Soi kèo chung kết Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15.7): Đội quân của Mbappe khó khăn để chiến thắng?

Minh Hương (t/h) |

Các nhà cái Châu Á đánh giá đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn Croatia nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2.

Cùng thể hiện được đẳng cấp, bản lĩnh, kèm theo một chút may mắn, Pháp và Croatia đã vượt qua mọi chướng ngại vật để lọt vào trận chung kết World Cup 2018.

Theo tỷ lệ Châu Á, tỷ lệ chính là Pháp chấp Croatia hoà với mức ăn cao dành cho cả hai đội.

Đây là tỷ lệ không dễ chọn chút nào, đặc biệt với một đội bóng bị coi là yếu sức nhưng càng đá lại càng tỏ ra bền bỉ như Croatia. 

 
Tỷ lệ Châu Á. 
Cùng thi đấu 3 trận, nhưng Croatia phải đá tận 360 phút, còn Pháp chỉ là 270 phút. Không chỉ đá nhiều hơn, đội tuyển áo kẻ carô còn được nghỉ ít hơn, do trận bán kết 2 đá sau 1 ngày. Thế nên, không bất ngờ nếu Modric và Rikitic hụt hơi trước những động cơ phân khối lớn như Mbappe hay Pogba.

Pháp ở giải lần này không quá đề cao yếu tố kỹ thuật mà họ thiên về tính hiệu quả. Do vậy, Pháp sẽ duy trì sự an toàn cần thiết trước khi mong đợi khả năng tạo đột biến của Griezmann hay Mbappe. 

Nhớ lại trận bán kết, Croatia hoàn toàn chịu trận trong 45 phút đầu khi Anh thi đấu đầy khí thế. Chỉ đến lúc Tam sư trùng xuống khó hiểu đầu hiệp hai, Modric và các đồng đội mới lấy lại thế trận và lật ngược thế cờ.

 
Phong độ của 2 đội. 

Trong quá khứ, Pháp từng đánh bại Croatia 2-1 ở bán kết World Cup 1998, giải đấu mà Pháp lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ 3 trong vòng 20 năm qua Pháp vào chung kết World Cup (1998, 2006, 2018).

Về đội Croatia, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Croatia vào chung kết.

Họ cũng là đội đầu tiên trong lịch sử vào chung kết phải giải quyết 3 trận knock-out bằng hiệp phụ.

 
Các chuyên gia hầu hết đều chọn Pháp sẽ vô địch. 

Và 3 trận tại vòng knoc-out của Croatia đều có tỷ số 1-1 và họ đều là đội bị chọc thủng lưới trước.

Ngoài ra, 3 trận tại vòng knock-out của Croatia đều về xỉu ở chỉ số phạt góc (dưới 9,5 quả).

Pháp và Croatia đều có tỷ lệ thắng kèo châu Á 66,67% từ đầu giải.

Các chuyên gia ESPN, BBC, CBS Sports, RealSport chọn kèo chung kết World Cup 2018 Pháp vs Croatia thế nào?

Chỉ có 1 chuyên gia của CBS Sports tin vào kịch bản kịch tính: Griezmann ghi bàn trước cho Pháp nhưng Modric gỡ hòa phút chót nhờ có sự can thiệp của công nghệ VAR, để 2 đội bước vào hiệp phụ và sau đó Croatia lên ngôi sau loạt đấu cân não...

Còn lại, tất cả đều cược vào tuyển Pháp xưng vương World Cup 2018, với các tỷ số cược lần lượt được chọn như sau: 1-0 (3), 2-1 (2), 2-0 (2), 3-1.

Xem thêm:

>>>Chung kết Pháp - Croatia: Dự đoán tỉ số cực căng thẳng từ dàn CĐV hai đội

>>>Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

>>>Hot girl "xem bóng đá từ thời Pele" trổ tài soi kèo Pháp - Croatia

Minh Hương (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Trước thềm trận chung kết World Cup: Cổ động viên Pháp và Croatia nói gì?

Hà Phương |

Ngày 15.7, cả thế giới sẽ chào đón nhà vua mới của làng túc cầu thế giới. Chiếc cúp vàng danh giá sẽ thuộc về ai đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm. PV báo Lao Động đã có dịp phỏng vấn các cổ động viên của hai đội tại Việt Nam để xem họ đánh giá thế nào về cặp đấu này.

"Tám" World Cup: Kết quả trận chung kết Pháp - Croatia phụ thuộc lớn vào Mbappe

Anh Phú - Linh Trang - Đăng Huỳnh |

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế đã đưa ra những đánh giá, quan điểm cá nhân về chiến thuật, diễn biến trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia trong chương trình "Tám" World Cup. Theo ông, Pháp có những nhân tố có khả năng thay đổi thế cục trận đấu ngoạn mục, đặc biệt là Mbappe. Trong khi đó, thể lực lại là vấn đề lo ngại với Croatia sau nhiều trận liên tiếp đá 120 phút.

Chung kết World Cup 2018, trận Pháp - Croatia: Sức trẻ, kinh nghiệm và “cuộc chiến” cuối cùng

MẠNH HÀO |

Một đội bóng đầy sức trẻ hiếm khi phải bung hết sức - Pháp và một đội bóng đã tiêu hao năng lượng nhiều hơn bất cứ đội nào tại giải - Croatia sẽ gặp nhau đêm chủ nhật này và lịch sử sẽ gọi tên ai?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trước thềm trận chung kết World Cup: Cổ động viên Pháp và Croatia nói gì?

Hà Phương |

Ngày 15.7, cả thế giới sẽ chào đón nhà vua mới của làng túc cầu thế giới. Chiếc cúp vàng danh giá sẽ thuộc về ai đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm. PV báo Lao Động đã có dịp phỏng vấn các cổ động viên của hai đội tại Việt Nam để xem họ đánh giá thế nào về cặp đấu này.

"Tám" World Cup: Kết quả trận chung kết Pháp - Croatia phụ thuộc lớn vào Mbappe

Anh Phú - Linh Trang - Đăng Huỳnh |

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế đã đưa ra những đánh giá, quan điểm cá nhân về chiến thuật, diễn biến trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia trong chương trình "Tám" World Cup. Theo ông, Pháp có những nhân tố có khả năng thay đổi thế cục trận đấu ngoạn mục, đặc biệt là Mbappe. Trong khi đó, thể lực lại là vấn đề lo ngại với Croatia sau nhiều trận liên tiếp đá 120 phút.

Chung kết World Cup 2018, trận Pháp - Croatia: Sức trẻ, kinh nghiệm và “cuộc chiến” cuối cùng

MẠNH HÀO |

Một đội bóng đầy sức trẻ hiếm khi phải bung hết sức - Pháp và một đội bóng đã tiêu hao năng lượng nhiều hơn bất cứ đội nào tại giải - Croatia sẽ gặp nhau đêm chủ nhật này và lịch sử sẽ gọi tên ai?