Serie A xứng danh “đối thủ truyền kiếp” của Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Atalanta sẽ là đội bóng thứ 9 của Italia mà Real Madrid đụng độ tại các Cúp Châu Âu.

Rạng sáng 25.2 (3h theo giờ Việt Nam), Real Madrid sẽ trở lại sân chơi Champions League với trận lượt đi vòng 1/8. Lá thăm được bốc lên sau vòng đấu bảng đưa họ đến với Atalanta. Đây là lần thứ hai trong mùa giải đội bóng áo trắng hành quân tới Italia, sau khi đã đụng độ Inter Milan ở vòng bảng.

Kền kền trắng từng có 76 trận đối đầu các dội bóng Italia, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp Atalanta. Đội bóng đến từ Bergamo sẽ trở thành đối thủ thứ 9 của Los Blancos trong cuộc so tài với bề dày lịch sử này, sau Juventus (21 trận), Inter Milan (17), AC Milan (15), AS Roma (12), Napoli, Lazio (4), Torino (2) và Fiorentina (1).

AC Milan là đối thủ đầu tiên

Trong mùa giải đầu tiên của Cúp C1 (1955-56), Real Madrid đã gặp đối thủ đầu tiên đến từ Italia. Đó là Milan, ở bán kết.

Vào ngày 19.4.1956, sự kình địch chính thức được bắt đầu từ sân Bernabeu, Real Madrid thắng 4-2. Ở trận lượt về (ngày 1.5.1956), nhà vô địch Tây Ban Nha thua sít sao 1-2 và giành vé vào chơi trận chung kết châu lục đầu tiên của họ.

AC Milan từng thắng Real Madrid 5-0 vào năm 1989. Ảnh: ACM
AC Milan từng thắng Real Madrid 5-0 vào năm 1989. Ảnh: ACM

Sau lần đầu tiên đó, họ gặp lại nhau ở trận chung kết mùa giải 1957-58, với một chiến thắng nữa cho Real Madrid (3-2) và lần thứ ba là mùa giải 1963-64.

Phải đến 24 năm sau, 2 đội mới tái ngộ và ưu thế thuộc về Milan của Arrigo Sacchi ở mùa giải 1988-89 và 1989-90.

Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, có đến 6 lần họ gặp nhau nhưng đều ở vòng bảng. Mội đội thắng 1 trận ở mùa 2002-03, Milan thắng 1, hòa 1 ở mùa 2009-10, Real Madrid thắng 1, hòa 1 ở mùa 2010-11.

Juventus là kình địch lớn nhất

Dù Milan là đối thủ đầu tiên nhưng Juventus mới là câu lạc bộ Italia mà Real Madrid gặp nhiều nhất. Phải đến mùa 1961-62 họ mới lần đầu chạm mặt. Khi đó, Real Madrid đã có 5 chức vô địch Châu Âu, còn Juve mới có lần thứ ba tham dự.

Real Madrid thắng 1-0 ở Italia, nhờ bàn thắng của Di Stéfano, nhưng ở lượt về, Sivori – Quả bóng vàng năm 1961, đã giúp Bà đầm già cân bằng tỷ số. Họ phải đưa nhau đến Paris để đá trận thứ ba và Los Blancos thắng 3-1.

Với 6 lần gặp tại vòng loại trực tiếp, Juve thắng ở các mùa 1995-96, 2002-03, 2004-05 và 2014-15, trong khi Real Madrid có 2 lần thắng ở mùa 1986-87 và 2017-18. Có 2 lần 2 đội quyết chiến ở chung kết Champions League và đại diện Tây Ban Nha thắng cả 2 (1997-98, 2016-17).

Real Madrid thắng Juventus trong 2 trận chung kết Champions League: Ảnh: UEFA
Real Madrid thắng Juventus trong 2 trận chung kết Champions League.
Ảnh: UEFA

21 lần đối đầu được hoàn tất với 4 trận tại vòng bảng là mùa 2008-09 (Real Madrid thắng 1, hòa 2) và 2013-14 (Juve thắng 2).

Và phần còn lại…

Lần đầu tiên Real Madrid gặp Inter là mùa 1963-64 và đau đớn cho họ là thất bại 1-3 ở trận chung kết tại Vienna. Kể từ đó, kết quả lại nghiêng về Real Madrid, với 6 chiến thắng trong 7 lần - 3 lần ở Cúp C1 (1965-66, 1980-81, 1998-99); 1 ở Cúp C2 (1982-83) và 2 ở UEFA Cup (1984-85, 1985-86). Inter chỉ thắng ở bán kết mùa giải 1966-67. Vòng bảng mùa giải này là lần thứ 17 họ gặp nhau.

