu chuyện. Nhưng rất nhiều thông tin gây nhiễu như thế không những ảnh hưởng đến khâu vận động tài chính cho mùa bóng 2018 mà sẽ ảnh hưởng rõ nét ngay ở mùa bóng 2017 này, cụ thể nhất là lượng khán giả đến sân chắc chắn sẽ giảm đi.

Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi bao biện đối với các vấn đề tồn tại của bóng đá Việt Nam, nhưng chúng ta cần sòng phẳng đánh giá cái nào làm được, cái nào chưa được và đặc biệt là các đóng góp phải mang tính xây dựng, đúng nơi đúng chỗ”.

Cuối tuần này, V.League trở lại với nhiều trận đấu hấp dẫn. Đặc biệt, cuộc đấu cho chức vô địch đang trở nên gay cấn khi có đến 3 đội bóng cùng 31 điểm là Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Nam cùng đua tranh với FLC Thanh Hoá (33 điểm). Cuộc đấu mà người ta vẫn gọi vui là “Tam anh chiến… Thanh Hoá”. Đó là cuộc “đấu” và “đá” đáng xem hơn nhiều những cuộc “đấu đá” mà những nhóm lợi ích hay những cơ hội cá nhân lấp sau khẩu hiệu “cứu bóng đá”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.