SEA Games 31 trong mắt phóng viên quốc tế

Nhóm PV |

Trong quá trình tác nghiệp tại SEA Games 31, phóng viên báo Lao Động đã có những cuộc gặp gỡ với các đồng nghiệp đến từ nước ngoài. Gần như tất cả những phóng viên nước ngoài mà chúng tôi có cơ hội tác nghiệp cũng đều có ấn tượng đẹp với nước chủ nhà.

Những người bạn chung mái nhà Đông Nam Á

Tôi tác nghiệp tại bảng A môn bóng đá nam, nơi mà đối thủ lớn nhất của U.23 Việt Nam là tuyển U.23 Indonesia. Không lạ khi số lượng phóng viên Indonesia có mặt tại Việt Trì cũng đông hơn hẳn Philippines hay Myanmar. Phóng viên Alvino Hanafi của tờ Goal Indonesia là một người quen mặt với các sự kiện thể thao khu vực. Dẫu kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm nhưng khi đặt chân đến thành phố Việt Trì (Việt Nam) anh cũng có ít nhiều bỡ ngỡ.

Với anh Alvino, việc theo chân đội tuyển U.23 Indonesia hàng chục kilômét để xem đội tập không phải điều gì quá khó khăn. Nhưng cũng như rất nhiều phóng viên Đông Nam Á khác, vấn đề ăn uống sinh hoạt cũng gặp đôi chút khó khăn khi Việt Trì không phải thành phố lớn, có nhiều trung tâm thương mại để sẵn những thứ đồ ăn “quốc tế”.

Phóng viên Minh Đức (thứ 3 từ phải sang) có tấm ảnh kỷ niệm cùng huấn luyện viên Shin Tae-yong và nhiều phóng viên Indonesia. Ảnh: T.C
Phóng viên Minh Đức (thứ 3 từ phải sang) có tấm ảnh kỷ niệm cùng huấn luyện viên Shin Tae-yong và nhiều phóng viên Indonesia. Ảnh: T.C

Cửa hàng đồ ăn nhanh Jollibee trong tháng 5 vừa qua có lẽ tăng doanh thu tăng không ít cũng từ nhóm khách hàng này. Chuyện các phóng viên Indonesia hay Philippines gọi “túi lớn, túi bé” các món gà rán, khoai tây chiên, mỳ spaghetti, hay nước ngọt mang tới phòng nghỉ của sân vận động Việt Trì đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Nhiều đến mức tôi nghĩ họ cũng ngán nhưng chẳng còn đồ gì hợp hơn với văn hóa ẩm thực của họ để ăn. “This is so delicious” (món này thơm ngon quá), tôi bông đùa với họ, cũng xem như cổ vũ để các bạn đồng nghiệp có tinh thần tiếp tục với công việc.

Ngày 22.5, chung kết và trận tranh hạng 3 môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ở Mỹ Đình. Các phóng viên di chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội, tôi vẫn gặp lại Alvino và còn có thêm cơ hội để gặp nhiều phóng viên Thái Lan. Với chúng tôi, thể thao không chỉ là những trận đấu, nó còn có sứ mệnh kết nối. Và với tôi, SEA Games 31 là một ký ức đẹp, ở đó tôi có thêm những người bạn ở khắp Đông Nam Á.

- Ghi chép của phóng viên Minh Đức -

“Một kỳ SEA Games trên cả tuyệt vời”

Phóng viên Ryan Xavier đến từ Malaysia chia sẻ với chúng tôi: “SEA Games 31 đã thật sự tuyệt vời kể từ khi vừa bắt đầu. Ban tổ chức đã lên kế hoạch tốt để chúng tôi có thể ghi nhận bao quát và trọn vẹn các sự kiện quan trọng. Theo tôi đánh giá thì đội ngũ ban tổ chức đã làm việc rất tốt và Việt Nam đã tổ chức một kỳ SEA Games tuyệt vời. Rào cản lớn nhất khi công tác nước ngoài chính là ngôn ngữ. Tuy nhiên, hầu hết các phương tiện truyền thông ở Hà Nội đều truyền thông tốt bằng tiếng Anh. Các tình nguyện viên ở SEA Games 31 cũng giao tiếp ngoại ngữ rất tốt nên tôi cảm thấy quá trình làm việc ở đây rất suôn sẻ”.

