SEA Games 31: Vì một Việt Nam đẹp hơn

Hoài Đan (thực hiện) |

Năm 2021, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ với Lao Động: Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á mang nhiều ý nghĩa đặc biệt; sẽ có một Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

SEA Games 31 đã bắt đầu được khởi động sau khi lễ đếm ngược được tổ chức tại Hà Nội. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về dấu mốc 1 năm trước khi sự kiện này khai mạc vào ngày 21.11.2021?

- Để đánh dấu thời điểm 1 năm trước khi khai mạc SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, việc tổ chức chương trình khởi động có ý nghĩa quan trọng, để tuyên truyền, giới thiệu đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31.

Chúng tôi khởi đầu cho công tác tuyên truyền, quảng bá và phát đi thông điệp đến các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân về mốc thời gian tổ chức một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. Mẫu linh vật Sao la, biểu tượng “Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V” đã được giới thiệu, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố khẩu hiệu của SEA Games cùng bài hát chính thức để tuyên truyền mạnh mẽ cho sự kiện này. Như Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã nhấn mạnh tại lễ khởi động cho SEA Games 31, để triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đạt được các yêu cầu đề ra, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đề nghị, ngoài công tác chuẩn bị của ban tổ chức, cần có sự chung tay, ủng hộ các bộ ban ngành địa phương, tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan… đồng thời khẳng định, việc tổ chức thành công lễ khai mạc thể hiện quyết tâm vượt qua những thử thách để thực hiện tốt vai trò nước chủ nhà.

Tôi rất quan tâm khẩu hiệu của SEA Games 31: “For a stronger South East Asia” (Vì một Đông Nam Á mạnh hơn). Những thông điệp ban tổ chức muốn phát đi ở kỳ Đại hội này là gì, thưa bà?

- Đây là khẩu hiệu thể hiện, kết đọng cho khát vọng và mục tiêu của bất cứ quốc gia Đông Nam Á nào, đặc biệt nước chủ nhà Việt Nam, về một khu vực ngày càng mạnh mẽ, gắn kết, phát triển, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, thông điệp cũng mang khát vọng chung về một ASEAN ngày càng có vai trò tích cực hơn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Hơn thế, nếu SEA Games 31 diễn ra đúng dự kiến, thì điều đó cũng minh chứng cho sự chiến thắng của cả khu vực Đông Nam Á trước những thử thách lớn lao đến từ đại dịch COVID-19.

Nếu Việt Nam đăng cai thành công SEA Games 31 ở thời điểm mà cả khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới kiểm soát được dịch bệnh, đó sẽ là một dấu mốc ấn tượng. Như bạn thấy, bóng đá Việt Nam từng được thế giới biết đến khi là một trong số ít quốc gia đầu tiên trở lại sau dịch COVID-19, có mở cửa đón khán giả. Đó là minh chứng cho việc Chính phủ và người dân Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 thành công theo cách của riêng mình. Việt Nam đã và đang truyền đi những thông điệp tích cực trong công tác phòng, chống dịch. Do vậy, SEA Games 31 nếu diễn ra đúng kế hoạch sẽ là cơ hội khẳng định vị thế của chúng ta.

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN lần thứ 37. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đó là những sự kiện chính trị quan trọng. SEA Games 31 cũng là sự kiện có ý nghĩa về văn hoá, chính trị, ngoại giao và kinh tế, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp nối được những thành công đó. Và đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định Việt Nam mạnh mẽ hơn, đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Việt Nam từng tổ chức SEA Games thành công lần đầu tiên vào năm 2003. Sau 18 năm, chúng ta lại đứng trước sự kiện lớn này trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi về kinh tế-xã hội. Chắc chắn thể thao Việt Nam sẽ hướng đến những ý nghĩa mang tính xã hội nhiều hơn?

