Soi đội hình tuyển Việt Nam: Công Phượng, Xuân Trường có thể đá chính

HOÀI ĐAN |

Trận chung kết  lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục sử dụng đội hình tuyển Việt Nam với nhiều sự thay đổi so với trận lượt đi gặp Malaysia ở Bukit Jalil.

Ở vị trí thủ môn, với 2 bàn thua đến từ những tình huống cố định ở trận lượt đi, Đặng Văn Lâm đã nhận được nhiều ý kiến tranh luận trái chiều đến từ các chuyên gia bóng đá và người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, đó đều là tình huống mà Văn Lâm không hay trong việc lựa chọn vị trí và đọc tình huống dứt khoát.

Tuy nhiên, cũng giống như việc một tiền đạo bỏ lỡ bàn thắng thì đó là một phần của bóng đá. Đôi khi có những quyết định mang lại thành công nhưng cũng có những sự quyết đoán lại mang đến thất bại. Dù sao Đặng Văn Lâm vẫn chơi ổn định và vẫn sẽ được ông Park tin dùng ở trận đấu quan trọng này.

 
Thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn sẽ được tin dùng. Ảnh: Đ.Đ

Hàng hậu vệ của tuyển Việt Nam đã được ông giữ nguyên ở tất cả các trận đấu đã qua ở AFF Cup 2018 với bộ 3 Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh. Sau trận đấu lượt đi, Ngọc Hải bị đau nhẹ nhưng chấn thương này không làm ảnh hưởng đến việc ra sân của cầu thủ này ở trận lượt về. Với bộ 3 chơi ăn ý này, ông Park sẽ tiếp tục đặt niềm tin ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình. Đặc biệt, Quế Ngọc Hải đã và đang thể hiện đúng tố chất thủ lĩnh ở ĐT Việt Nam.

Hai cầu thủ chạy cánh sẽ tiếp tục là Trọng Hoàng và Văn Hậu. Ở giải đấu năm nay, Hoàng “Bò” đã làm xuất sắc nhiệm vụ thay thế Văn Thanh ở cánh phải. Trong khi đó, Văn Hậu đã chứng tỏ sự trưởng thành của mình sau những gì đã thể hiện. Đây là đôi cánh đã giúp cho ĐT Việt Nam chơi thăng hoa ở những trận đấu đã qua.

 
Quế Ngọc Hải đang phát huy tố chất thủ lĩnh. Ảnh: Sơn Tùng

Trung tâm hàng tiền vệ sẽ là vị trí khó đoán nhất. Ở trận lượt đi, ông Park đã bất ngờ sử dụng bộ đôi Huy Hùng – Đức Huy. Và ngay lập tức cả hai đều đã ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Một cách dụng binh thể hiện sự cao tay của HLV Park Hang-seo. Nhưng có thể ở trận lượt về, Đức Huy sẽ nhường chỗ cho Xuân Trường. Với một trận đấu trên sân nhà, có thể ông Park cần đến một cầu thủ có lối chơi mềm mại bên cạnh một cầu thủ chơi quyết liệt và đánh chặn tốt như Huy Hùng.

Ở hàng tiền đạo, Anh Đức chắc chắn sẽ được lựa chọn chơi trung phong. Ở trận chung kết lượt đi, tiền đạo của Bình Dương đã phải ngồi ghế dự bị nhường chỗ cho “đàn em” Đức Chinh.

Ông Park cũng không giấu giếm rằng việc ông cất Anh Đức trên băng ghế dự bị là để dành cho trận lượt về. Hai tiền đạo cánh chơi dưới Anh Đức sẽ là Quang Hải và Công Phượng. Đây là trận đấu mà ông Park sẽ để quân bài tẩy Công Phượng chơi ngay từ đầu.

 
Công Phượng từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở vòng bảng. Ảnh: Đ.Đ

Hai cầu thủ dự bị có thể được dùng khi cần thiết là Văn Toàn và Văn Đức. Sau khi dính chấn thương, Văn Toàn rất được chờ đợi ở trận đấu rất quan trọng này. Tiền đạo của HAGL là quân bài chiến lược mà ông Park sẽ tung vào sân khi ĐT Việt Nam gặp bế tắc.

Đội hình dự kiến:

Văn Lâm - Đình Trọng, Duy Mạnh, Ngọc Hải - Trọng Hoàng, Huy Hùng, Xuân Trường, Văn Hậu - Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo: “Tôi chưa bao giờ chỉ đạo cầu thủ đá xấu”

ĐĂNG HUỲNH |

Trước ý kiến của cầu thủ Malsaysia nói cầu thủ Việt Nam đá xấu theo ý đồ của HLV, ông Park Hang-seo đã phủ nhận trong cuộc họp báo trước trận chung kết AFF Cup 2018.

Cận cảnh chiếc cúp vô địch AFF Cup khắc tên Việt Nam năm 2008

HOÀI ĐAN |

Chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 đã có mặt tại Việt Nam để trao cho đội vô địch đêm 15.12. Chiếc cúp đã khắc tên các đội vô địch Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam năm 2008.

Anh Đức khuyên "đàn em" Hà Đức Chinh trước "bão" dư luận

ĐĂNG HUỲNH |

Tại cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, tiền đạo Anh Đức chia sẻ với các "đàn em" trong đó có tiền đạo Hà Đức Chinh khi nhận "gạch đá" từ dư luận.

HLV Malaysia muốn kiểm soát bóng để đánh bại Việt Nam ở Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe cho biết, Malaysia muốn triển khai lối chơi kiểm soát bóng trước đội tuyển (ĐT) Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

HLV Park Hang-seo: “Tôi chưa bao giờ chỉ đạo cầu thủ đá xấu”

ĐĂNG HUỲNH |

Trước ý kiến của cầu thủ Malsaysia nói cầu thủ Việt Nam đá xấu theo ý đồ của HLV, ông Park Hang-seo đã phủ nhận trong cuộc họp báo trước trận chung kết AFF Cup 2018.

Cận cảnh chiếc cúp vô địch AFF Cup khắc tên Việt Nam năm 2008

HOÀI ĐAN |

Chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 đã có mặt tại Việt Nam để trao cho đội vô địch đêm 15.12. Chiếc cúp đã khắc tên các đội vô địch Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam năm 2008.

Anh Đức khuyên "đàn em" Hà Đức Chinh trước "bão" dư luận

ĐĂNG HUỲNH |

Tại cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, tiền đạo Anh Đức chia sẻ với các "đàn em" trong đó có tiền đạo Hà Đức Chinh khi nhận "gạch đá" từ dư luận.

HLV Malaysia muốn kiểm soát bóng để đánh bại Việt Nam ở Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe cho biết, Malaysia muốn triển khai lối chơi kiểm soát bóng trước đội tuyển (ĐT) Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.