Sir Jim Ratcliffe được kì vọng giữ vững và tiếp nối bản sắc của Man United

Ngọc Anh |

Sau khi lên nắm quyền tại Man United, Sir Jim Ratcliffe được kỳ vọng sẽ giữ nguyên bản sắc của câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh.

Để nhắc đến “bản sắc Anh” tại Premier League, Manchester United là minh chứng rõ ràng nhất về khái niệm này. “Quỷ đỏ” đã đóng góp rất nhiều vào kết cấu của giải vô địch quốc gia so với các đội bóng khác.

Đội chủ sân Old Trafford là nhà vô địch châu Âu đầu tiên ở Anh, họ đã giành tới 20 chức vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, M.U giữ kỷ lục về số cầu thủ từ lò Carrington đang thi đấu ở 4 giải hàng đầu nước Anh.

Ngoài ra, The Red Devils đã cho ra mắt ít nhất 1 cầu thủ “cây nhà lá vườn” lên đội 1 kể từ năm 1937. Từ đó đến nay, Man United có chuỗi hơn 4.200 trận đấu với sự góp mặt của 1 cầu thủ tới từ lò Carrington. So với toàn thế giới, khó có câu lạc bộ nào duy trì bản sắc một cách trường tồn như cách “Quỷ đỏ” đã làm.

Scott McTominay và Alejandro Ganarcho là 2 cầu thủ từ lò Carrington thường xuyên ra sân tại mùa giải năm nay. Ảnh: AFP
Scott McTominay và Alejandro Ganarcho là 2 cầu thủ từ lò Carrington thường xuyên ra sân tại mùa giải năm nay. Ảnh: AFP

Giờ đây, Sir Jim Ratcliffe - một người Anh, có lẽ sẽ phù hợp với khuôn mẫu của Man United sau khi hoàn tất thỏa thuận mua 25% cổ phần câu lạc bộ. Chủ tịch tập đoàn INEOS lớn lên ở Failsworth, phía Đông Bắc Manchester và trở thành người hâm mộ của M.U kể từ những năm 1950.

Trước khi lên nắm quyền tại Man United, Sir Jim Ratcliffe suýt mua được Chelsea cách đây 19 tháng trước. Tuy nhiên, thương vụ không thành công sau khi lời đề nghị 4,25 tỉ bảng của chủ tịch INEOS quá hạn nhận hồ sơ thầu. Mặc dù vậy, điều này lại trở nên may mắn với Sir Jim khi nhà Glazer quyết định rao bán Manchester United - câu lạc bộ mà ông yêu thích từ thuở bé. Mối lương duyên giữa người giàu nhất nước Anh và Manchester United vẫn luôn tồn tại.

Một bộ phận người hâm mộ M.U đã không hài lòng về kế hoạch nhượng lại 100% quyền kiểm soát cho Sheikh Jassim. Mặc dù họ đã chứng kiến Man City thành công dưới sự lãnh đạo của giới chủ Trung Đông nhưng nhiều Manucians vẫn mong muốn giữ lại bản sắc Anh của Man United.

Trong những năm gần đây, Man United đã đối mặt với nhiều câu chuyện tiêu cực ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của câu lạc bộ. Đáng chú ý như vụ của Mason Greenwood, vụ bị điều tra vì phục vụ thịt gà sống hay hình ảnh Old Trafford xuống cấp nặng nề. Bên cạnh đó, biểu tượng của lò Carrington trong 5 năm trở lại đây - Marcus Rashford, cũng đang trở thành vấn đề lớn của câu lạc bộ.

Sir Jim Ratcliffe được kỳ vọng sẽ đưa Man United lấy lại đẳng cấp vốn có. Ảnh: AFP
Sir Jim Ratcliffe được kỳ vọng sẽ đưa Man United lấy lại đẳng cấp vốn có. Ảnh: AFP

Với sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe, vị tỷ phú người Anh cần phải giải quyết và đưa đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh trở lại khuôn khổ. Một trong những lợi thế của ông là có thể dễ dàng tiếp cận và thẳng thắn trao đổi với các cầu thủ, người hâm mộ. Điều này trái ngược hoàn toàn với các ông chủ từ Trung Đông khi có sự trái ngược về văn hóa hay chưa chiếm đủ lòng tin từ các cổ động viên trong giai đoạn đầu lên nắm quyền.

