SEA Games 31: Bóng chuyền nữ Việt Nam không dễ bảo vệ Huy chương Bạc

MINH TRIẾT |

Nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Bạc SEA Games của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng, khi Indonesia và Philippines đang ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, với đẳng cấp của Thanh Thúy và các đồng đội, đây vẫn là "KPI" trong tầm tay.

Khó so với Thái Lan dù có lợi thế sân nhà

Có lợi thế sân nhà tại SEA Games 31, nhưng mục tiêu chính Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn là bảo vệ tấm Huy chương Bạc (đứng thứ 2 toàn đoàn). Thực tế, đây được xem là chỉ tiêu hợp lý khi bóng chuyền nữ Thái Lan quá mạnh so với tầm Đông Nam Á. Theo ông Đào Xuân Chung, phụ trách môn bóng chuyền của Tổng cục Thể dục Thể thao, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang ở trình độ Châu Á và thế giới.

Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam - Thái Thanh Tùng cũng đồng quan điểm như vậy, nên đã xác định đối thủ cạnh tranh chính của ông và các học trò là Indonesia hoặc Philippines.

"Trong 2-3 kỳ SEA Games gần đây, các đội tuyển Indonesia và Philippines tiến bộ rất nhiều. Chúng ta thắng họ 3-2 trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hy vọng, các em sẽ chuẩn bị tâm lý để thi đấu tốt trên sân nhà. Còn tuyển Thái Lan vẫn ở tầm Châu Á và thế giới, đội hình nhuần nhuyễn và chiến thuật biến hóa, rất mạnh so với tầm Đông Nam Á" - Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng chia sẻ.

2 năm trước tại SEA Games ở Philippines, bóng chuyền nữ Indonesia cũng từng nhăm nhe tấm Huy chương Bạc của Việt Nam. Thế nhưng, họ vẫn chưa đủ khả năng để ngăn các cô gái Việt Nam tiến vào trận chung kết. Đến SEA Games 31, quyết tâm ấy được nhân lên bởi mục tiêu Huy chương Vàng mà Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia giao phó. Thế nhưng, chưa có bất kỳ cơ sở nào để đại diện xứ vạn đảo có thể so sánh với Thái Lan, hay chí ít là Việt Nam.

Thực tế, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang ở ranh giới đẳng cấp châu lục và khu vực. Sau Thái Lan, thầy trò Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng tạo một khoảng cách nhất định so với số đông Đông Nam Á. Nhưng khoảng cách trình độ giữa các cô gái Việt Nam với chính Thái Lan và nhóm Châu Á cũng rất xa. Tựu chung lại, mục tiêu Huy chương Bạc là đích ngắm rõ ràng nhất của Tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam, dù thách thức từ Indonesia là không nhỏ.

Động lực từ đội trưởng Thanh Thúy

Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng chia sẻ, sau khi Trần Thị Thanh Thúy trở về từ Nhật Bản, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đi tập huấn tại Ninh Bình và di chuyển sớm xuống Quảng Ninh để quen sân bãi, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để dự SEA Games 31.

Tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam từng bị ảnh hưởng bởi các ca COVID-19 nhưng tình hình đã dần ổn định. Sự trở lại của đội trưởng Thanh Thúy cũng tiếp thêm động lực cho toàn đội, giúp bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin hơn.

"Trần Thanh Thúy là vận động viên rất tốt, nhiều năm nay là trụ cột chính của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tiếc là khoảng thời gian em đi nước ngoài thi đấu thì thời gian tập luyện với đội ít. Chắc chắn khi Thúy về thì tinh thần của các thành viên trong đội cũng sẽ hưng phấn hơn. Toàn đội có khí thế tập luyện tốt hơn. Chúng tôi sẽ có điều kiện để hoàn thiện đội hình. Khi sang Nhật, Thúy đánh vị trí trái sở trường, về đây em sẽ được tạo điều kiện thi đấu đúng vị trí" - Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng nói thêm.

Thanh Thúy sẽ có gần 1 tháng để tập luyện cùng toàn đội trước khi bước vào SEA Games 31. Ở tuổi 24, cô gái người Dĩ An đang là "đầu tàu" của Tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến các giải đấu lớn. Nhiệm vụ của Thúy là kết hợp cùng những cựu binh, truyền đạt kinh nghiệm đến lứa vận động viên trẻ hơn. Đó là nền tảng để bóng chuyền nữ Việt Nam có tính tiếp nối.

"Năm nay, tập trung có một số em lần đầu tiên lên tuyển. Về khả năng tấn công thì trong 1-2 năm gần đây, các em có sự tiến bộ nhưng còn yếu về kinh nghiệm thi đấu. Đây là lực lượng để củng cố cho đội tuyển trong tương lai. Một số vận động viên trẻ đã cống hiến ở kỳ SEA Games trước như Kiều Trinh, Lâm Oanh thì các em đã có kinh nghiệm thi đấu, sẽ bản lĩnh hơn" - Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng nói về lực lượng trẻ của đội tuyển.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Bóng chuyền nam Việt Nam cùng bảng với đương kim vô địch Indonesia

MINH PHONG |

Với tư cách đội chủ nhà, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được quyền lựa chọn bảng đấu tại SEA Games 31.

Bóng chuyền Việt Nam gặp khó trước thềm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không thể phủ nhận nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, nhưng bộ môn này vẫn đang gặp những khó khăn nhất định trước thềm SEA Games 31.

Bóng chuyền Việt Nam và áp lực chỉ tiêu tại SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà Việt Nam đều nhận chỉ tiêu phải lọt vào chung kết tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên sân nhà. Thực tế, chỉ tiêu đó muốn thành hiện thực còn rất khó trong chuyên môn.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền dự thi Miss Universe Việt Nam 2022

AN NGUYÊN |

Từ giã sự nghiệp bóng chuyền ở tuổi 19, Hoa khôi Đặng Thu Huyền thử sức tại cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Việt Nam - Miss Universe 2022.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Bóng chuyền nam Việt Nam cùng bảng với đương kim vô địch Indonesia

MINH PHONG |

Với tư cách đội chủ nhà, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được quyền lựa chọn bảng đấu tại SEA Games 31.

Bóng chuyền Việt Nam gặp khó trước thềm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không thể phủ nhận nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, nhưng bộ môn này vẫn đang gặp những khó khăn nhất định trước thềm SEA Games 31.

Bóng chuyền Việt Nam và áp lực chỉ tiêu tại SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà Việt Nam đều nhận chỉ tiêu phải lọt vào chung kết tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên sân nhà. Thực tế, chỉ tiêu đó muốn thành hiện thực còn rất khó trong chuyên môn.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền dự thi Miss Universe Việt Nam 2022

AN NGUYÊN |

Từ giã sự nghiệp bóng chuyền ở tuổi 19, Hoa khôi Đặng Thu Huyền thử sức tại cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Việt Nam - Miss Universe 2022.