Các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại sân Thiên Trường. Ảnh: TRUNG DU
Các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại sân Thiên Trường. Ảnh: TRUNG DU

SEA Games 31 quy tụ “2.000 phóng viên đăng ký tác nghiệp, trong đó có khoảng gần 500 phóng viên nước ngoài và khoảng 50 hãng thông tấn”, số liệu được công bố bởi Tiểu ban Thông tin Truyền thông-Ban Tổ chức SEA Games 31. Sự hoà đồng và hỗ trợ hết mình của các nhà báo, phóng viên Việt Nam đã để lại dấu ấn không nhỏ trong lòng bạn bè quốc tế.

“Thật tuyệt vời khi được làm việc ở đây. Là một nhóm truyền thông quốc tế, chúng tôi cảm thấy rất được hoan nghênh. Không có đối thủ lớn giữa các phương tiện truyền thông. Mọi người đều tôn trọng lẫn nhau và điều đó thật tuyệt vời. Phóng viên Việt Nam rất thân thiện. Khi làm việc ở đây, làm việc cùng các đơn vị báo chí khác ở Việt Nam, tôi không hề gặp khó khăn nào và tôi luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình mỗi khi cần”, Ryan Xavier chia sẻ.

- Ghi chép của phóng viên Thanh Vũ -

Kế hoạch cho ngày trở lại

Là người đã từng tới Việt Nam 19 năm trước khi SEA Games 22 diễn ra, nhà báo Johnson Lucas (đến từ Philippines) cho rằng Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, nhưng sự nhiệt tình và mến khách của người dân nơi đây vẫn thế. “Tôi không thể tưởng tượng được đất nước bạn lại phát triển nhanh như vậy. Thể thao của Việt Nam cũng phát triển rất nhiều, đặc biệt là các môn trong khuôn khổ Olympic. Có những điều vẫn không thay đổi đó là ẩm thực Việt Nam vẫn rất hấp dẫn và các bạn vẫn hiếu khách như thế”, nhà báo Johnson chia sẻ.

Nhà báo Johnson cũng hài lòng với công tác hậu cần đón tiếp tại Việt Nam: “Chúng ta vừa chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Việt Nam đã tổ chức một kỳ SEA Games trên cả tuyệt vời. Các khu vực phục vụ tác nghiệp tại SEA Games 31 rất chuyên nghiệp và mọi thứ được kết nối nhanh chóng, thuận lợi. Tôi cũng đã lên kế hoạch trở lại Việt Nam để dành nhiều thời gian tham quan các địa điểm như Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng”

- Ghi chép của phóng viên Thanh Vũ -

“Tại sao - Việt Nam” - một tình yêu cuồng nhiệt

Phóng viên Mohd Fahmi Ismail (36 tuổi, đến từ thị trấn Teluk Intan, quận Hilir Perak, bang Perak, Malaysia) - facebooker của tờ “flashsukan.com.my” tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến bầu không khí lễ hội bóng đá vô cùng ấn tượng diễn ra trên sân Thiên Trường. “Điều gì đang diễn ra ở đây? Tại sao khán giả lại đến sân đông đến như vậy trong các trận đấu không có U23 Việt Nam? Thật sự tôi không tưởng tượng nổi!”, Ismail thốt lên.

Không chỉ phóng viên của Malaysia, tất cả các phóng viên nước ngoài từ Thái Lan, Singapore, Campuchia hay Lào đều có chung cảm nhận bất ngờ, ngỡ ngàng khi được sống trong bầu không khí ken đặc của hơn 3 vạn khán giả luôn lấp đầy “chảo lửa” Thiên Trường, nhất là các trận đấu diễn ra vào khung giờ muộn.

Mohd Fahmi Ismail và tác giả Trung Du cùng tác nghiệp tại sân Thiên Trường.
Mohd Fahmi Ismail và tác giả Trung Du cùng tác nghiệp tại sân Thiên Trường.

