Vào tháng 3, IOC và Chính phủ Nhật Bản đã đưa quyết định chưa từng có, khi dời Olympic Tokyo lại 1 năm đến tháng 7.2021. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng có thể Olympic không thể diễn ra, trong trường hợp dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hay có vắc-xin đặc trị và Thomas Bach cũng đã lường đến khả năng này. Đến thời điểm này, 17.100 người đã nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản với 797 ca tử vong.
“Thẳng thắn mà nói, tôi hiểu về hoàn cảnh hiện tại, khi không thể mãi sử dụng 3.000 hay 5.000 người trong ban tổ chức. Bạn cũng không thể hàng năm thay đổi toàn bộ lịch trình của thể thao thế giới, không thể khiến các vận động viên rơi vào trạng thái chờ đợi mà không chắc chắn kế hoạch nào”, ông Bach cho biết trên BBC.
Thomas Bach nhấn mạnh Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe cho biết “không có kế hoạch B” trong trường hợp Olympic Tokyo 2020 tiếp tục bị trì hoãn thêm trong năm 2021 và lựa chọn duy nhất là hủy sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.
Việc Olympic bị dời thêm 1 năm đã gây nên sự xáo trộn lớn khi hàng loạt giải đấu bị hoãn lại, để phù hợp với tình hình mới. IOC cũng phải tốn thêm 800 triệu USD cho việc tổ chức các sự kiện vào năm tới.
Theo IOC, sự chậm trễ hơn nữa của Olympic Tokyo sẽ trực tiếp tác động đến quá trình chuẩn bị cho Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 và Olympic mùa hè Paris 2024. Những bình luận Thomas Bach phù hợp với lời khẳng định của người đứng đầu Ban tổ chức địa phương Yoshiro Mori rằng Olympic Tokyo sẽ bị hủy bỏ trong trường bị trì hoãn thêm.