- Chúng ta cần hiểu rằng, SEA Games là kỳ đại hội có ý nghĩa trong việc hợp tác, phát triển giữa các quốc gia Đông Nam Á không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà trong các lĩnh vực khác. Đó là kênh quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hoá các quốc gia. Việc đăng cai SEA Games kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Qua SEA Games, mọi người biết đến thể thao, yêu thể thao nhiều hơn. Quan trọng nhất là thông điệp thể thao nâng cao sức khoẻ, hướng cộng đồng tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn sau một kỳ đại hội, thành tích các môn thể thao được phát triển, qua đó đẩy mạnh phong trào.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Ảnh: Y Trang
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Ảnh: Y Trang

Cách đây 18 năm, tôi đã biết đến những cô bé, cậu bé khi còn là những trẻ mới chỉ 5-7 tuổi đã đón nhận kỳ SEA Games đầu tiên ở Việt Nam với sự hào hứng. Và thông qua kỳ SEA Games 2003, nhiều người nay đã trưởng thành, có gia đình, họ đã được truyền cảm hứng từ thể thao, dù không theo đuổi con đường vận động viên nhưng tham gia tập luyện thể thao nhiều hơn. Đó cũng là cái đích mà chúng tôi mong muốn, làm sao thông qua SEA Games, toàn dân quan tâm thể thao và tham gia tập luyện TDTT nhiều hơn.

Năm 2021, Thể thao Việt Nam sẽ cán mốc 75 năm hình thành phát triển. Để thể thao nước nhà tiếp tục phát triển bền vững, trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy sáng tạo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách về thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Do đó mà SEA Games 31 sẽ là cơ hội để mở ra những nhận thức sâu rộng hơn cho toàn dân.

SEA Games 31 còn mang một ý nghĩa vì một Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Chúng ta có thể chia sẻ gì cùng nhau về thông điệp này?

- Thể thao thành tích cao đã từng bước khẳng định vị trí của Thể thao Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới, khi các vận động viên Việt Nam liên tiếp ghi tên mình trên bảng thành tích ở các đấu trường Thể thao Oympic, ASIAD, SEA Games cũng như các giải đấu quốc tế quan trọng khác. Và thông qua mỗi giải đấu đó, chúng ta lại có những tấm gương cho những người trẻ - thế hệ tương lai của đất nước.

Nhắc đến SEA Games, nhiều người chưa xoá được ám ảnh “ao làng” với nhiều vấn đề nổi cộm từng xảy ra. Sau thành công tại SEA Games 30, với tiêu chí SEA Games để vươn tầm Olympic, Việt Nam khẳng định SEA Games 31 sẽ là sân chơi của những nhóm môn trọng điểm, không có chuyện đưa nhiều các môn lạ để vơ vét huy chương. Như các bạn đã thấy, SEA Games 31 chốt chương trình thi đấu 40 môn với 520 nội dung chủ yếu tập trung vào các môn Olympic, đó cũng là điều mà Việt Nam tính xa hơn cho tương lai ở đấu trường đỉnh cao.

Xin cảm ơn bà!

Hoài Đan (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam không dùng đội trẻ để dự SEA Games 31 và AFF Cup

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để tham dự SEA Games 31 và AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2021.

"Đội tuyển nữ Việt Nam cần thời gian chuẩn bị để vô địch SEA Games 31"

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến mục tiêu quan trọng nhất năm 2021 là vô địch SEA Games 31.

VTV sẽ nắm bản quyền truyền hình SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) được đề xuất là đơn vị sản xuất và nắm bản quyền truyền hình SEA Games 31.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bóng đá Việt Nam không dùng đội trẻ để dự SEA Games 31 và AFF Cup

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để tham dự SEA Games 31 và AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2021.

"Đội tuyển nữ Việt Nam cần thời gian chuẩn bị để vô địch SEA Games 31"

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến mục tiêu quan trọng nhất năm 2021 là vô địch SEA Games 31.

VTV sẽ nắm bản quyền truyền hình SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) được đề xuất là đơn vị sản xuất và nắm bản quyền truyền hình SEA Games 31.