SEA Games 31 ở chế độ chờ

Đăng Huỳnh |

Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra đều trong trạng thái chờ đợi và phụ thuộc vào diễn biến của việc kiểm soát dịch COVID-19.

Các hạng mục chậm tiến độ

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài nên các hạng mục chuẩn bị bị chậm tiến độ hơn so với sự kiến, đặc biệt là các việc sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ SEA Games.

Ngành thể thao cũng đã chuẩn bị các kịch bản cho SEA Games trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quan điểm xuyên suốt của ban tổ chức là SEA Games chỉ có thể diễn ra trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, trên hết vẫn là tính an toàn cho các vận động viên, huấn luyện viên và hững người tham gia tổ chức đại hội. Hiện ngành thể thao chỉ có thể tiến hành chuẩn bị các hạng mục trong phạm vi và điều kiện cho phép.

Ông Trần Đức Phấn cũng cho biết thêm, trong bối cảnh toàn xã hội đang tập trung mọi nguồn lực để chống dịch COVID-19, ngành thể thao cũng không thể đưa ra bất kỳ đề xuất nào. Đó là chưa kể, Hà Nội và các tỉnh lân cận đăng cai các môn thi đấu tại SEA Games 31 cũng cần ưu tiên công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu. Mọi công tác chuẩn bị cũng như đề xuất đều phải chờ đợi vào diễn biến của dịch bệnh.

Thời điểm này, các đội tuyển quốc gia đều đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 tại các trung tâm huấn luyện quốc gia. Theo ông Phấn, các đội tuyển đều cấm trại để tập luyện, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch một cách nghiêm ngặt. Việc xin triển khai tiêm vaccine COVID-19 vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Thách thức cho công tác vận động tài trợ

Hồi giữa tháng 4.2020, Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 đã công bố đơn vị tư vấn, đại diện tiếp thị tài trợ cho đại hội là Công ty Cổ phần Nội dung Số Việt - Vietcontent. Đơn vị này sẽ là đối tác của Ban tổ chức chịu trách nhiệm tìm kiếm, đàm phán với các nhà tài trợ, quảng cáo trong và ngoài nước để mang lại nguồn tài chính hiệu quả nhất.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công tác tìm kiếm tài trợ của SEA Games 31 trước đó gặp nhiều khó khăn. Tại thời điểm ký kết, ông Trần Đức Phấn chia sẻ, sở dĩ việc vận động tài trợ diễn ra có phần muộn là vì có nhiều đơn vị đã làm việc nhưng do dịch bệnh nên các hợp đồng chưa thể ký kết. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ cùng đối tác có thể thu về số tài trợ cao nhất cả về tiền mặt và hiện vật.

Theo Đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ngân sách trung ương sẽ chi số tiền cho việc đăng cai tổ chức là 1.608 tỉ đồng. Ban tổ chức cũng dự toán số tiền thu từ việc tổ chức SEA Games 31 là 285 tỉ đồng (trong đó thu từ tiền đóng góp ăn, ở của các đoàn là 135 tỉ đồng, bán vé là 60 tỉ đồng, tài trợ 70 tỉ đồng...). Số tiền thu được từ việc tổ chức Para Games 11 dự kiến là 39 tỉ đồng.

Ngay tại hội nghị xúc tiến tiếp thị tài trợ cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 diễn ra sau đó, ban tổ chức đã ký biên bản ghi nhớ thoả thuận tài trợ, tiến tới đàm phán các gói tài trợ với 4 đơn vị đã đồng hành từ những ngày đầu tiên. Việc Vietcontent công bố chi tiết những giá trị mà SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 mang lại, trong sự hào hứng của các cá nhân, đơn vị quan tâm.

Thực tế thì mọi hoạt động đều ảnh hưởng, kể cả tìm kiếm tài trợ. Nhưng vì không có sự kiện gì trong một thời gian dài nên các doanh nghiệp đều muốn có một sự kiện đủ lớn như SEA Games để kích hoạt các hoạt động marketing. Sẽ có những đơn vị đồng hành được công bố trơng thời gian tới, còn hiện tại tất cả vẫn phải cài chế độ chờ.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục sàng lọc lực lượng cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại nhằm hướng tới SEA Games 31 và Vòng loại U23 Châu Á 2022.

Đồng hương thầy Park không dẫn dắt U22 Indonesia dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong, đồng hương thầy Park sẽ không dẫn dắt đội U22 Indonesia tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam cuối năm nay.

Đội tuyển bóng bàn đấu nội bộ tranh vé dự SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tổ chức thi đấu nội bộ nhằm chọn người xuất sắc, trao suất dự SEA Games 31.

Công tác chuẩn bị SEA Games 31 vẫn còn nhiều khó khăn

HOÀI VIỆT |

Đoàn công tác của Ủy ban Giáo dục Văn hóa Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Tổng cục Thể dục – Thể thao về công tác chuẩn bị SEA Games 31.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục sàng lọc lực lượng cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại nhằm hướng tới SEA Games 31 và Vòng loại U23 Châu Á 2022.

Đồng hương thầy Park không dẫn dắt U22 Indonesia dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong, đồng hương thầy Park sẽ không dẫn dắt đội U22 Indonesia tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam cuối năm nay.

Đội tuyển bóng bàn đấu nội bộ tranh vé dự SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tổ chức thi đấu nội bộ nhằm chọn người xuất sắc, trao suất dự SEA Games 31.

Công tác chuẩn bị SEA Games 31 vẫn còn nhiều khó khăn

HOÀI VIỆT |

Đoàn công tác của Ủy ban Giáo dục Văn hóa Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Tổng cục Thể dục – Thể thao về công tác chuẩn bị SEA Games 31.