Sinh viên lên kế hoạch "cuồng văn minh" với U23 VN như thế nào?

Cường Ngô |

Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan tại trận chung kết giải bóng đá U23 Châu Á, sinh viên nhiều trường ĐH đang lên những kế hoạch hứa hẹn vô cùng náo nhiệt.

Theo lịch thi đấu chính thức, U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan sẽ đọ sức vào lúc 15h ngày 27.1 (giờ Việt Nam). Để cổ vũ tinh thần cho các chàng trai Việt Nam, sinh viên nhiều trường đại học đã lên kế hoạch rất chi tiết.

Đoàn thanh niên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức sự kiện "Xem bóng đá, cổ vũ đội tuyển Việt Nam" tại sân nhà E, phát sóng trực tiếp trận chung kết U23 Châu Á, giữa Việt Nam - Uzbekistan.

Ngoài sự kiện tổ chức xem bóng đá ngoài trời cùng sinh viên toàn trường, các hoạt động nấu ăn, làm bánh cũng diễn ra sôi động.

Đoàn thanh niên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân lên kế hoạch liên kết với On Sports – Bóng đá TV tổ chức sự kiện Offline cổ vũ các tuyển thủ U23 Việt Nam từ 14h00 ngày 27.1 tại Hội trường Nhà văn hóa sinh viên.

 
Tặng áo cho sinh viên. 

Bên cạnh đó, trường này còn dành tặng 12 chiếc áo đội tuyển có chữ ký đầy đủ của các cầu thủ cho các cổ động viên lịch sự, văn minh nhất.

"Đội tuyển U23 của chúng ta đã vào đến vòng ước mơ lịch sử. Có lẽ thắng thua không còn là vấn đề quá quan trọng nữa. Chúng ta cùng cổ vũ với tinh thần nhiệt tình và yêu mến đội tuyển các bạn nhé. Không nên quá khích, hay buồn bã nếu có điều gì đó chưa hài lòng và cũng nên "cuồng lịch sự" nếu Việt Nam vô địch", hội sinh viên nhà trường phát thông báo.

Các sinh viên của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng chuẩn bị một buổi offline cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan tại Sân vận động Bách khoa.

 

Trong trận chung kết lịch sử, trường Bách khoa phối hợp với một thương hiệu bia nổi tiếng tổ chức Đại nhạc hội Football - EDM Music, đồng thời bố trí màn hình LED lớn truyền hình trực tiếp.

Hội sinh viên của ĐH Giao thông vận tải cũng lên kế hoạch cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển vào lúc 15h ngày 27.1 tại Ký túc xá. Khẩu hiệu của chương trình được các bạn đưa ra: “Đưa cả sân vận động Thường Châu về ký túc xá ĐH Giao thông vận tải” gây ấn tượng với màn hình LED cỡ lớn.

Phó Chủ tịch Hội sinh viên Ngô Văn Cường cho biết: Hội sinh viên tổ chức hoạt động xếp hình cờ Tổ quốc với sự tham gia của 300-400 người. Trong trận bán kết, Hội chuẩn bị 600 cờ Tổ quốc, ruy băng vừa bán vừa tặng gần hết, đến trận chung kết dự kiến sẽ chuẩn bị nhiều hơn.

Vào thời gian này, nhiều lớp thuộc khóa 58 của trường có lịch thi kết thúc học phần. Nhà trường đã lắng nghe ý kiến sinh viên, quyết định đổi lịch thi cho các lớp học phần có lịch thi ca đó để cổ vũ ĐT Việt Nam.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam có trở thành nhà Vô địch trong chu kỳ 10 năm của bóng đá VN?

LT- ĐP |

Đội tuyển U23 Việt Nam đang tạo nên một "cơn địa chấn" trong đấu trường châu lục. Thật kì lạ khi thời điểm này trùng lặp theo chu kỳ 10 năm với Tiger Cup (1998) và AFF CUP (2008), U23 Châu Á (2018).

Từ chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam: Người Việt đoàn kết, bao dung hơn

QUANG ĐẠI |

Có một điều thần kỳ từ chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam mang lại, khi cả dân tộc sống trong những ngày nghĩ về một hướng, chung một tình yêu, một khát vọng, chung niềm tự hào, người sống với nhau nhân ái, vị tha hơn.

Đón các "người hùng" U23 Việt Nam bằng xe buýt mui trần để diễu phố

HOÀI ĐAN |

Để chuẩn bị cho sự kiện chào đón U23 Việt Nam "ca khúc khải hoàn", một doanh nghiệp đã tài trợ 3 xe bus mui trần để đón HLV Park Hang-seo và các học trò từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

U23 Việt Nam có trở thành nhà Vô địch trong chu kỳ 10 năm của bóng đá VN?

LT- ĐP |

Đội tuyển U23 Việt Nam đang tạo nên một "cơn địa chấn" trong đấu trường châu lục. Thật kì lạ khi thời điểm này trùng lặp theo chu kỳ 10 năm với Tiger Cup (1998) và AFF CUP (2008), U23 Châu Á (2018).

Từ chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam: Người Việt đoàn kết, bao dung hơn

QUANG ĐẠI |

Có một điều thần kỳ từ chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam mang lại, khi cả dân tộc sống trong những ngày nghĩ về một hướng, chung một tình yêu, một khát vọng, chung niềm tự hào, người sống với nhau nhân ái, vị tha hơn.

Đón các "người hùng" U23 Việt Nam bằng xe buýt mui trần để diễu phố

HOÀI ĐAN |

Để chuẩn bị cho sự kiện chào đón U23 Việt Nam "ca khúc khải hoàn", một doanh nghiệp đã tài trợ 3 xe bus mui trần để đón HLV Park Hang-seo và các học trò từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố Hà Nội.