Sự bộc trực của Sir Jim sẽ không gây bất kỳ sự nghi ngờ nào về các phát biểu hay hành động của ông.

Trong một phát biểu của mình, Sir Jim Ratcliffe đã đề cập đến việc lo ngại các cầu thủ trẻ chưa học được học được phép cư xử đúng đắn và ông không muốn sự kiêu ngạo hay bắt nạt xuất hiện trong câu lạc bộ. Mỗi tuyên bố của vị tỷ phú 71 tuổi đều gây ấn tượng với người hâm mộ Man United khi phản ánh sự thật phũ phàng.

Ở thời điểm đội chủ sân Old Trafford đang gặp khó khăn, người hâm mộ “Quỷ đỏ” có thể đặt niềm tin vào Sir Jim Ratcliffe. Các Manucians cũng sẽ được an ủi phần nào khi họ biết vị tỉ phú người Anh hiểu về lịch sử và tầm quan trọng của câu lạc bộ khổng lồ này. Số tiền chủ tịch INEOS bỏ ra không chỉ để quảng bá phương tiện, nó còn là một dự án chứa đựng sự đam mê và tình yêu dành cho đội bóng.

Trong một giải đấu bị ảnh hưởng bởi những khoản tiền hấp dẫn từ Trung Đông, việc Sir Jim Ratcliffe vươn lên nắm quyền tại M.U là một câu chuyện đáng mừng cho bóng đá Anh nói chung và Man United nói riêng.

Ngọc Anh
TIN LIÊN QUAN

Sir Ratcliffe hoàn tất thoả thuận mua 25% cổ phần của Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Tỉ phú người Anh Jim Ratcliffe đã đồng ý thỏa thuận mua 25% cổ phần của Manchester United (Man United) với số tiền 1,3 tỉ bảng Anh (1,6 tỉ USD) và sẽ nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá của câu lạc bộ.

Jim Ratcliffe cần đảm bảo Man United không còn những rủi ro như Van de Beek

Ngọc Anh |

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang hy vọng kế hoạch chuyển nhượng tại Man United sẽ tốt hơn dưới quyền sở hữu của Sir Jim Ratcliffe, qua đó tránh được những trường hợp như Donny van de Beek hay Jadon Sancho.

Sir Jim Ratcliffe và mục tiêu cải thiện khâu chuyển nhượng của Man United

An An |

Vấn đề đầu tiên sau khi mua lại thành công 25% cổ phần Man United của Sir Jim Ratcliffe là cải thiện công tác chuyển nhượng.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Diễn viên “Ký sinh trùng” Lee Sun Kyun tử vong trong xe hơi, nghi ngờ tự sát

Chí Long |

Phía cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tử vong của Lee Sun Kyun.

Ukraina xác nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng tư lệnh Ukraina Valery Zaluzhny xác nhận việc rút quân về vùng ngoại ô Maryinka - một thị trấn quan trọng ở vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) - nơi lực lượng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn vào ngày 25.12.

Số phận của 42 dự án sau khi phê duyệt quy hoạch chung Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Có 42 dự án được phân loại thành 3 nhóm để rà soát theo định hướng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

VN-Index nhiều khả năng có thể đạt 1.280 điểm trong năm 2024

Đức Mạnh thực hiện |

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc Khối Nghiên cứu Công ty Chứng khoán MB (MBS). Theo bà Hiền, lợi nhuận ròng thị trường trong năm 2024 sẽ tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Sir Ratcliffe hoàn tất thoả thuận mua 25% cổ phần của Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Tỉ phú người Anh Jim Ratcliffe đã đồng ý thỏa thuận mua 25% cổ phần của Manchester United (Man United) với số tiền 1,3 tỉ bảng Anh (1,6 tỉ USD) và sẽ nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá của câu lạc bộ.

Jim Ratcliffe cần đảm bảo Man United không còn những rủi ro như Van de Beek

Ngọc Anh |

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang hy vọng kế hoạch chuyển nhượng tại Man United sẽ tốt hơn dưới quyền sở hữu của Sir Jim Ratcliffe, qua đó tránh được những trường hợp như Donny van de Beek hay Jadon Sancho.

Sir Jim Ratcliffe và mục tiêu cải thiện khâu chuyển nhượng của Man United

An An |

Vấn đề đầu tiên sau khi mua lại thành công 25% cổ phần Man United của Sir Jim Ratcliffe là cải thiện công tác chuyển nhượng.