Với AS Roma, phải đến thế kỷ 21 Real Madrid mới gặp. Đó là ở vòng bảng các mùa 2000-01, 2001-02, 2004-05 và 2018-19. Real Madrid có đến 6 trận thắng và chỉ để thua 1 trước Roma. Tại các vòng knock-out, Roma thắng ở mùa 2007-08 và Real Madrid phục thù ở mùa 2015-16.

Real Madrid đã thắng 2-0 trên sân Inter Milan ở vòng đấu bảng mùa giải này. Ảnh: AFP
Real Madrid đã thắng 2-0 trên sân Inter Milan ở vòng đấu bảng mùa giải này.
Ảnh: AFP

Trước Napoli và Lazio, Real Madrid chưa từng thất bại trong 8 trận (mỗi đội 4 trận).

Dù Napoli có Diego Maradona vĩ đại trong đội hình ở mùa giải 1987-88, Napoli chỉ có trận hòa trên sân nhà và thua ở Bernabeu. Mùa 2016-17, Real Madrid của Zinedine Zidane thắng cả 2 trận.

Với Lazio, 4 lần gặp đều ở vòng bảng (2000-01, 2007-08) – Real Madrid thắng 2, hòa 2.

Chỉ có 1 lần duy nhất gặp Fiorentina nhưng đó lại là trận chung kết Cúp châu Âu mùa giải 1956-57, đá ở Bernabeu, với chiến thắng dành cho đội chủ nhà. Đối thủ còn lại của Italia mà Real Madrid từng gặp là Torino và họ để thua ở bán kết UEFA Cup 1991-92.

Trong 76 lần gặp các đội Italia, Real Madrid còn chạm trán AC Milan ở bán kết Latin Cup mùa giải 1956-57 – diễn ra 1 tháng sau bán kết Cúp C1, và Real Madrid thắng 5-1. Giải đấu này được FIFA công nhận và - cùng Mitropa Cup, UEFA coi là tiền đề cho các Cúp Châu Âu.

Ngoài các đối thủ Italia, Real Madrid cũng gặp khá nhiều đối thủ đến từ Đức (13 đội), với tổng cộng 72 trận, 64 ở Cúp C1/Champions League và 8 ở UEFA Cup/Europa League. Bayern Munich là đối thủ sừng sỏ nhất và cũng gặp nhiều nhất - 26 trận, tiếp theo là Borussia Dortmund (14 trận), Bayer Leverkusen (7), Borussia Monchengladbach (6), Schalke 04 (4), Kaiserslautern, Cologne, Munich 1860, Hamburg, Wolfsburg, Werder Bremen, Carl Zeiss Jena (2) và Eintracht of Frankfurt (1).

Với các đội bóng Anh, Real Madrid đã gặp 42 trận (32 Cúp C1/Champions League và 4 ở UEFA Cup/Europa League, 4 ở Cúp C2, 2 ở Siêu cúp Châu Âu). Các đối thủ lần lượt gồm Manchester United (11 trận), Manchester City, Liverpool, Tottenham (6), Chelsea (3), Ipswich Town, Cardiff (Wales), Derby County, Leeds, Arsenal (2).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

La Liga: Real Madrid đột nhiên sáng cửa vô địch

TAM NGUYÊN |

Theo cách nào đó thật khó hiểu, bỗng nhiên Real Madrid lại thấy cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga trở nên sáng hơn…

Real Madrid: Zidane không thể mang “hàng nóng” sang Italia

TAM NGUYÊN |

Benzema - Chân sút số 1 của Real Madrid đã không kịp bình phục chấn thương để góp mặt ở chuyến làm khách của Atalanta.

Mbappe và Haaland: Ai hoàn hảo hơn cho Real Madrid?

TAM NGUYÊN (ẢNH: MPB) |

Giới chuyên môn phân tích cách chơi bóng của Kylian Mbappe và Erling Haaland để đánh giá xem họ có thích hợp với Real Madrid.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

La Liga: Real Madrid đột nhiên sáng cửa vô địch

TAM NGUYÊN |

Theo cách nào đó thật khó hiểu, bỗng nhiên Real Madrid lại thấy cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga trở nên sáng hơn…

Real Madrid: Zidane không thể mang “hàng nóng” sang Italia

TAM NGUYÊN |

Benzema - Chân sút số 1 của Real Madrid đã không kịp bình phục chấn thương để góp mặt ở chuyến làm khách của Atalanta.

Mbappe và Haaland: Ai hoàn hảo hơn cho Real Madrid?

TAM NGUYÊN (ẢNH: MPB) |

Giới chuyên môn phân tích cách chơi bóng của Kylian Mbappe và Erling Haaland để đánh giá xem họ có thích hợp với Real Madrid.