Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - Trần Đức Phấn:

“SEA Games chỉ công bằng khi kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh”

TƯỜNG ANH (thực hiện) |

“Tôi mong muốn phải hết dịch, quay lại tập luyện bình thường, khi đó Việt Nam tổ chức SEA Games mới công bằng và đánh giá chính xác”, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ với Báo Lao Động về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.

Năm 2020, có thể nói là một năm vô cùng khó khăn với thể thao Việt Nam cũng như thế giới do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhìn lại, theo ông những khó khăn và điểm sáng thể thao Việt Nam đã làm được là gì?

- Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn: Do dịch bệnh COVID-19, ngành thể thao phải thay đổi và điều chỉnh các kế hoạch, hoạt động cũng như các nội dung, mục tiêu để bố trí, sắp xếp sao cho phù hợp trong tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Ban đầu, chúng tôi thấy những khó khăn tưởng chừng như không thực hiện được, bởi các hoạt động, sự kiện thể thao đều luôn tập trung đông người. Năm 2020, chúng ta vẫn tiến hành, tổ chức được những sự kiện quan trọng, trong đó có cả các hoạt động bóng đá. Cũng trong khó khăn đã nảy ra nhiều sáng kiến, vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa tổ chức được các sự kiện.

Trong năm 2021, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31, công tác chuẩn bị đến nay ra sao?

- Ngoài tổ chức SEA Games lần thứ nhất năm 2003, Việt Nam cũng đã tổ chức một số Đại hội, kể cả cấp châu lục nên có kinh nghiệm nhất định trong tổ chức và chuẩn bị. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 vẫn theo tiến độ chung, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên có bị chậm hơn so với kế hoạch khoảng 3 tháng. Sự chậm trễ này là tình hình chung và bộ phận thường trực là Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) đã tham mưu cho ban tổ chức Đại hội cũng như các địa phương. Việt Nam tổ chức SEA Games lần này chắc chắn sẽ làm hài lòng các nước bạn trong khu vực.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Thể thao Việt Nam đã lên những phương án gì cho SEA Games?

- Chúng tôi đã xây dựng tới 3 kịch bản, tất nhiên phương án nào cũng có thuận lợi và hạn chế. Trong quá trình tổ chức, nếu có dịch bệnh sẽ rất phức tạp. Bởi nếu Việt Nam có thể khống chế được dịch nhưng các quốc gia khác vẫn còn thì rất khó, và khi vẫn phải cách ly thì rất khó do ảnh hưởng tới tập luyện, khả năng thi đấu. Hơn hết, vẫn là tính an toàn cho các VĐV, huấn luyện viên và thành viên tham gia đại hội. Theo tôi, phải khống chế được hoàn toàn, hoặc có vaccine thì chúng ta mới có thể tiến hành tổ chức SEA Games.

Hiện tại, một số nước trong khu vực vẫn chưa giải quyết được bài toán COVID-19, theo ông điều này có ảnh hưởng đến sức mạnh, tính cạnh tranh và cả sự công bằng của cuộc chơi? Và một cách thẳng thắn, đây có thể xem là ưu thế của Việt Nam so với các nước?

- Chúng ta có lợi thế hơn, đó là việc tập luyện của các VĐV, chuẩn bị lực lượng vẫn diễn ra bình thường. Tại 2 cuộc họp của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á để chuẩn bị cho SEA Games tại Việt Nam thì một số nước cũng hỏi kinh nghiệm phòng chống dịch. Nhưng thực tế, thi đấu thể thao phải công bằng, không thể có một người không tập luyện lại thi đấu với một người tập luyện hàng ngày, đó không phải là thể thao.

Tôi mong muốn là phải hết dịch, các quốc gia tập luyện bình thường, khi đó Việt Nam tổ chức SEA Games hết sức công bằng, khi đó mới có thể đánh giá chính xác thành tích của các VĐV.

Về công tác chuẩn bị cho SEA Games của Thể thao Việt Nam: Chúng ta có đang tập trung trọng điểm vào những bộ môn nào không, hay vẫn trải đều để thực hiện mục tiêu Top đầu?

- Hiện nay, tất cả đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games về cơ bản đều được tập trung. Trong năm 2021, chúng ta có nhiều nhiệm vụ. Với những môn trọng điểm, những VĐV trọng điểm ở những nội dung Việt Nam dự kiến có thành tích cao thì các vận động viên đa số đều được tập trung từ 1.1.2021, nối tiếp với kế hoạch của năm 2020. Những đội tuyển còn cần bổ sung, thay thế thì ngày 1.3 hầu hết sẽ tập trung đầy đủ, trên cơ sở đó sẽ rà soát lực lượng, nội dung chuẩn bị cho SEA Games.

Thể thao Việt Nam còn có nhiệm vụ nữa rất quan trọng là Olympic. Đến thời điểm này vòng loại của Olympic vẫn chưa được tổ chức, vì vậy nhiệm vụ của Olympic được lồng ghép vào nhiệm vụ chung của SEA Games nên các vận động viên trọng điểm, chuẩn bị cho vòng loại Olympic vẫn đang được đầu tư cao độ hơn để chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm.

- Xin cảm ơn ông!

TƯỜNG ANH (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh, Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ SEA Games 31

Vân Trường - Nguyễn Phát |

Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Kịch bản nào cho SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Năm 2021, Việt Nam sẽ chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn là SEA Games 31. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng ta cũng phải xây dựng những kịch bản ứng phó.

"Việt Nam có đủ kinh nghiệm để tổ chức SEA Games 31"

Cát Tường - Tuấn Anh |

Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, Việt Nam có kinh nghiệm tổ chức SEA Games năm 2003 và nhiều sự kiện lớn để áp dụng cho SEA Games 31.

SEA Games 31: Vì một Việt Nam đẹp hơn

Hoài Đan (thực hiện) |

Năm 2021, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ với Lao Động: Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á mang nhiều ý nghĩa đặc biệt; sẽ có một Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bắc Ninh, Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ SEA Games 31

Vân Trường - Nguyễn Phát |

Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Kịch bản nào cho SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Năm 2021, Việt Nam sẽ chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn là SEA Games 31. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng ta cũng phải xây dựng những kịch bản ứng phó.

"Việt Nam có đủ kinh nghiệm để tổ chức SEA Games 31"

Cát Tường - Tuấn Anh |

Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, Việt Nam có kinh nghiệm tổ chức SEA Games năm 2003 và nhiều sự kiện lớn để áp dụng cho SEA Games 31.

SEA Games 31: Vì một Việt Nam đẹp hơn

Hoài Đan (thực hiện) |

Năm 2021, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ với Lao Động: Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á mang nhiều ý nghĩa đặc biệt; sẽ có một Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.