Son Heung-min "bỏ" Tottenham để mong tránh nghĩa vụ quân sự

VIỆT HÙNG |

Ngôi sao số 1 của bóng đá Châu Á thời điểm hiện tại xin lỗi Tottenham và chọn đá ASIAD 18 cùng U23 Hàn Quốc để hy vọng không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

"Tôi cảm thấy rất tiếc và gửi lời xin lỗi tới những người đồng đội".

Son Heung-min đã gửi thông điệp tới CLB chủ quản là Tottenham để lý giải cho việc anh sẽ không chơi cho "Gà trống" trong khoảng thời gian đầu mùa giải. Lý do là bởi tiền đạo này muốn toàn tâm, toàn ý phục vụ cho đội Olympic Hàn Quốc tham dự ASIAD 2018.

Năm nay, Son đã 26 tuổi. Theo luật Hàn Quốc, mọi công dân nam đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước 28 tuổi. Cơ hội cho Son và các đồng đội đã tắt lịm ở World Cup 2018 khi họ dừng bước ở vòng bảng. Do đó, ASIAD 2018 là cơ hội cuối cùng bởi phải 4 năm nữa, World Cup mới diễn ra.

Son Heung-min sẽ bỏ lỡ phần đầu mùa giải với Tottenham. Ảnh: Getty.
Son Heung-min sẽ bỏ lỡ phần đầu mùa giải với Tottenham. Ảnh: Getty.

Không có luật nào quy định các VĐV sau khi giành HCV tại các giải lớn sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, Hàn Quốc thường miễn nghĩa vụ để các VĐV có thể tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao, nếu có thành tích.

ASIAD 2018 là cơ hội rất tốt để Hàn Quốc có thể giành chức vô địch, nhất là với Son Heung-min trong đội hình. Nếu làm nên chuyện, ngôi sao của Spurs có thể yên tâm thi đấu đỉnh cao bởi gần như chắc chắn, anh không phải "đi bộ đội" nữa.

Son Heung-min trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Getty.
Son Heung-min trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Reuters.

"Tôi cảm thấy rất tiếc khi phải tạm xa Tottenham và các đồng đội. Tôi đang chơi cho ĐTQG và điều đó rất quan trọng, vậy nên tôi thật sự tiếc nuối.

Chúng ta có thể đề cập về chuyện đó vào lúc khác (chuyện đi nghĩa vụ quân sự). Hàn Quốc từng giành chiến thắng tại ASIAD nên cả đội tin tưởng có thể tái lập thành tích đó. 

Giành được vinh quang về cho nước nhà là điều rất tự hào. Tôi đi đến đó để giành chiến thắng", Son Heung-min chia sẻ.

Chiến thắng 2-0 trước Đức ở World Cup 2018 là không đủ để Hàn Quốc đi tiếp. Ảnh: Reuters.
Chiến thắng 2-0 trước Đức ở World Cup 2018 là không đủ để Hàn Quốc đi tiếp. Ảnh: Reuters.

45 trận gần nhất của Tottenham, tiền đạo người Hàn Quốc chơi tới 43 trận. Trong suốt quá trình khoác áo Spurs, Son đã ghi được 47 bàn và trở thành cầu thủ Châu Á ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Premier League.

Tottenham sẽ khởi đầu chiến dịch Premier League 2018-19 với trận mở màn làm khách trên sân St. James Park của Newcastle vào ngày 11.8.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tự mua dây buộc mình, Barca nhọc nhằn đánh bại Tottenham ở loạt đấu cân não

Văn Thắng |

Dàn cầu thủ dự bị của Barcelona cùng tân binh Arthur Melo khiến những người hâm mộ lo lắng khi để Tottenham gỡ hòa phút cuối trận khi đang dẫn trước 2 bàn. May mắn là ở loạt đấu cân não, Barca đã giành chiến thắng với tỉ số 5 - 3.

“Tottenham vô địch World Cup 2018” và cái bóng của Pochettino

MẠNH HÀO |

Pháp đã lọt vào chung kết World Cup 2018, Bỉ phải dừng bước và cho dù kết quả của trận bán kết thứ 2 giữa Anh và Croatia như thế nào, danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải đấu có lẽ nên dành cho… Mauricio Pochettino.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tự mua dây buộc mình, Barca nhọc nhằn đánh bại Tottenham ở loạt đấu cân não

Văn Thắng |

Dàn cầu thủ dự bị của Barcelona cùng tân binh Arthur Melo khiến những người hâm mộ lo lắng khi để Tottenham gỡ hòa phút cuối trận khi đang dẫn trước 2 bàn. May mắn là ở loạt đấu cân não, Barca đã giành chiến thắng với tỉ số 5 - 3.

“Tottenham vô địch World Cup 2018” và cái bóng của Pochettino

MẠNH HÀO |

Pháp đã lọt vào chung kết World Cup 2018, Bỉ phải dừng bước và cho dù kết quả của trận bán kết thứ 2 giữa Anh và Croatia như thế nào, danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải đấu có lẽ nên dành cho… Mauricio Pochettino.