Sốc: Trọng tài trận Bồ Đào Nha - Morrocco hỏi xin áo của Ronaldo

MẠNH HÀO |

Trọng tài người Mỹ, Mark Geiger đang là tâm điểm của những tranh cãi ở World Cup 2018 sau khi ông tố đã hỏi xin áo một cầu thủ trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco.

Đây là trận đấu ở bảng B mà Geiger cầm còi, mặc dù Bồ Đào Nha thắng 1-0 nhưng diễn biến của trận đấu luôn bị cắt vụn vì những pha phạm lỗi của 2 đội. Cầu thủ Morocco thì bày tỏ sự thất vọng về năng lực của Geiger về cuối trận, trong đó đáng chú ý là tình huống với yêu cầu bất ngờ của ông được tiết lộ.

“Tôi không biết ông ấy có quen làm thế không...”, tiền vệ Nordin Amrabat của Morocco phát biểu trên kênh truyền hình NOS của Hà Lan.

“Ôngng ấy rất ấn tượng với Cristiano Ronaldo và tôi nghe từ Pepe rằng, ông ấy đã hỏi xin áo của Ronaldo trong hiệp 1. Đây là World Cup, không phải là một rạp xiếc”.

Ronaldo đã ghi bàn quyết định vào lưới Morocco
Ronaldo đã ghi bàn quyết định vào lưới Morocco.

FIFA đã không đưa ra bình luận gì về tiết lộ của Amrabat. Theo quy định, các trọng tài không được phép bình luận sau trận đấu hoặc về những tình huống xảy ra trong trận đấu tại World Cup.

Về Geiger, trọng tài 43 tuổi người Mỹ từng là giáo viên toán của trường trung học phổ thông tại New Jersey và được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc nhất ở giải Major League Soccer của Mỹ.

Trong trường hợp Geiger đã hỏi xin áo cầu thủ trong trận đấu, ông xem như đã vi phạm quy định của FIFA và có thể bị loại khỏi danh sách cầm còi ở World Cup 2018.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ việc cầu thủ Morocco vì không hài lòng với Geiger mà có thể "chơi xỏ" ông, khi họ cho rằng bị từ chối 2 tình huống 11m khi bóng chạm tay hậu vệ Bồ Đào Nha trong vòng cấm.

Đặc biệt là pha bóng trung vệ Pepe để bóng chạm tay rõ ràng ở hiệp 2, trong thế trận Marocco ép sân dữ dội. Pha bóng đó, bóng chạm tay Pepe rất rõ, diễn ra ngay trước mặt trọng tài Geiger nhưng ông Vua sân cỏ này không có phản ứng gì và cũng không cần nhờ đến VAR để xác định lại. 

Chính xác ra, Morocco đã có thể có bàn thắng nếu đó là quả 11m và có thể họ đã có 1 điểm, vẫn còn cơ hội tranh vé đi tiếp thay vì về nước sớm sau 2 thất bại.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.