Siêu Cúp Quốc gia 2020 và dấu ấn tài năng trẻ

Đăng Huỳnh |

Nguyễn Hữu Thắng, Bùi Hoàng Việt Anh là 2 gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý trong trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2020 giữa Hà Nội và Viettel.

Màn ra mắt của Hữu Thắng

Dù Viettel đã thua Hà Nội 0-1 trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2020, thế nhưng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và các cầu thủ đón nhận thất bại khá bình thản. Họ đã chơi tốt nhưng chưa đủ, vì đối thủ tốt hơn. Và bởi phía trước họ còn rất nhiều mục tiêu lớn trong mùa giải 2021, đó là sân chơi Cúp Quốc gia, V.League và AFC Champions League.

Điều khiến huấn luyện viên Trương Việt Hoàng hài lòng nhất chính là 67 phút ra mắt của tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng ở sân chơi chuyên nghiệp. Sau trận đấu ông đã nói rằng: “Cậu ấy đã thể hiện phong độ tốt trong thời gian tập trung U.22 Việt Nam. Một cầu thủ thể hiện ấn tượng như vậy thì không có lý do gì mà tôi không sử dụng. Hữu Thắng đã chơi tốt trong trận đấu này”.

Dù toả sáng ở giải U.21 Quốc gia 2020 và trong màu áo Bình Định ở hạng Nhất 2020 nhưng phải đến khi được huấn luyện viên Park Hang-seo chấm khi triệu tập lên đội U.22 Việt Nam, Hữu Thắng mới được đôn lên đội 1. Anh được Viettel giữ lại, sau màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam.

Nói thế để thấy rằng, trong số rất nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U.21 của Viettel thì phải thực sự xuất sắc và qua nhiều khâu ghi nhận mới được chọn để thi đấu ở đội 1. Đây là mùa giải mà Viettel chỉ mua duy nhất ngoại binh là Pedro Paulo thay thế Bruno chuyển đến Hà Nội. Họ gần như giữ nguyên lực lượng mùa trước và đôn một số cầu thủ trẻ lên, trong đó có Hữu Thắng.

Còn một người có kinh nghiệm sử dụng cầu thủ trẻ như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lại chia sẻ rằng: “Trận đấu này, Hữu Thắng đã chơi tròn vai. Bạn ấy là cầu thủ trẻ, khi chơi cho đội bóng đá là đương kim vô địch V.League cũng cần phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới”.

Trận đấu này, bên phía Hà Nội, một tài năng trẻ khác là Bùi Hoàng Việt Anh đã một lần nữa khẳng định giá trị với bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trung vệ trẻ này đã được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sử dụng đá chính ở mùa giải năm ngoài khi cả Đình Trọng và Duy Mạnh đều chấn thương dài hạn. Tuyển thủ U.22 Việt Nam đã chứng minh được khả năng và trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020.

Mùa giải 2020, Hà Nội đã đặt niềm tin ở nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên Văn Xuân, Văn Toàn, Văn Tới, Việt Anh… đóng vai chính. Trước đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đã tạo cơ hội cho những cầu thủ mới 19-20 này có cơ hội thử sức ở những thời điểm khác nhau, với sự kèm cặp của các anh lớn. Sự thành công của Việt Anh hôm nay cũng có vai trò nhất định từ cả sự kèm cặp chuyên môn lẫn cảm hứng từ những đàn anh như Duy Mạnh, Đình Trọng hay những Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương... Đó là cách mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm để các cầu thủ trẻ có cơ hội.

Cầu thủ trẻ cần cạnh tranh sòng phẳng

Trước thềm mùa giải 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến V.League xôn xao khi đưa ra quan điểm các câu lạc bộ cần tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, có người chia sẻ, ủng hộ nhưng phần lớn các ý kiến phản biện cho rằng điều này phụ thuộc thành tích câu lạc bộ.

Trước trận Siêu Cúp Quốc gia 2020, khi phóng viên đặt câu hỏi cho ban huấn luyện của Viettel và Hà Nội về việc có tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ trong một trận Siêu Cúp Quốc gia, cả hai ông thầy này đều cho rằng, họ chỉ có thể dùng cầu thủ trẻ tuỳ vào từng thời điểm khác nhau. Có thể hiểu rằng, các cầu thủ trẻ không phải là các phương án ưu tiên. Hữu Thắng được đá chính cho Viettel là một trường hợp đặc biệt.

Nhìn đội hình chính của Hà Nội và Viettel có thể thấy, họ ưu tiên cho các chân sút ngoại binh. Hà Nội sử dụng tối đa 3 suất ngoại binh là Moses, Bruno và Geovane, còn Viettel cũng sử dụng cả Luiz và Pedro Paulo. Và đây là trận đấu mà một cầu thủ trẻ như Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục cái duyên ghi bàn bởi Hà Nội cũng khá bế tắc khi các ngoại binh đều “tịt ngòi”.

Hà Nội và Viettel, 2 hai đội bóng có tuyến trẻ tốt nhất V.League hiện tại. Họ cũng có môi trường tốt để các cầu thủ trẻ có thể phát huy tài năng bên cạnh những vệ tinh nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng nhìn vào cách họ sử dụng cầu thủ trẻ có thể thấy đó là mẫu chung của bóng đá Việt Nam hiện tại, rất có có cơ chế riêng cho những cầu thủ trẻ ồ ạt lên chơi V.League.

Nhưng cũng cần rõ ràng nhìn từ thực tế, nếu có khả năng và có ý chí phấn đấu, cơ hội luôn dành cho tất cả nếu bạn xứng đáng...

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam không có ai lọt đề cử Giải cầu thủ trẻ hay nhất Châu Á 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam không có gương mặt nào trong danh sách 20 đề cử Cầu thủ trẻ hay nhất Châu Á 2020, trong khi Thái Lan hay Malaysia đều có ứng viên.

Ông Park Hang-seo tiếp tục “than” trên báo Hàn về chuyện dùng cầu thủ trẻ

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bảo lưu quan điểm VFF, VPF nên có quy định các đội phải sử dụng cầu thủ trẻ trong mỗi trận đấu, để giải quyết bài toán khan hiếm tiền đạo nội cho bóng đá Việt Nam.

Sử dụng cầu thủ trẻ ở V.League nhìn từ bài học Hoàng Anh Gia Lai

Đăng Huỳnh |

Sau 6 mùa giải chơi ở V.League, các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được nhiều bài học kinh nghiệm.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Việt Nam không có ai lọt đề cử Giải cầu thủ trẻ hay nhất Châu Á 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam không có gương mặt nào trong danh sách 20 đề cử Cầu thủ trẻ hay nhất Châu Á 2020, trong khi Thái Lan hay Malaysia đều có ứng viên.

Ông Park Hang-seo tiếp tục “than” trên báo Hàn về chuyện dùng cầu thủ trẻ

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bảo lưu quan điểm VFF, VPF nên có quy định các đội phải sử dụng cầu thủ trẻ trong mỗi trận đấu, để giải quyết bài toán khan hiếm tiền đạo nội cho bóng đá Việt Nam.

Sử dụng cầu thủ trẻ ở V.League nhìn từ bài học Hoàng Anh Gia Lai

Đăng Huỳnh |

Sau 6 mùa giải chơi ở V.League, các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được nhiều bài học kinh nghiệm.