SEA Games, mưa và lạnh…

LÊ VINH |

Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã khai mạc cùng cơn mưa. Và những ngày tới, trời còn lạnh…

Về mặt cảm giác, tổ chức sự kiện hay thi đấu thể thao, tất cả đều muốn diễn ra trong điều kiện thời tiết đẹp, khô ráo. Bởi như thế sẽ mang lại những hình ảnh đẹp nhất trên truyền hình, tầm nhìn tốt nhất cho người xem trực tiếp và đỡ vất vả cho ban tổ chức cùng tất cả những ai tham gia. Bởi như thế, các vận động viên sẽ có điều kiện phát huy tối đa năng lực của mình trong lúc thi đấu… Tuy nhiên, ở một góc độ khác, mưa và lạnh lại có phần nào đó mang lại cảm giác về SEA Games thật sự là SEA Games hơn.

Như đã biết, do dịch COVID-19, kỳ Đại hội lần này đã phải lùi thời điểm tổ chức từ cuối năm 2021 sang giữa năm 2022. Về mặt thời gian, Đại hội được chuyển từ mùa đông sang mùa hè. Lần đầu tiên trong lịch sử, SEA Games diễn ra vào mùa hè và hẳn nhiên, nó mang lại cảm giác khác lạ.

Từ trước đến giờ, SEA Games luôn diễn ra vào cuối năm dương lịch - một cách để không “va” với những sự kiện thể thao lớn của thế giới trong mùa hè. Điều đó cho phép các vận động viên được ở trạng thái khá thoải mái, không phải chịu cái nóng, sự oi bức của mùa hè, cũng chưa đến thời điểm quá lạnh của mùa đông, nhờ đó, sức bền có thể được duy trì tốt hơn.

Chính vì thế, trước SEA Games lần này, đã có những lo ngại cho vận động viên chủ nhà cũng như các nước đến Hà Nội và thi đấu trong điều kiện nắng mới của mùa hè, ảnh hưởng đến thành tích cá nhân lẫn kết quả chung. Thế nhưng, bằng cách nào đó, tháng 5 ở miền Bắc chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh. Dù độ lạnh không xuống dưới con số 20 thì ít nhất cũng đủ để các vận động viên không phải chịu cái nóng quá khó chịu khi thi đấu.

Hẳn nhiên, mưa và lạnh sẽ khiến những công tác bên lề vất vả hơn, hay nếu nhìn ra rộng hơn, xa hơn, người ta chẳng thể vui với những hiện tượng bất thường của thời tiết - hậu quả của biến đổi khí hậu. Nó sẽ càng thúc đẩy nhiều hơn ý thức bảo vệ môi trường từ tất cả mọi người. Người hâm mộ đến sân, đến nhà thi đấu, đến các địa điểm tổ chức thi đấu các môn tại SEA Games để cổ vũ thì cũng cần thực hiện nghiêm túc các quy định, có ý thức bảo vệ môi trường.

SEA Games không phải của ban tổ chức, không phải của thể thao Việt Nam hay của bất kỳ ai. SEA Games là của chung, mang đến trách nhiệm chung cho tất cả. Ai cũng cần có trách nhiệm đóng góp một phần công sức vào thành công của kỳ “SEA Games như mùa đông ngay giữa mùa hè”.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Xử lý mặt sân khấu cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN - HẢI NGUYỄN |

Ban tổ chức cùng các tình nguyện viên đang cố gắng xử lý mặt sân, lau nước mưa trên sân khấu tại Mỹ Đình chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 sắp bắt đầu.

Top vua phá lưới SEA Games 31: Sao Philippines bỏ xa Hùng Dũng, Tiến Linh

NHÓM PV |

Top vua phá lưới SEA Games 31: Với 3 bàn thắng sau 3 trận, "lão tướng" Jovin Bedic của U23 Philippines đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới SEA Games 31. Trong khi đó, U23 Việt Nam có ba cầu thủ đã ghi bàn, gồm Hùng Dũng, Tiến Linh và Lê Văn Đô.

Phe vé "hét giá" lễ khai mạc SEA Games 31 hơn 2 triệu đồng/cặp

MINH HÀ - HỒNG ĐIỆP |

Mặc dù Ban tổ chức SEA Games 31 không tổ chức bán vé Lễ khai mạc, chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời cho quan khách, người hâm mộ. Song, những cặp vé hiện đang được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội lẫn phía ngoài sân vận động Mỹ Đình.

SEA Games 31 chính thức được khai mạc

NHÓM PV |

SEA Games 31 chính thức khai mạc tối 12.5, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam) với chủ đề "Cùng tỏa sáng - Let’s shine".

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam duy trì vị trí số 1

Hoàng Minh |

SEA Games 31: Đoàn thể thao Việt Nam hiện vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Trong ngày 12.5, các môn sẽ tạm hoãn để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào lúc 20h trên sân Mỹ Đình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Xử lý mặt sân khấu cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN - HẢI NGUYỄN |

Ban tổ chức cùng các tình nguyện viên đang cố gắng xử lý mặt sân, lau nước mưa trên sân khấu tại Mỹ Đình chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 sắp bắt đầu.

Top vua phá lưới SEA Games 31: Sao Philippines bỏ xa Hùng Dũng, Tiến Linh

NHÓM PV |

Top vua phá lưới SEA Games 31: Với 3 bàn thắng sau 3 trận, "lão tướng" Jovin Bedic của U23 Philippines đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới SEA Games 31. Trong khi đó, U23 Việt Nam có ba cầu thủ đã ghi bàn, gồm Hùng Dũng, Tiến Linh và Lê Văn Đô.

Phe vé "hét giá" lễ khai mạc SEA Games 31 hơn 2 triệu đồng/cặp

MINH HÀ - HỒNG ĐIỆP |

Mặc dù Ban tổ chức SEA Games 31 không tổ chức bán vé Lễ khai mạc, chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời cho quan khách, người hâm mộ. Song, những cặp vé hiện đang được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội lẫn phía ngoài sân vận động Mỹ Đình.

SEA Games 31 chính thức được khai mạc

NHÓM PV |

SEA Games 31 chính thức khai mạc tối 12.5, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam) với chủ đề "Cùng tỏa sáng - Let’s shine".

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam duy trì vị trí số 1

Hoàng Minh |

SEA Games 31: Đoàn thể thao Việt Nam hiện vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Trong ngày 12.5, các môn sẽ tạm hoãn để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào lúc 20h trên sân Mỹ Đình.