Một nữ phóng viên đến từ Campuchia ngồi cạnh liên tục hỏi tôi rằng “tại sao?”, “tại sao?” và “tại sao mọi người lại đến sân bóng đông như vậy, cùng hò hét, ca hát cổ vũ suốt 90 phút không ngừng nghỉ dù đây là sân trung lập?”. Tôi chỉ cười và giải thích ngắn gọn “vì ở đây, chúng tôi yêu bóng đá, yêu hòa bình, đoàn kết và hữu nghị”.

Và rồi sau đó, suốt quá trình diễn ra 10 trận đấu vòng bảng và 1 trận đấu bán kết, không chỉ U23 Lào, không chỉ ông Weiss mà tất cả các đội bóng khác có lẽ đều đã cảm nhận được tình yêu bóng đá cuồng nhiệt đến khó tin, sự thân thiện của người dân Việt Nam nói chung, người hâm mộ bóng đá Nam Định nói riêng.

- Ghi chép của phóng viên Trung Du -

Ấn tượng với sự nhiệt tình của Việt Nam

Kimberly Kwek là 1 trong những phóng viên của tờ Straits Times sang Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 31, như nhiều phóng viên quốc tế khác, cô đặc biệt ấn tượng với bầu không khí thi đấu cuồng nhiệt cũng như sự nhiệt tình, ấm áp của người dân địa phương.

Kimberly Kwek (trái) rất ấn tượng với không khí SEA Games 31 tại Việt Nam.
Kimberly Kwek (trái) rất ấn tượng với không khí SEA Games 31 tại Việt Nam.

Cô nói: “Điều ấn tượng nhất với tôi là sự nhiệt tình và nồng nhiệt của người dân địa phương, bao gồm cả khán giả tại các nhà thi đấu. Đại dịch đã khiến những người hâm mộ không được xem các sự kiện thể thao trực tiếp trong một thời gian dài và thật đáng hoan nghênh khi thấy các sân vận động và địa điểm thi đấu trở nên sôi động, với những người hâm mộ cuồng nhiệt đầy áp trên các khán đài.

Việc tổ chức SEA Games sau hơn 2,5 năm chắc chắn mang lại cảm giác bình thường cho người dân trong khu vực và hy vọng nó sẽ báo hiệu sự trở lại của nhiều sự kiện như vậy ở Đông Nam Á”.

- Ghi chép của phóng viên Nguyễn Đăng -

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Gặp gỡ nhà báo kỳ cựu từng tác nghiệp tại 16 kỳ SEA Games

Minh Quang |

Trong số hàng nghìn phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 31, có một nhân vật rất đặc biệt. Đó là nhà báo Nguyễn Lưu, năm nay đã 81 tuổi, ông từng tham gia tác nghiệp tại 16 kỳ SEA Games gần nhất.

Nobel Hòa bình 2021 vinh danh 2 nhà báo Philippines, Nga

Thanh Hà |

Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Nobel Hòa bình 2021 cho nhà báo Philippines Maria Ressa và nhà báo Nga Dmitry Muratov cho những nỗ lực trong bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Phóng viên đoạt giải Pulitzer tử nạn giữa giao tranh Afghanistan-Taliban

Song Minh |

Phóng viên đoạt giải Pulitzer của Reuters tử nạn khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và Taliban.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Gặp gỡ nhà báo kỳ cựu từng tác nghiệp tại 16 kỳ SEA Games

Minh Quang |

Trong số hàng nghìn phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 31, có một nhân vật rất đặc biệt. Đó là nhà báo Nguyễn Lưu, năm nay đã 81 tuổi, ông từng tham gia tác nghiệp tại 16 kỳ SEA Games gần nhất.

Nobel Hòa bình 2021 vinh danh 2 nhà báo Philippines, Nga

Thanh Hà |

Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Nobel Hòa bình 2021 cho nhà báo Philippines Maria Ressa và nhà báo Nga Dmitry Muratov cho những nỗ lực trong bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Phóng viên đoạt giải Pulitzer tử nạn giữa giao tranh Afghanistan-Taliban

Song Minh |

Phóng viên đoạt giải Pulitzer của Reuters tử nạn khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và Taliban.