Scholes và Ferdinand chỉ trích Mourinho không biết xấu hổ

VIỆT HÙNG |

Trận thua West Ham cuối tuần trước và trận hòa Valencia rạng sáng nay là quá đủ để bộ đôi huyền thoại của "Quỷ đỏ" buông những lời cay nghiệt dành cho Mourinho.

Trận hòa trước Valencia ngay trên sân nhà rạng sáng ngày 3.10 đánh dấu cột mốc buồn cho "Quỷ đỏ" khi đã 29 năm qua, họ mới có khởi đầu tệ hại như vậy.

Từ trận gặp West Ham cuối tuần trước cho đến chuyến đón tiếp Valencia lần này, Paul Scholes và Rio Ferdinand luôn được mời làm phân tích viên của kênh BT Sports. Chính bộ đôi huyền thoại của M.U cũng phát chán khi nhìn vào cách mà các hậu bối đang thi đấu trong màu áo CLB cũ.

Mourinho đang là tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Ảnh: Getty.
Mourinho đang là tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Ảnh: Getty.

Về phía Scholes, anh không ngần ngại chỉ điểm thẳng mặt Mourinho sau chuỗi thành tích đáng xấu hổ vừa qua. Trước đây, khi còn là cầu thủ dưới trướng Sir Alex, Scholes cũng nổi tiếng là người thích "võ mồm" với Mourinho khi ông còn là HLV Chelsea.

"Tôi thấy ngạc nhiên khi ông ta vẫn tại vị sau trận thua hôm thứ bảy tuần trước. 

Jose có rất nhiều cầu thủ trong tay để có thể đi cùng ông ta trong mùa giải này nhưng rồi thì sao chứ, mọi thứ không được như mong muốn.

Ông ta nói quá nhiều nhưng đôi khi chẳng kiểm soát được lời nói. Kết quả thì ai cũng thấy, đó là một thành tích đáng xấu hổ cho CLB", Scholes trách móc.

Scholes quá thất vọng với M.U hiện tại. Ảnh: BT Sports.
Scholes quá thất vọng với M.U hiện tại. Ảnh: BT Sports.

Về phía Ferdinand, cựu trung vệ huyền thoại của "Quỷ đỏ" cũng bức xúc không kém. Thậm chí, F5 còn muốn quay lại đá bóng ngay lúc này để cứu lấy CLB.

"Tôi muốn trở thành một trung vệ của M.U ngay lúc này nếu ông ta muốn thế. Không có đạo đức nghề nghiệp, xin lỗi tôi phải dùng cụm từ này.

Các cầu thủ thi đấu với thái độ không chấp nhận được. Mọi người khi đã xỏ giày ra sân, bất kể sân nhà hay sân khách, chiến thắng vẫn là mục tiêu hàng đầu.

Nếu bạn có thể giành chiến thắng dễ dàng thì nói làm gì nữa. Nhưng bóng đá không như vậy và chẳng có thứ gì ngon ăn cả. Do đó, bạn phải làm việc chăm chỉ, đó là điều cơ bản nhất dành cho mỗi cầu thủ và là điều tiên quyết để hướng tới thành công", Ferdinand phân tích.

Ferdinand chỉ trích đạo đức nghề nghiệp của các cầu thủ M.U. Ảnh: BT Sports.
Ferdinand chỉ trích đạo đức nghề nghiệp của các cầu thủ M.U. Ảnh: BT Sports.

Cả Scholes lẫn Ferdinand sau đó đều đồng tình với quan điểm mọi thứ tồi tệ hiện tại xuất phát từ Mourinho chứ không phải cầu thủ nào hay yếu tố ngoại cảnh nào. Nếu chỉ vì mâu thuẫn giữa Pogba, CLB cũng không thể lấy lý do đó biện minh cho hàng công vô hồn và hàng thủ ăn hại.

Ở bảng H, sau 2 lượt trận, M.U có 4 điểm và xếp sau Juve đang toàn thắng. Trận tới dù được đá trên sân nhà Old Trafford nhưng đứng trước một Juve đang hừng hực, khả năng mất điểm của "Quỷ đỏ" rất cao. Chưa kể ở lần tới, Ronaldo sẽ xuất hiện và được cảnh báo thêm một lần gieo sầu cho đội bóng cũ như năm 2013.

Nhiều khả năng hình ảnh này sẽ lặp lại trong trận tới gặp Juventus. Ảnh: Getty.
Nhiều khả năng hình ảnh này sẽ lặp lại trong trận tới gặp Juventus. Ảnh: Getty.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Khi Man United thất bại, đừng chỉ “chĩa mũi dùi” về phía Mourinho

VIỆT HÙNG |

Thắng 3, hòa 1, thua 3 sau 7 vòng đầu Premier League 2017/18 và đứng vị trí thứ 10 trên BXH, với khởi đầu tệ nhất trong 29 năm qua, chưa lúc nào sự nặng nề lại bao trùm sân Old Trafford như lúc này. Những chỉ trích nhắm hết vào Mourinho, liệu có bất công?

HLV Mourinho: “Khi M.U thất bại, trách nhiệm thuộc về cả tập thể”

VIỆT ANH |

Giữa lúc áp lực tăng cao, HLV Jose Mourinho khẳng định công việc của mình ở Man United chưa rơi vào cảnh khốn khó.

"Thua" Pogba, ngày rời Old Trafford đã cận kề với Mourinho

VIỆT HÙNG |

Trận thua 1-3 trước West Ham đã đẩy Mourinho đến gần cánh cửa sân Old Trafford, tất nhiên là đi ra...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khi Man United thất bại, đừng chỉ “chĩa mũi dùi” về phía Mourinho

VIỆT HÙNG |

Thắng 3, hòa 1, thua 3 sau 7 vòng đầu Premier League 2017/18 và đứng vị trí thứ 10 trên BXH, với khởi đầu tệ nhất trong 29 năm qua, chưa lúc nào sự nặng nề lại bao trùm sân Old Trafford như lúc này. Những chỉ trích nhắm hết vào Mourinho, liệu có bất công?

HLV Mourinho: “Khi M.U thất bại, trách nhiệm thuộc về cả tập thể”

VIỆT ANH |

Giữa lúc áp lực tăng cao, HLV Jose Mourinho khẳng định công việc của mình ở Man United chưa rơi vào cảnh khốn khó.

"Thua" Pogba, ngày rời Old Trafford đã cận kề với Mourinho

VIỆT HÙNG |

Trận thua 1-3 trước West Ham đã đẩy Mourinho đến gần cánh cửa sân Old Trafford, tất nhiên là đi ra...